"Hiện có rất nhiều giải chuyên nghiệp nhưng cách tổ chức theo tôi là nghiệp dư. HYBA 2009 là một giải nghiệp dư, phong trào nhưng BTC quyết tâm tổ chức chuyên nghiệp".
(TT&VH) - Hôm nay 26/7, tại SVĐ Thể Công – Viettel (Hà Nội) sẽ chính thức khai mạc Giải bóng đá HYBA năm 2009, do Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội tổ chức, báo TT&VH là cơ quan bảo trợ thông tin.
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt – Phó Chủ tịch Hội DNTHN, Trưởng ban Tổ chức, ông Trần Anh Vương về giải đấu đặc biệt này.
Lần đầu tiên tổ chức cup bóng đá “phủi” theo thể thức vô địch quốc gia
+ Ông có thể giới thiệu đại cương về giải lần này?
- Ông Trần Anh Vương: Hiện có rất nhiều giải chuyên nghiệp nhưng cách tổ chức theo tôi là nghiệp dư. HYBA 2009 là một giải nghiệp dư, phong trào nhưng BTC quyết tâm tổ chức chuyên nghiệp.
Xuất phát từ nhu cầu thể thao của doanh nghiệp trẻ và kỉ niệm những ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là hướng tới 1.000 năm Thăng Long, Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội có sáng kiến tổ chức giải bóng đá. Hơn 10 năm phát triển Hội, có thể nói lần này là giải quy mô nhất từ trước đến nay, từ số lượng đội bóng đến cách thức tổ chức. Có 12 đội tham gia và điều đặc biệt là tổ chức theo thể thức giải vô địch, các đội đá vòng tròn một lượt tính điểm, giống như các giải Serie A, Premier League hay giải vô địch quốc gia của Việt nam. Chưa từng có giải nghiệp dư nào tại Việt Nam tổ chức theo thể thức như vậy.
Hơn nữa, BTC không cấm cầu thủ không làm việc ở các Cty thi đấu. Điều này xuất phát từ thực tế, rất nhiều giải yêu cầu phải do cán bộ công nhân viên của mình mới được phép thi đấu, nhưng định nghĩa một người làm việc ở Cty cụ thể như thế nào rất khó. Có người làm việc ở rất nhiều Cty, và hầu hết các giải phong trào muốn chống việc này đã không chống được. Trong điều lệ giải chúng tôi ghi rõ là "cầu thủ nội", "cầu thủ ngoại", trong đó "cầu thủ nội" là những cầu thủ đang làm việc tại Cty và "cầu thủ ngoại" là những cầu thủ còn lại, chỉ cần “cầu thủ ngoại” 3 năm gần nhất không thi đấu ở các giải, từ hạng nhì quốc gia trở lên, tóm lại không phải là cầu thủ chuyên nghiệp trong 3 năm trở lại đây. Thậm chí các đội có thể thuê người nước ngoài vào đá, nếu không phải là cầu thủ chuyên nghiệp.
+ Việc không cấm “ngoại binh” có làm tăng tính chuyên nghiệp của giải?
Số lượng đội bóng “phủi” ở Hà Nội rất lớn. Tại Cty tôi, mỗi tuần đá 2 buổi, thường phải tự đi liên hệ tìm đội nào đó đá với mình. Phải có đến 99% số Cty hình thành nên các đội bóng như vậy, dù vẫn lấy tên Cty nhưng có thể có thêm người ngoài. Chúng tôi cho rằng, giải này có mục tiêu quy chuẩn hóa bóng đá phủi, tức là đưa các đội mà tuần nào cũng phải tự đi liên hệ để chơi vào một mô hình giải đấu, và Hội Doanh nghiệp trẻ là đơn vị đứng ra tổ chức đầu tiên.
Ví dụ như đội Thép Bắc Việt tham gia giải vẫn đá với đội hình nguyên như vậy, có cả cầu thủ ngoài và cầu thủ trong Cty, đá với nhau quen rồi nên chất lượng rất cao. Nếu yêu cầu tất cả đều là người Cty, tự nhiên những người vẫn đá trước kia không được đá nữa và phải lấy người không biết đá từ Cty vào, rõ ràng là người đá cũng không vui và chất lượng giải đấu cũng không ra gì.
Có thể nói bóng đá là một trong những môn thể thao đối kháng mạnh nhất, ngoài ra còn là một môn nghệ thuật. Nếu sự va chạm đối kháng trên sân vượt qua mức nghệ thuật, sẽ sang bạo lực. Tôi nghĩ việc va chạm xô xát ở trên sân, nếu có, là một phần tất yếu của bóng đá. Về mặt lí mà nói, trên sân cỏ khi có bất cứ hành động nào phi thể thao thì sẽ được xử lí trước hết bởi trọng tài, sau đó là BTC, nhưng về mặt tình mà nói bóng đá rất khó tránh khỏi chuyện này và mình phải đối diện với nó để tìm cách giải quyết.
Khuôn khổ hóa bóng đá “phủi”
+ Ông có thể cho biết số lượng các đội bóng đá phủi được tổ chức chuyên nghiệp tại Hà Nội?
Số lượng rất nhiều và có lẽ cũng chẳng ai thống kê hết. Nếu đến các sân thi đấu ở Hà Nội vào “giờ vàng” là kín, thậm chí là từ sáng đến 23h đêm. Cho nên, ước mơ làm giải để quy tụ được hết là không đơn giản. Tôi muốn giải này là giải khởi đầu để các tổ chức khác nhìn vào và bước tiếp. Thông thường trong giải phong trào người ta tổ chức giải cup, tức là đá trong vòng mấy ngày rồi trao cup là xong. Còn mình muốn đưa bóng đá phủi vào quy củ, thậm chí đá cả năm. Trước đây, khi tôi đưa đề án này lên Ban chấp hành Hội với lịch thi đấu gần như kín cả năm, tức là cuộc sống bóng đá song hành cùng doanh nghiệp. Cứ thứ 7, cán bộ công nhân viên lại gặp nhau, cứ đến vòng là đá, tạo ra một không khí bóng đá, khi đó mọi người sẽ trân trọng bóng đá phong trào, sẽ cảm thấy tự hào, có ý nghĩa hơn, không phải vất vả tìm sân, tìm đối thủ. Đấy là mục tiêu lâu dài. Như giải này đã giải quyết được 3 tháng, từ nay đến tháng 10. Giữa mùa giải, tức là hết vòng 5 có nghỉ, trong lúc đó các đội được phép “mua bán chuyển nhượng” cầu thủ của nhau, thậm chí bổ xung cầu thủ.
|
“Không ít người rất yêu bóng đá và đá bóng rất hay, nhưng người ta chẳng bao giờ được đá giải gì, nếu không có giải như thế này. Nếu cứ quy định phải là cán bộ công nhân viên mới được đá bóng, thậm chí không biết đá cũng bắt phải đi đá, thì có phải đã làm mất đi vẻ đẹp của bóng đá không? Hãy trân trọng bóng đá phủi”. Đội 6x6 của Việt Nam đã làm xiêu lòng cả thế giới khi chỉ chịu thua trong thế thắng ở trận chung kết với một cường quốc bóng đá mang tên Argentina, đó là giá trị cao quí của bóng đá nghiệp dư nước ta mà bóng đá chuyên nghiệp chưa bao giờ làm được”. |
+ Kinh tế đang trong thời kì khó khăn khi chúng ta tổ chức giải này, ông có nhận xét gì không?
Kinh tế Việt Nam sẽ sớm phục hồi hơn các nền kinh tế khác, bằng chứng có thể thấy ở nhiều chỉ số, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài FDI, nhưng tôi không nghĩ rằng kinh tế trồi sụt lại gây khó khăn cho giải, thậm chí càng khó khăn, doanh nghiệp càng phải tạo cho mình nguồn cảm hứng. HYBA 2009 được phát động từ từ tháng 3 năm nay, khi kinh tế khó khăn nhất, đến nay mới tổ chức được. Nhưng ngay từ lúc ấy nhiều người cũng đã rất hào hứng. Lúc đầu có 18 đội đăng ký, sau rút lại còn như hiện nay. Nếu quá nhiều thì thời gian thi đấu tương đối dài, rất khó khăn vì đều là doanh nghiệp cả.
+ Ông có thể tính tổng giá trị tài sản của 12 doanh nghiệp tham gia giải là khoảng bao nhiêu?
Tôi cũng không làm phép cộng về vấn đề này nhưng các doanh nghiệp tham gia hầu hết đều là các đơn vị có mức độ làm ăn kinh tế và phong trào cũng tương đối tốt. Hiện Hà Nội mở rộng có hơn 800 doanh nghiệp hội viên, lần này có 12 đội tham gia, 10 đội của Hà Nội cũ và 2 đội ở Hà Tây cũ.
+ Liệu đây có phải là giải đấu chỉ dưới giải chuyên nghiệp, và bất cứ ai có năng lực đều có thể tham gia đá bóng?
Đây là giải mà Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đứng ra để tổ chức sân thi đấu cho các cầu thủ nghiệp dư được vào thi đấu trong môi trường tổ chức chuyên nghiệp, tức là mình chuyên nghiệp hóa “bóng đá phủi”. Có thể nói Hội là đơn vị đưa ra sáng kiến và làm thí điểm giải này, nếu được thì nhân rộng, sau này có thể sinh ra nhiều giải đấu tương tự như thế này do nhiều đơn vị khác nhau tổ chức. Tôi tin giải như vậy sẽ khuôn khổ hóa các cầu thủ đang đá phủi ở các sân.
+ Xin cảm ơn ông!
M.Cường – T.Vinh (thực hiện)