thethaovanhoa.vn

Mỗi năm các bà mẹ Việt Nam có thể tạo ra một lượng sữa trị giá 549 triệu USD

17/08/2009 14:08 GMT+7

Theo Tổ chức Y tế Thế giới: Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do các bệnh thường gặp ở trẻ như tiêu chảy, các bệnh về đường hô hấp cấp tính và thiếu dinh dưỡng.

(TT&VH) -  Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do các bệnh thường gặp ở trẻ như tiêu chảy, các bệnh về đường hô hấp cấp tính và thiếu dinh dưỡng.

Mỗi năm có trên một triệu trẻ em tử vong và hàng triệu trẻ phải gánh chịu những hậu quả lâu dài do nuôi dưỡng không hợp lí. Một bằng chứng gần đây đã chỉ ra rằng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời là cách tối ưu nhất để ngăn ngừa tới 13% số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển.



Thời gian qua, Việt Nam đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và các chính sách chế độ hỗ trợ việc các bà mẹ thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ, đặc biệt Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2006/NĐ/CP nhằm giám sát và thực thi việc bảo vệ nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng đến nay tại Việt Nam chỉ có trên 16% số trẻ được cho bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời; 58% số bà mẹ cho trẻ bú ngay trong vòng một giờ sau khi sinh. Trong khi nhiều bà mẹ và người thân trong gia đình khi trẻ mới sinh ra thay bằng bú sữa mẹ ngay tức thì thì họ lại cho trẻ uống nước cam thảo, mật ong, nước đường, nước lọc... và cho rằng như thế để sạch ruột và miệng trẻ sơ sinh. Trong khi đó, những giọt sữa mẹ đầu đời lại hết sức có ý nghĩa cả về sức khỏe và tình cảm. Đó là nguồn đề kháng hết sức quý giá cho cơ thể trong những tháng đầu đời mà không gì có thể thay thế được cho trẻ. Theo điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia (2007), tỉ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ở Việt Nam trong giai đoạn tối thiểu là tháng 6 đến 24 tháng vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm từ 10 -15 % trong nhiều năm.

Ít người phụ nữ biết sữa có từ người mẹ sau khi sinh là một chất lỏng màu vàng nhạt được gọi là sữa non. Loại sữa này cùng với sữa có sau đó cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng hết sức đặc biệt bao gồm chất đạm, chất béo, chất sắt và các vitamin với tỷ lệ hợp lí cho trẻ trong 6 tháng đầu đời mà không một sản phẩm nào có thể thay thế. Mỗi năm các bà mẹ Việt Nam có thể tạo ra một lượng sữa trị giá 549 triệu USD/năm. Nhưng rất đáng tiếc, một nửa giá trị kinh tế quan trọng hơn là nguồn dinh dưỡng hết sức quý báu cho trẻ đó đã bị lãng phí do các bà mẹ vì thiếu kiến thức nên việc thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ ở Việt Nam hết sức thấp. Đồng nghĩa với việc trẻ Việt Nam bị tước đi nguồn dinh dưỡng hết sức quan trọng và tình cảm người mẹ trong suốt cuộc đời của trẻ mà còn làm tăng các chi phí y tế của quốc gia do trẻ bị mắc các bệnh.

Hàng năm, ước tính cả nước phải chi 10 triệu USD để giải quyết các hậu quả do việc nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không đúng cách. Đồng thời, ước tính trung bình một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng các sản phẩm thay thế sữa mẹ sẽ tiêu tốn khoảng từ 800.000 - 1,2 triệu đồng mỗi tháng/trẻ. Nếu so sánh với tỉ lệ thu nhập bình quân đầu người thì chi phí này chiếm từ 53 - 79% thu nhập bình quân của một người - một khoản chi phí lớn đối với thu nhập của một gia đình.


T.P
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN