Hôm 7/7 kịch bản Ái Cơ công chúa của Quan Lelan đã vào vòng tứ kết của giải kịch bản uy tín Page International Screenwriting Awards. Và mới đây, kịch bản này tiếp tục lọt vào vòng bán kết.
(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin hôm 7/7 kịch bản Ái Cơ công chúa (tựa gốc: The Princess Concubine) của Quan Lelan đã “qua mặt” gần 4.000 kịch bản khác tại Hollywood để vào vòng tứ kết của giải kịch bản uy tín Page International Screenwriting Awards. Và mới đây, Ái Cơ công chúa tiếp tục qua mặt hàng trăm kịch bản nữa để được vào vòng bán kết.
Page International Screenwriting Awards là một giải kịch bản uy tín hàng đầu Hollywood với tổng số tiền thưởng 50.000 USD. Quan trọng hơn, giải này được xem là một “cửa” sàng lọc để khám phá những tài năng biên kịch xuất sắc cho Hollywood. Vì vậy số lượng kịch bản dự thi lên đến 4.394 kịch bản. Để bảo đảm chất lượng cao của những kịch bản được chọn hay nhất trong năm, mỗi vòng được chấm do một ban giám khảo hoàn toàn khác nhau.
Tháng 6/2009, Ái Cơ công chúa vào vòng 2 gồm 25% kịch bản hay nhất. Tháng 7/ 2008, Ái Cơ công chúa tiến vào tứ kết gồm 10% kịch bản hay nhất. Và mới đây, Ái Cơ công chúa đã được chọn vào vòng bán kết. Tức là sau 3 vòng, kịch bản Ái Cơ công chúa của Quan Lelan đã thuyết phục 3 BGK khác nhau và vượt qua 4.144 kịch bản khác tại Hollywood để có mặt tại vòng so tài đỉnh cao với những kịch bản hay nhất được chọn lọc từ 4.394 kịch bản dự thi. Sự trông chờ đang “nóng” lên khi BTC cho biết vòng bán kết sẽ là sự cạnh tranh giữa những “kiệt tác” (“phenomenal screenplays”).

Từ khi trở thành người Việt đầu tiên thắng giải nhất kịch bản Hollywood với Lời nguyền của Quý Phi, đạo diễn Quan Lelan đã làm việc với nhiều hãng phim Hollywood và Trung Quốc để sản xuất phim này. Anh cho biết: “Lời nguyền của Quý Phi khiến một số nhà sản xuất Hollywood ngạc nhiên với câu truyện dã sử Việt Nam mà kịch bản dựng lên, và một số nhà sản xuất Trung Quốc ngạc nhiên với chất lượng điện ảnh Việt Nam mà họ thấy trong kịch bản”. Qua quá trình này Quan Lelan đã làm việc trực tiếp với điện ảnh Hollywood, Bắc Kinh và tham gia đoàn phim Đại chiến Xích Bích của Ngô Vũ Sâm. Đây chính là sự khởi nguồn ý tưởng cho Ái Cơ công chúa. Quan Lelan tâm sự: “Trong quá trình làm việc với nhà sản xuất các nước khác nhau, mổ xẻ nhu cầu các thị trường khác nhau, tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm, cộng với cái trí tưởng tượng cứ luôn tuôn ra ý tưởng mới, từ đó tôi đã viết ra Ái Cơ công chúa”.
Với kịch bản dã sử Việt thứ hai đang hấp dẫn Hollywood, Quan Lelan vận động các mối quan hệ mà anh đã thiết lập tại Đại chiến Xích Bích, điện ảnh Bắc Kinh và Hollywood để đẩy mạnh mục đích sản xuất bộ phim dã sử Việt đầu tiên tại Hollywood. Để được “bật đèn xanh” tại Hollywood (quyết định của các hãng phim đầu tư vốn xúc tiến sản xuất) cho một cuốn phim dã sử Việt tốn kém là rất khó, nhưng Quan Lelan vẫn lao theo nhiệt huyết: “Tôi tin rằng Ái Cơ công chúa là một câu truyện dã sử Việt có khả năng đi xa”.