thethaovanhoa.vn

Khi những “bộ não” rời bỏ calcio

02/08/2009 14:03 GMT+7

Sau Pirlo là Aquilani và De Rossi sẽ rời bỏ Serie A, vào thời điểm đúng 1 năm trước khi Italia bảo vệ danh hiệu VĐTG.

(TT&VH) - Đợt tấn công tổng lực của Premier League nhắm vào những cầu thủ tiền vệ sáng tạo của calcio đã trở nên ráo riết hơn bao giờ hết. Vali trong tay, những “bộ não” của calcio, những người chơi ở vị trí then chốt nhất của hàng tiền vệ mà không phải là những số 10, chuẩn bị đổ bộ sang đất sương mù để làm tươi thắm thêm những đội ngũ Anh quốc.

Sau Pirlo là Aquilani và De Rossi sẽ rời bỏ Serie A, vào thời điểm đúng 1 năm trước khi Italia bảo vệ danh hiệu VĐTG. Khó có thể cưỡng lại được những đợt tấn công ấy, bởi Milan và Roma không còn nghĩ gì nhiều hơn nữa ngoài những bản thu chi không còn những con số âm.
 
De Rossi cũng đang khăn gói rời Italia?
 
Pirlo giờ chỉ cách Chelsea một bước chân. Người đại diện của anh đã sang London để hoàn tất những chi tiết cuối cùng, và 2 bên giờ chỉ còn đợi thời điểm thuận lợi để tuyên bố về một cuộc hôn nhân mới. Sau trận đấu với Inter ở Boston, Pirlo đã nói với những người đồng nghiệp phía bên kia, rằng đấy là trận derby cuối cùng của anh. Đấy là sự thật, và thương vụ Pirlo-Chelsea lẽ ra đã phải xong từ lâu nếu như Milan không chê Chelsea trả quá ít tiền. Galliani đòi thêm 5, 6 triệu nữa cho đủ 15 triệu để bán Pirlo và đòi bớt ngần ấy cho vụ mua Luis Fabiano. Qua rồi cái thời Milan mua sắm không cần biết những con số ít nhiều trong các thương vụ. Cũng qua rồi cái thời mà Roma từ chối những đợt tiếp cận của các CLB khác cho những ngôi sao của mình.

Aquilani đã ở danh sách chờ từ lâu và anh có thể đến Liverpool để đánh đổi lấy việc két sắt của Roma đầy thêm 20 triệu euro. De Rossi có thể sang Arsenal với giá 35 triệu. Chủ tịch Sensi khẳng định anh không phải để bán, nhưng trên thực tế, tương lai của anh gắn liền với tình hình tài chính của CLB, và có lẽ Roma sẽ khó chối từ.

Calcio sẽ nghèo đi về chất lượng, nhưng ĐT Thiên thanh có thể sẽ bị ảnh hưởng. HLV ĐT Italia Lippi không muốn những trụ cột của hàng tiền vệ của mình chịu rủi ro trong một nền bóng đá mới xa lạ với Serie A, nhất là khi những thay đổi ấy diễn ra trong năm hướng tới World Cup. Sự thay đổi môi trường và lối đá của những nhân tố quan trọng nhất trong hàng tiền vệ sẽ tác động nghiêm trọng đến ĐTQG. Pirlo là một nửa lối chơi của ĐT, De Rossi là người hỗ trợ cho anh, là chuyên gia đánh chặn và điều chỉnh nhịp độ. Họ sẽ chơi bên nhau. Aquilani lại là một niềm hy vọng nhỏ nhoi nhưng có thể là người đem lại may mắn cho Azzurra trên đất Nam Phi. Sau họ, ai nữa sẽ ra đi?
 
A.N
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN