thethaovanhoa.vn

Thủ lĩnh Taliban ở Pakistan bị tiêu diệt

08/08/2009 09:42 GMT+7

Ngày 7/8, thủ lĩnh Taliban ở nước này đã bị tiêu diệt cùng người vợ thứ hai của y sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của quân đội Mỹ. Giới quan sát cho rằng Pakistan có thể sẽ vấp phải một làn sóng trả thù của Taliban.

(TT&VH) - Ngày 7/8, báo chí Pakistan cho biết thủ lĩnh Taliban ở nước này là Baitullah Mehsud đã bị tiêu diệt cùng người vợ thứ hai và các vệ sĩ sau một cuộc tấn công bất ngờ bằng tên lửa của quân đội Mỹ. Giới quan sát cho rằng Pakistan có thể sẽ vấp phải một làn sóng trả thù của Taliban.

Chính thức báo tử

Theo trang tin Sky News của Anh ngày 7/8, Molvi Faqir Muhammad, nhân vật số hai của lực lượng Taliban ở Pakistan (TTP), xác nhận Baitullah Mehsud đã “hy sinh”. Ngay sau đó, Kafayat Ullah, một nhân vật thân cận với Mehsud, cũng nói với hãng tin AP rằng vợ chồng thủ lĩnh Taliban đã thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ. “Tôi xác nhận rằng Baitullah Mehsud và vợ ông đã chết trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào Nam Waziristan” - Ullah nói. Không một chi tiết nào khác được đưa ra. Theo một người dân giấu tên ở cùng làng với Mehsud, ông này ở nhà bố vợ để chữa thận và đang được bác sĩ truyền dịch thì bị trúng tên lửa.


Máy bay không người lái Reaper giúp  Mỹ tiêu diệt nhiều thủ lĩnh Taliban

Buổi sáng cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik cũng đã thông báo tin Mehsud bị tiêu diệt: “Chúng tôi phán đoán nhân vật này (Mehsud) đã bị giết trong một vụ bắn tên lửa. Chúng tôi có vài thông tin nhưng không có bằng chứng cụ thể để xác nhận”. Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi thì dựa vào tin tình báo để khẳng định Mehsud đã chết. Tuy nhiên các nhân vật hàng đầu của Pakistan, trong đó có Thủ tướng, vẫn chần chừ chưa đưa ra tuyên bố về vụ này. Thái độ đó là có thể hiểu được bởi trong quá khứ, Pakistan từng khẳng định đã tiêu diệt vài lãnh đạo của Taliban ở Pakistan để rồi phải tẽn tò khi thấy những đối tượng này vẫn sống “trơ trơ”.

Tháng 9/2008, có tin nói Mehsud bị những người có tư thù giết chết. Tuy nhiên, trên thực tế thì Mehsud chẳng những không chết mà còn tưng bừng làm đám cưới với người vợ thứ hai. Tới tháng 6 năm nay, một chiếc máy bay không người lái của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bắn tên lửa vào lễ tang của các chiến binh Taliban. Mehsud thoát chết do đã bỏ đi trước đó vài giờ. Song có vẻ như lần này thần may mắn đã không mỉm cười với ông ta.

Cơn ác mộng của Pakistan

Việc Baitullah Mehsud bị tiêu diệt được xem là đòn mạnh nhằm vào TTP. Dù mới ngoài 30 tuổi và bị nhiều căn bệnh nguy hiểm là viêm thận và tiểu đường, Mehsud vẫn có ảnh hưởng cực lớn trong lực lượng Taliban. Ông ta nắm trong tay 20.000 chiến binh và là cái tên được nể sợ nhất ở Pakistan.


Baitullah Mehsud (ảnh chụp năm 2008)

Mehsud bắt đầu nổi lên từ năm 2004, sau khi viên chỉ huy Taliban Naik Mohammad Wazir bị sát hại. Tới năm 2006, Mehsud đã nắm quyền kiểm soát các lực lượng do Wazir để lại bằng cách loại bỏ các đối thủ là những thủ lĩnh bộ lạc có ý thân chính phủ ở tỉnh Waziristan. Mehsud ký một thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Pakistan vào năm 2005 để củng cố lực lượng. Năm 2007, sau chiến dịch quân sự của quân đội Pakistan tại Thánh đường Đỏ, Mehsud đã đe dọa trả thù. Ông ta tổ chức một loạt cuộc tấn công tự sát trên khắp Pakistan từ đó tới nay. Có tin Mehsud đứng ra tổ chức vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto vào cuối 2007. Bản thân Mehsud không thừa nhận vụ này. Ông ta còn thề “không bao giờ giết đàn bà”. Tháng 12/2007, Mehsud được bầu làm thủ lĩnh TTP. Ngay cả các lực lượng đối địch với Mehsud trước đây cũng tề tựu về dưới trướng ông ta.

 Đầu năm 2008, Mehsud lại tuyên bố ký thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Pakistan. Lệnh ngừng bắn chỉ có hiệu lực ở Waziristan song tại những nơi khác trên đất Pakistan, các vụ tấn công tự sát vẫn tiếp diễn. Tháng 3/2009, các binh sĩ dưới quyền Mehsud tấn công một học viện cảnh sát Pakistan ở ngoại ô thành phố Lahore, giết hại và bắt cóc nhiều người. Làn sóng đánh bom tự sát diễn ra gần đây tại Lahore, Islamabad và Peshawar cũng do Mehsud tổ chức nhằm trả thù việc quân đội Pakistan mở những cuộc tấn công vào khu vực các thung lũng Swat và Malakand.

Chưa hết mối lo

Trong nhiều năm, Mỹ chỉ coi Mehsud là một mối đe dọa nhỏ do phần lớn các vụ tấn công của TTP diễn ra tại Pakistan đều không nhằm vào lực lượng Mỹ và NATO. Song mấy tháng gần đây, quan điểm này đã thay đổi do Mehsud tăng mạnh ảnh hưởng và có thể làm mất ổn định ở Pakistan, một đồng minh của Mỹ, và đe dọa an ninh khu vực.

Việc Mehsud bị tiêu diệt có thể xem là một tin mừng với giới chức Pakistan và Mỹ. Tuy nhiên, các viên phó của Mehsud sẽ nhanh chóng thế chỗ ông ta.

Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN