
Nhiều trường sẽ tuyển đủ chỉ tiêu theo nguyện vọng 1?
Đến cuối ngày 27/7, gần 60 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi. Các trường thuộc khối A, B đều thuộc cả ba tốp đã xuất hiện. Kết quả ban đầu cho thấy, không còn những ngành điểm “trên trời” như những năm trước.
(TT&VH) - Tính
đến cuối ngày 27/7, đã có gần 60 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi. Các
trường thuộc khối A, B đều thuộc cả ba tốp đã xuất hiện.
Kết quả ban
đầu cho thấy, không còn những ngành điểm “trên trời” như những năm
trước. Trong khi mức điểm chuẩn các trường tốp trên có giảm chút ít thì
các trường tốp giữa khá ổn định. Với phổ điểm này, các trường tốp dưới
sẽ khó khăn trong việc tuyển NV2,3 vì các trường tốp giữa sẽ cố gắng
tuyển đủ chỉ tiêu theo NV1.
Tốp trên không cao
Trường ĐH Bách Khoa Hà
Nội được coi là “tấm gương phản chiếu” rõ nhất tình hình khối A đã chấm
điểm xong, đang hoàn chỉnh những khâu cuối cùng để công bố. Ông Nguyễn
Cảnh Lương, Phó Hiệu trưởng cho biết: Năm ngoái, trường có gần 100 bài
thi môn Toán đạt điểm tuyệt đối, năm nay bước đầu cho thấy số thí sinh
đạt điểm tuyệt đối môn này ít hơn nhiều. Ông Lương cũng cho biết,
trường đã nhận được kết quả chấm thi trắc nghiệm các môn Lý, Hóa của Bộ
GD&ĐT, đang chờ kiểm dò lần cuối môn Toán và ghép điểm 3 môn để
công bố điểm cho thí sinh vào giữa tuần này. Năm ngoái, trường có 6 thí
sinh đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn và 9 thí sinh đạt 29,5 điểm.
Các trường thuộc khối
Y, Dược thường có mức điểm chuẩn cao chót vót trong những năm trước.
Tuy nhiên, kết quả điểm thi năm nay không quá cao nên điểm chuẩn “dịu”
đi khá nhiều. Ông Lê Viết Hùng, Hiệu trưởng ĐH Dược cho biết, năm nay
trường có 587 thí sinh đạt tổng điểm ba môn trên 23, trong khi có 550
chỉ tiêu. Mức điểm chuẩn năm trước của ĐH Dược là 24 điểm. Theo quy
định của Bộ GD&ĐT, các trường có thể lấy quá 10% chỉ tiêu NV1 để
trừ hao. Với kết quả như trên, điểm chuẩn của ĐH Dược năm nay không thể
cao hơn năm trước, thậm chí có thể sẽ thấp hơn từ 0,5-1 điểm.
Chú thích: Thí sinh trao đổi kết quả làm bài (ảnh minh họa)
Kết quả điểm thi của
ĐH Y Hà Nội cũng không cao như những năm trước, một số ngành “hot” điểm
thấp hơn hẳn. Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng cho biết sẽ không còn
mức điểm chuẩn 27, 28 điểm như năm 2008. Năm 2008, điểm chuẩn ngành cao
nhất là Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt, lên đến 28,5. Năm nay, ngành này có 261
thí sinh dự thi nhưng điểm cao nhất mới 28 điểm. Chỉ tiêu ngành này là
50, nếu lấy điểm chuẩn là 23 điểm thì có 55 thí sinh đỗ. Nếu trường ấn
định điểm chuẩn là 23,5 thì có 49 thí sinh đủ điều kiện. Do đó nhiều
khả năng trường sẽ ấn định điểm chuẩn ngành này ở mức 23. Như vậy, mức
điểm chuẩn của ngành này sẽ giảm trên 5 điểm so với năm trước.
Tốp giữa ít biến động
Trong khi điểm các
trường tốp đều giảm thì điểm các trường tốp giữa khá ổn định. Một số
trường mức điểm chuẩn có thể thấp hơn một chút, một số khác bằng năm
2008. Hôm qua(27/7, ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM (ĐH Quốc Gia TPHCM) đã
công bố điểm thi. Tính cả khối A và B có đến 33 bài thi đạt điểm tuyệt
đối. Theo thống kê, có 4.952 thí sinh dự thi vào khối A, thì 1.230 thí
sinh đạt điểm trên trung bình. Cùng lúc công bố điểm thi trường cũng
công bố điểm chuẩn dự kiến xác định 2.570 chỉ tiêu đỗ theo NV1 với
ngành thấp nhất là 13 điểm, cao nhất 18 điểm. Trong khi đó, mức điểm
chuẩn ngành thấp nhất của trường trong năm 2008 là 15 điểm và cao nhất
lên đến 22 điểm. Nhóm ngành công nghệ thông tin của trường này luôn có
số chỉ tiêu cao nhất và mức điểm chuẩn cũng thường cao nhất. Năm 2008,
mức điểm chuẩn chung của nhóm ngành này là 20 điểm. Tuy nhiên, theo dự
kiến ban đầu mức điểm chuẩn năm nay chỉ khoảng 18 điểm.
ĐH Thủy Lợi năm nay có
mức điểm thấp hơn năm trước khá nhiều. Theo thống kê của trường, chỉ có
khoảng 40% thí sinh đạt kết quả thi có tổng điểm ba môn từ 15 điểm trở
lên. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển năm nay sẽ giảm khoảng 1 điểm so
với mức 16,5 năm 2008. Ngày 27/7, ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã
công bố điểm. Theo đó, mức điểm chuẩn dự kiến năm nay có thể giảm
mạnh. Cụ thể, điểm chuẩn ngành cao nhất của trường trong năm 2008 là
công nghệ thông tin, với 25 điểm. Năm nay, mức điểm chuẩn dự kiến chỉ
khoảng 22 điểm. Ngành công nghệ điện tử viễn thông, nếu lấy đủ chỉ tiêu
thì mức điểm chuẩn dự kiến năm nay chỉ 17,5 điểm, trong khi điểm chuẩn
năm trước là 21,5 điểm. Chiều cùng ngày, ông Hoàng Văn Điện-Hiệu trưởng
ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết điểm chuẩn dự kiến thấp hơn năm 2008,
dao động từ 16-19 điểm.
Một số trường lại có
mức điểm chuẩn dự kiến tương đương với năm trước. Năm nay, Học viện Tài
chính tuyển 2.800 chỉ tiêu. Theo thống kê, trong số thí sinh dự thi
khối A có 2.279 thí sinh đạt 22 điểm trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên).
Theo ông Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện Tài chính, dự đoán điểm chuẩn
tương đương năm 2008, khối A là 22,5 điểm, khối D1, là 28,5. Ông Trần
Đắc Sử, Hiệu trưởng Đại học GTVT (phía Bắc) cho biết: “Điểm thi năm nay
của trường không cao hơn năm trước. Chúng tôi dự kiến điểm chuẩn cũng
chỉ ở mức tương đương, khoảng 17 điểm”. Ông Phùng Duy Tĩnh, Trưởng
phòng Đào tạo trường Đại học Thăng Long cho biết, thống kê theo tổng
ba môn thi cho thấy, trong số gần 2.000 thí sinh dự thi vào trường chỉ
có 216 em đạt 15 điểm trở lên. Vì vậy mức điểm chuẩn cũng tương đương
với năm trước.
Tốp dưới lao đao
Với phổ điểm chung khá
xấu, năm nay trường thuộc tốp dưới sẽ đau đầu với bài toán “làm sao
tuyển đủ chỉ tiêu”. Đặc biệt, một số trường ĐH ngoài công lập chỉ có
vài chục thí sinh có điểm trên trung bình. Thí sinh dự thi khối A tại
Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM là 2.822, nhưng chỉ có 20 bài thi
đạt điểm môn Toán từ 5 trở lên, số bài thi điểm 0 môn Toán là 91 bài.
Tại Trường ĐH Lạc Hồng, môn Toán chỉ có 16 thí sinh có điểm trên trung
bình trong số 2.711 thí sinh dự thi. Số thí sinh dưới điểm 5 chiếm đến
99,41%. Có đến 554 bài thi dưới 1 điểm, trong đó 38 bài 0 điểm. Với mức
điểm thi như vậy, dù có xác định điểm chuẩn bằng điểm sàn thì nhiều khả
năng các trường này vẫn còn nhiều chỉ tiêu cho NV2,3.
Trường ĐH Trà Vinh năm
nay có 3.520 thí sinh dự thi. Theo thống kê của trường, nếu lấy điểm
chuẩn 13, bằng điểm sàn khối A của năm 2008 thì chỉ có 138 thí sinh
trúng tuyển. Trong 1.858 thí sinh dự thi khối A chỉ có ba thí sinh đạt
điểm từ 5 trở lên, còn lại là bài thi dưới trung bình chiếm tỷ lệ
99,84%. Môn Hóa có 8 bài thi đạt điểm trung bình trở lên và môn Vật lý
khá hơn khi có 261 bài thi đạt điểm trung bình trở lên. Tại ĐH Phú Yên,
tình hình còn thảm hại hơn, có đến 93,24% thí sinh thi khối A không đạt
điểm sàn năm 2008, khối B chỉ có một thí sinh đạt điểm sàn năm ngoái.
Với mức điểm khá thấp
của khối A và B, nhiều trường ĐH cho biết sẽ đề xuất với Bộ GD&ĐT
giảm mức điểm sàn hai khối thi này. Theo thông lệ chung, Bộ GD&ĐT
sẽ xác định mức điểm sàn sao cho đảm bảo nguồn tuyển NV2,3 cho các
trường tốp dưới. Tuy nhiên mức giảm sẽ không quá nhiều để đảm bảo chất
lượng đầu vào. Theo lãnh đạo của một số trường ĐH, có thể năm nay mức
điểm sàn khối A và B sẽ giảm khoảng 0,5-1 điểm. Dù vậy, các trường tốp
dưới sẽ vẫn khó khăn trong việc tuyển sinh NV2,3 vì các trường tốp giữa
sẽ cố gắng tuyển đủ theo NV1 vì không còn tình trạng thí sinh điểm cao
mà vẫn trượt như những năm trước đây.
Thủy Thanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN