
Ấn Độ: Bhuvan thách thức Google Earth
Ấn Độ vừa khai trương một dịch vụ hình ảnh vệ tinh miễn phí từng được báo chí nước này đánh giá là đối thủ của chương trình Google Earth nổi tiếng. Tuy nhiên giới phân tích đã bày tỏ sự nghi ngờ sức mạnh của dịch vụ mới này.
(TT&VH) - Ấn Độ vừa khai trương một dịch vụ hình ảnh vệ tinh miễn phí từng được báo chí nước này đánh giá là "kỳ phùng địch thủ" của chương trình Google Earth nổi tiếng. Tuy nhiên giới phân tích đã bày tỏ sự nghi ngờ sức mạnh của dịch vụ mới này.
“Bhuvan” đối đầu với “Google Earth”
Dịch vụ ảnh vệ tinh của Ấn Độ được gọi là Bhuvan (trong tiếng Phạn có nghĩa Trái đất). Bhuvan do Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) tạo ra nhằm kiếm chút lợi nhuận từ chương trình không gian tuy đã 45 tuổi nhưng vẫn thường xuyên dựa vào ngân sách nhà nước. ISRO hứng chịu nhiều lời chỉ trích vì được đầu tư nhiều mà không đem lại lợi ích tương xứng trong khi Ấn Độ có tới 700 triệu người đang phải sống với mức thu nhập chưa tới 2 USD/ngày. Theo Times, dự án Bhuvan sẽ cung cấp nhiều tính năng giống hệt Google Earth. Bhuvan sử dụng một mạng lưới vệ tinh nội để tạo nên hình ảnh phân giải cao về đất nước Ấn Độ và về sau có thể là toàn địa cầu. Bhuvan được thiết kế rất thân thiện với người dùng như Google Earth. Mỗi người sử dụng Bhuvan đều có thể tải lên các thông tin hữu ích liên quan tới một địa danh và co thể chia sẻ với những người khác.

Giao diện dịch vụ Bhuvan của Ấn Độ
Ngoài ra Bhuvan còn có nhiều tính năng vượt trội như cung cấp hình ảnh nét hơn Google Earth, đặc biệt tại các vùng đất của Ấn Độ. Bhuvan cho phép người dùng phóng đại hình ảnh xuống một khu vực với chiều rộng 10 m so với mức 200 mét hiện nay của Google Earth. Điều đó có nghĩa bạn có thể thấy rõ một chiếc tàu điện di chuyển trên đường từ độ cao của vệ tinh nếu sử dụng Bhuvan. Dịch vụ này được thiết kế để có thể chạy mượt mà trên các kết nối Internet tốc độ thấp vốn phổ biến ở Ấn Độ. Bhuvan cũng cam kết sẽ cung cấp nhiều thông tin thú vị khác về Ấn Độ như thông tin thời tiết, ranh giới hành chính của các bang, các quận. Không chỉ cung cấp hình ảnh Trái Đất, Bhuvan còn mang tới bị thăm dò mặt Trăng đầu tiên của Ấn Độ, gửi về Trái Đất.
Dữ liệu thu thập được từ Bhuvan sẽ được Cơ quan Dịch vụ Dân sự Ấn Độ sử dụng để hoạch định kế hoạch phát triển đô thị, quản lý giao thông, tưới tiêu, trồng rừng và giám sát mùa màng. “Đây không chỉ là một chương trình đọc ảnh mà còn là phương tiện cung cấp hình ảnh vệ tinh và bản đồ liên quan tới các chủ đề chuyên ngành, phục vụ cho việc lập kế hoạch phát triển” - Chủ tịch ISRO G. Madhavan Nair tuyên bố khi khởi động chương trình hồi năm ngoái.
Dịch vụ Bhuvan dựa nhiều vào mạng lưới vệ tinh nội địa của Ấn Độ.
|
Dữ liệu từ Bhuvan sẽ được cung cấp miễn phí cho người dùng nhưng các hình ảnh với độ phân giải siêu cao và những dữ liệu chính xác khác chỉ được cung cấp cho người trả phí. Bhuvan được cho là có thể cung cấp hình ảnh vệ tinh với độ phân giải dao động từ 2 m đến 56 m. Nhiều dạng dữ liệu khác cũng có thể được cung cấp trong tương lai. Ngoài ra Ấn Độ còn có kế hoạch tích hợp hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu.
Được biết, ISRO có kế hoạch mỗi năm một lần làm mới kho hình ảnh của Bhuvan. Đây là yếu tố khiến Bhuvan thực sự vượt trội so với Google Earth. Theo công ty phân tích công nghệ Gartner, Google Earth chứa đầy thông tin “quá đát”. Dịch vụ này hiện đã 4 năm tuổi và được tải xuống hơn 400 triệu lần.
Bản Bhuvan hiện nay đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng so với Google Earth, nó đã bộc lộ khá nhiều nhược điểm. Đơn cử như Bhuvan vẫn đang phải chạy trên nền web, chưa phải một chương trình độc lập như Google Earth. Đó là chưa kể tới việc người dùng muốn sử dụng Bhuvan phải trải qua một giai đoạn đăng ký khá phức tạp.
Theo Times, các nhà khoa học Ấn Độ cần nhớ rằng sản phẩm của họ không phải là đối thủ đầu tiên của Google. Năm 2005, Pháp có kế hoạch tạo ra một phần mềm tìm kiếm mang đặc trưng châu Âu để chống lại “sự thống trị của Anh - Mỹ trên Internet”. Phần mềm này nằm trong một dự án trị giá 2 tỉ euro, đã bốc hơi không để lại dấu vết.
Không nản chí, chỉ một năm sau, Pháp lại giới thiệu Géoportail, một dịch vụ tương đương với Google Earth. Hồi đó Tổng thống Jacques Chirac đã tuyên bố: “Chúng tôi vừa tham gia một cuộc cạnh tranh toàn cầu giành lấy uy quyền tối cao về công nghệ. Đã tới lúc phản công”. Nhưng cũng như phần mềm trong dự án 2 tỉ euro, đến nay chẳng mấy ai còn biết tới cái tên Géoportail.
Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN