thethaovanhoa.vn

Bài 4: Tới một LHP danh tiếng sẽ có nhiều cơ hội

13/08/2009 08:22 GMT+7

Bùi Thạc Chuyên là một trong số ít ỏi những nhà làm phim tạm gọi là “độc lập” ở Việt Nam. Hiện bộ phim "Chơi vơi" do anh đích thân đi xin tài trợ và làm đạo diễn đang trên đường tới LHP Venice.

(TT&VH Cuối tuần) - Bùi Thạc Chuyên là một trong số ít ỏi những nhà làm phim tạm gọi là “độc lập” ở Việt Nam. Hiện bộ phim Chơi vơi do anh đích thân đi xin tài trợ và làm đạo diễn đang trên đường tới LHP Venice.

* Từ kinh nghiệm xin tài trợ, anh thấy những yếu tố nào tạo nên sức hấp dẫn của một dự án phim với các mạnh thường quân?

- Điều cốt tử với một hồ sơ xin tài trợ là kịch bản phải mang lại được câu chuyện phải hấp dẫn, có ý tưởng, chủ đề hay, đặc biệt, thu hút. Bên cạnh đó, bạn cũng phải miêu tả được rằng bạn sẽ thể hiện những ý tưởng của bạn như thế nào qua hình ảnh, âm thanh, ánh sáng... Điều quan trọng thứ ba là người làm phim, người thực hiện đưa ý tưởng lên màn ảnh.

Trên thế giới hiện nay có nhiều quỹ, nhiều hình thức tài trợ cho phim độc lập. Riêng với các nước nghèo như Việt Nam, có thể tìm kiếm các quỹ điện ảnh dành cho những đất nước khó khăn. Những quỹ tài trợ này gần như không đưa ra một ràng buộc gì. Tuy nhiên, số lượng người xin tài trợ kiểu này rất đông nên xác suất xin được rất thấp và yêu cầu kiên nhẫn. Ngoài ra, tôi cũng tìm đến những nguồn tài trợ thông qua các financial forum ở các LHP. Đó là nơi các nhà đầu tư, các quỹ được mời tới để gặp gỡ với các nhà làm phim, là cơ hội tốt để các bạn giới thiệu dự án làm phim của mình và tìm nguồn tài chính. Một số nơi khác, các bạn khác có thể tìm kiếm các quỹ khác, ví dụ như nếu làm phim về trẻ em có thể xin ở UNICEF...

* Với một kinh phí eo hẹp, việc quay phim được thực hiện như thế nào?

- Khi có ít tiền, chúng ta buộc phải quay ít ngày và tận dụng thời gian. Nhưng, cũng phải tính toán cho cẩn thận để có được thời gian cho đoàn làm phim nghỉ ngơi, tái tạo sức. Với Chơi vơi, tôi thực hiện theo định mức của việc làm phim: một ngày làm tối đa 10 tới 12 tiếng, sau sáu ngày phải được nghỉ một ngày. Phim Chơi vơi có được một điểm may mắn là được sự ủng hộ nhiệt tình của hãng Phim truyện I, được đầu tư toàn bộ tiền cho việc quay, thậm chí kể cả chưa có tiền làm hậu kỳ. Chơi vơi đã được quay  bằng máy quay HD, cho phép đạo diễn, diễn viên có thời gian chuẩn bị và tập trung, đồng thời thu âm cũng thuận lợi. Nếu sử dụng máy quay bằng phim, chúng tôi phải mất tới 80.000m phim mới có được thời gian quay như vậy.

* Toàn bộ tiền làm phim đã đầu tư cho quay phim. Vậy hậu kỳ thì sao?

- Chúng tôi lại tiếp tục đi xin tài trợ. Nếu bạn đã thực hiện phần quay phim tốt, bạn có thể dựng lên một bản dựng nháp đủ hấp dẫn để đưa tới các quỹ tài trợ, họ sẽ sẵn sàng cho bạn một khoản kinh phí làm hậu kỳ. Với Chơi vơi, chúng tôi đã xin được tài trợ của liên hoan phim Rotterdam và một số công ty, tổ chức trong nước.

* Còn việc tìm kiếm hãng phát hành?

- Hiện nay Thiên Ngân đã đồng ý phát hành trong nước, chính tôi bắt đầu tìm kiếm một số hãng phát hành quốc tế. Con đường đi tìm các nhà phát hành đa số được thực hiện qua các LHP, hoặc những người trong các LHP giới thiệu... Chúng tôi phải dựa theo những mối quan hệ để liên hệ trước, sau đó gặp gỡ tại các LHP để đưa ra những quyết định cuối cùng.

* Phim Chơi vơi đã được đề cử trong hạng mục giải Orizzonti của LHP Venice. Tuy chưa phải là hạng mục giải danh giá nhất, nhưng là một thành tích chưa phim Việt Nam nào làm được. Con đường tới được Venice khó khăn hay thuận lợi, thưa anh?

- Tôi tham dự LHP Hong Kong và gặp gỡ chủ tịch LHP Venice. Tôi đã gửi cho ông ấy xem đĩa nháp của phim Chơi vơi, sau đó ông đã gửi về cho hội đồng thẩm định của LHP. Với LHP Toronto, Vancouver cũng tương tự như vậy. Trong LHP Toronto thì không tranh giải và phim Chơi vơi được xếp vào Contemporary World Cinema. Thực ra, các LHP đều có liên hệ với nhau, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội sau khi đã tới được một LHP danh tiếng.

Phương Thủy (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN