
Việt kiều Mỹ xây nhà máy xử lý rác thải ở Việt Nam
Tờ StarTribune thuộc bang Minnesota, Mỹ, ngày 27/7 cho biết một nhà máy chế biến rác thành phân bón trị giá 53 triệu USD do một người Mỹ gốc Việt đầu tư tại địa điểm cách TP Hồ Chí Minh hơn 40km, sắp đi vào hoạt động.
(TT&VH) - Tờ StarTribune thuộc bang Minnesota, Mỹ, ngày 27/7 cho biết một nhà máy chế biến rác thành phân bón trị giá 53 triệu USD do một người Mỹ gốc Việt đầu tư tại địa điểm cách TP Hồ Chí Minh hơn 40km, sắp đi vào hoạt động.
Đây là công trình của ông Ngô Việt, Giám đốc điều hành công ty Lemna có trụ sở ở bang Minneapolis. Ông là một người Mỹ gốc Việt và đã theo học ngành kỹ sư ở Đại học Minnesota.

Dự án do Lemna và ông Việt thực hiện ở Việt Nam được xây dựng tại Khu liên hợp xử lý rác thải Tây Bắc, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Đây là dự án xử lý rác thải hiện đại đầu tiên ở Việt Nam. Theo dự án, nhà máy có công suất phân loại và xử lý 1.200 tấn rác/ngày theo công nghệ phù hợp với đặc thù của loại rác thải chưa phân loại từ nguồn ở Việt Nam. Công nghệ này sẽ biến đổi khoảng 80% rác thải thành các sản phẩm hữu ích, trong đó 65% là phân vi sinh hữu cơ cao cấp, 15% trở thành sản phẩm tiêu dùng, 20% còn lại không thể tận thu mới được chôn lấp. 50% lượng phân vi sinh và nhựa nguyên liệu của nhà máy sẽ được tiêu thụ tại thị trường nội địa, phần còn lại dành để xuất khẩu. Dự án được cho là sẽ giúp Việt Nam giảm hàng chục triệu USD để mua phân bón mỗi năm.
"Chúng tôi đã thai nghén dự án này trong một thời gian dài" - bà Poldi Gerard, người vợ đã chung sống 29 năm qua cùng ông Việt, cho biết - "Dự án này liên quan tới kinh tế và môi trường. Nó cũng sẽ là sản phẩm mẫu cho các dự án khác của chúng tôi. Chúng tôi đưa rác ra khỏi các khu đổ phế thải, biến chúng thành những thứ có ích và thu lợi nhuận".
V.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN