thethaovanhoa.vn

Khi V-League “lệch pha”

20/08/2009 13:05 GMT+7

Nửa tháng sau khi V-League 2009 kết thúc, trong khi phần lớn các đội bóng đều xả trại để cho cầu thủ nghỉ ngơi thì Bình Dương lại phải chuẩn bị cho cuộc đụng độ với Chonburi FC ở tứ kết AFC Cup 2009.

(TT&VH) - Nửa tháng sau khi V-League 2009 kết thúc, trong khi phần lớn các đội bóng đều xả trại để cho cầu thủ nghỉ ngơi thì Bình Dương lại phải chuẩn bị cho cuộc đụng độ với Chonburi FC ở tứ kết AFC Cup 2009, đấu trường duy nhất mà Bình Dương còn nuôi hy vọng ở mùa bóng năm nay.

Hiện tại, Bình Dương mới chỉ quyết định sẽ sử dụng 2 ngoại binh tại tứ kết AFC Cup 2009 là Philani và Nkemi, bởi Helio sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối tháng này, Kesley đang xin đi và có thể sẽ được giải quyết nguyện vọng, còn Lima gần như chắc chắn sẽ không được giữ lại.

HLV trưởng Bình Dương Mai Đức Chung cho biết đội bóng đang tiến hành thử việc một số ngoại binh để chọn lựa những gương mặt tốt nhất, nhưng ông Chung cũng thừa nhận đây không phải công việc dễ dàng vì quỹ thời gian không còn nhiều (Bình Dương sẽ đá trận lượt đi với Chonbori của Thái Lan tại sân Rajamangala vào ngày 15/9 và trận lượt về sẽ diễn ra ở Gò Đậu vào ngày 30/9).

Sau khi V-League 2009 kết thúc, các cầu thủ Bình Dương sẽ được nghỉ  tới ngày 3/9 thì tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận tứ kết AFC Cup 2009. Đánh giá về Chonburi FC, HLV Mai Đức Chung cho rằng đây là đối thủ vừa sức với Bình Dương và cơ hội chiến thắng chia đều cho cả 2 bên. Nhưng có thực là thế?

Đúng vào lúc Bình Dương đang ráo riết chuẩn bị cho AFC Cup 2009 thì xuất hiện thông tin trung vệ Như Thành đang được V.Ninh Bình chào mời và có thể ra đi. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung lại không cho rằng thông tin này sẽ làm ảnh hưởng tới sức mạnh của Bình Dương.


Bình Dương (trái) sẽ làm gì để duy trì phong độ khi V-League hạ màn ?

Ông Chung nói: “Thực tế là mùa bóng năm nay Như Thành cũng chấn thương suốt nên ít cống hiến được cho đội bóng. Mà đứng trên quan điểm cá nhân tôi nghĩ một khi nếu cầu thủ đã muốn ra đi thì nên tạo điều kiện để họ đi, chứ nếu ở lại mà tư tưởng không thoải mái thì cũng không nên. Bản thân tôi cũng như vậy thôi”.

Chưa hết, ở Bình Dương còn là chuyện của HLV, chuyện của V-league sẽ kết thúc và Bình Dương sẽ làm thế nào để duy trì phong độ cho tới ngày ra sân ở AFC Cup?

Theo ông Chung, hợp  đồng giữa ông và Bình Dương có thời hạn tới hết năm 2009, và nếu Bình Dương ngỏ lời mời gia hạn hợp đồng thì ông sẵn sàng tiếp tục công việc của mình ở sân Gò Đậu, nhưng cho tới lúc này, Bình Dương vẫn chưa đưa ra lời đề nghị nào như vậy.

Có thể hiểu được rằng lãnh đạo Bình Dương đang chờ xem đội bóng này sẽ đạt được vị trí như thế nào khi V-League 2009 kết thúc rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, bởi hiện nay Bình Dương vẫn chưa chắc chắn giành ngôi á quân. Không những thế, kết quả thi đấu của Bình Dương tại AFC Cup 2009 cũng có ý nghĩa rất quan trọng đối với chuyện đi hay ở của HLV Mai Đức Chung.

Thành thực mà nói, từ ngày về với Bình Dương, dấu ấn mà  HLV Mai Đức Chung để lại ở sân Gò Đậu chưa thực sự rõ nét, và có cảm giác như ông Chung chỉ “phất” khi cùng Bình Dương thi đấu ở AFC Cup 2009. Xét về lý thuyết, cơ hội vào bán kết AFC Cup 2009 với thầy trò ông Chung là khá sáng sủa, bởi họ được chơi trận lượt về trên sân nhà.

Nhưng hiềm một nỗi các cầu thủ Bình Dương đã có biểu hiện xuống sức sau một mùa bóng căng thẳng và khó có thể  gọi là thành công, còn Thai-League thì tới tận 18/10 năm nay mới kết thúc nên trạng thái thi đấu cũng như sự ổn định của Chonburi hẳn là nhỉnh hơn nhiều so với Bình Dương.

Nếu vượt qua Chonburi, Bình Dương sẽ gặp đội thắng trong cuộc chạm trán giữa Neftchi (Uzbekistan) và South China (Hong Kong). Chỉ khi nào chen chân tới vòng bán kết thì Bình Dương mới có thể hy vọng tới chuyện giành huy chương, nhưng xem ra đây không phải là thách thức dễ dàng với họ, bởi đánh bại được Chonburi là cả 1 nhiệm vụ khó khăn. V-League đã kết thúc, điểm rơi phong độ đã qua và hình như, nhiều người chỉ thích nghỉ ngơi-những vấn đề rõ ràng không phải chỉ bởi họ.

G.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN