
Thủ tướng không chỉ đạo hủy thầu
Vụ việc chưa ngã ngũ, phía nhà đầu tư được chọn trúng thầu dự án “tam giác vàng” là Liên danh Thái Sơn đã có đơn xin rút, không thực hiện dự án.
(TT&VH) - Liên quan đến việc xử lý sai phạm trong tổ chức đấu thầu khu đất “tam giác vàng” Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học, Q.1, TP.HCM, cuối tháng 7/2009, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp xử lý vụ việc này.
Cuối cùng, Thủ tướng đã giao cho UBND TP.HCM quyết định cụ thể phương án xử lý.
Thế nhưng đầu tuần qua, một số báo đã đăng thông tin rằng Thủ tướng chỉ đạo huỷ thầu là hoàn toàn sai lệch. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 216/TB-VPCP – do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ ký ngày 24/7/2009 - thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khiếu nại liên quan đến việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, tại khu đất “tam giác vàng” nói trên. Trong Thông báo 216 có nêu: Sau khi nghe báo cáo của Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền, giải trình của lãnh đạo UBND TPHCM và ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận: “Việc UBND TP.HCM thí điểm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng đất nhằm lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để thực hiện dự án theo quy hoạch là cần thiết; tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có thiếu sót; UBND TP.HCM cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc này”. Từ kết luận trên, Thủ tướng chỉ đạo: “Giao UBND TP.HCM quyết định cụ thể phương án xử lý và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, của nhà đầu tư và tránh khiếu kiện phức tạp kéo dài”. Như vậy, với nội dung chỉ đạo tại thông báo trên, cho thấy Thủ tướng Chính phủ hoàn toàn không chỉ đạo UBND TP.HCM “huỷ thầu” hay “tổ chức đấu thầu” lại – như thông tin từ một số tờ báo đưa ra trong vài ngày gần đây.
Có ý kiến cho rằng, đây sẽ là một bài toán khó cho lãnh đạo UBND TP.HCM. Bởi trước đó, từ khiếu nại của Liên danh Khánh Gia - một trong 8 nhà đầu tư tham gia đấu thầu, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc xác minh. Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã khẳng định việc tổ chức đấu thầu dự án khu đất “tam giác vàng” có nhiều sai phạm, khuyết điểm như: hồ sơ mời thầu (HSMT) có một số điểm không phù hợp với quy định của pháp luật, HSMT có nhiều nội dung thay đổi, không phù hợp với quy định do chính UBND TP.HCM ban hành; văn bản số 14 của Hội đồng đấu thầu còn làm trái quy định của HSMT (sai phạm này đã làm thay đổi nội dung chuẩn bị hồ sơ dự thầu của các nhà đầu tư, thay đổi tiêu chí đánh giá và thay đổi kết quả đấu thầu)…
Vụ việc chưa ngã ngũ, phía nhà đầu tư được chọn trúng thầu dự án “tam giác vàng” là Liên danh Thái Sơn đã có đơn xin rút, không thực hiện dự án. Trong khi đó, cách đây khoảng 2 tháng, Cty Pung Kyung (Hàn Quốc) - đại diện tài chính của Liên danh Khánh Gia – đã có đơn gửi Chính phủ VN, với nội dung sẽ khởi kiện vụ đấu thầu tai tiếng này ra tòa án quốc tế, đòi bồi thường 118,8 triệu USD, do thiệt hại từ những sai sót của vụ đấu thầu gây ra cho nhà đầu tư này, một khi kết qủa đấu thầu bị huỷ. Làm thế nào để xử lý, giải quyết “hậu” sai sót của vụ đấu thầu theo đúng quy định luật pháp? Làm thế nào vừa bảo đảm lợi ích của Nhà nước (tránh bị thua kiện, khi bị kiện ra tòa án quốc tế) song cũng phải bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư và tránh khiếu kiện kéo dài – như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ? Xin hãy chờ cách xử lý của lãnh đạo UBND TP.HCM trong thời gian tới.
Thái Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN