thethaovanhoa.vn

Làng xe đạp nữ: Luật cương – nhu ?

30/07/2009 07:40 GMT+7

Cuộc đua xe đạp nữ toàn quốc 2009 tranh Cúp truyền hình An Giang vừa qua sẽ thành công hơn nếu không có sự tranh chấp VĐV không đáng có giữa 2 CLB Cấp thoát nước Bình Dương và Hà Nội.

(TT&VH cuối tuần) – Cuộc đua xe đạp nữ toàn quốc 2009 tranh Cúp truyền hình An Giang vừa qua sẽ thành công hơn nếu không có sự tranh chấp VĐV không đáng có giữa 2 CLB Cấp thoát nước Bình Dương và Hà Nội khiến tay đua trẻ (19 tuổi) nhiều triển vọng của đội tuyển quốc gia Nguyễn Thùy Dung không được thi đấu.

1- Lỏng lẻo trong quản lý

Cuộc đua xe đạp nữ toàn quốc 2009 tranh Cúp truyền hình An Giang đã kết thúc trưa 18/7 tại TP Long Xuyên. Trong bối cảnh 9 CLB trong nước tranh tài cùng 2 đội tuyển quốc gia của Malaysia và Kazakhstan mà các tay đua Việt Nam giành cả 2 giải quán quân cá nhân (Phan Thị Thùy Trang-Agifish AG) và đồng đội (Domesco ĐT) là đáng khích lệ. Tuy nhiên giải sẽ thành công hơn nếu không có sự tranh chấp VĐV không đáng có giữa 2 CLB Cấp thoát nước Bình Dương và Hà Nội khiến tay đua trẻ (19 tuổi) nhiều triển vọng của đội tuyển quốc gia Nguyễn Thùy Dung không được thi đấu. Trong cuộc tranh chấp này đã xẩy ra nhiều chuyện khôi hài hiếm có bởi luật nhu cương đang được các bên áp dụng.

Thùy Dung vốn là học sinh trường văn hóa năng khiếu thể thao Hà Nội. Dung bắt đầu đến với xe đạp vào tháng 2/2004 trong màu áo Hà Nội khi mới 14 tuổi. Vừa xuất hiện trên đường đua, Dung đã được giới chuyên môn nhìn nhận là tay đua trẻ nhiều triển vọng ở nội dung đường trường. Điều này càng được khẳng định khi em giành1 HCV, 1 HCB tại giải vô địch trẻ toàn quốc năm 2005. Những năm kế tiếp, Dung tiếp tục làm dày thêm thành tích của mình khi đoạt áo xanh chung cuộc cả 2 cuộc đua tranh Cúp Truyền hình Hà Nội và An Giang năm 2007. Năm 2008 Dung đứng hạng 5 chung cuộc tại giải vô địch trẻ châu Á được tổ chức ở Nhật. Tất nhiên những thành tích này được tính cho đội Hà Nội. Vì những thành tích ấy, Dung có tên trong đội tuyển quốc gia.
 
 VĐV trẻ Thùy Dung là nạn nhân cách điều hành quản lý vô nguyên tắc của LĐXĐMT.VN. Ảnh: Quỳnh Anh
 
Tháng 8/2008 do chưa có nhiệm vụ, đội tuyển quốc gia tạm trả quân về cho các CLB. Lúc này, Thùy Dung muốn thay đổi môi trường sống nên đã làm đơn xin rút khỏi đội Hà Nội để vào Nam thi đấu cho màu áo Cấp thoát nước Bình Dương. Nhưng trưởng bộ môn Nguyễn Minh Thành của Hà Nội lại yêu cầu em nếu muốn rút khỏi đội Hà Nội phải làm đơn cam kết không thi đấu cho bất cứ đơn vị nào khác. Điều này có nghĩa Dung sẽ bị loại khỏi làng xe đạp nên em từ chối và sau đó vẫn khăn gói vào tập luyện trong màu áo Cấp thoát nước Bình Dương. Tháng 8/2008, Dung chính thức ký hợp đồng với CLB này với mức lương 4 triệu đồng/tháng.

Theo Thùy Dung, em hiện là VĐV tự do, không có ràng buộc gì với đội Hà Nội về mặt giấy tờ nên có quyền ký hợp đồng lao động với Cấp thoát nước Bình Dương. Phía đội Hà Nội thừa nhận mình không có ký hợp đồng ràng buộc với Thùy Dung, nhưng theo luật bất thành văn, Dung học trường văn hóa năng khiếu thể thao Hà Nội, đã thi đấu cho màu áo Hà Nội từ tháng 2/2004 đến tháng 8/ 2008. Hơn nữa giấy triệu tập Dung vào đội tuyển quốc gia cũng gửi về Sở TDTT Hà Nội (nay là Sở VH-TT và DL). Vì những lý do ấy, Dung đang là VĐV do Hà Nội quản lý. Có điều đã gần một năm qua, Thùy Dung không hề tập luyện ở đội Hà Nội, nhưng đơn vị chủ quản không có ý kiến gì. Chẳng lẽ CLB quản lý lao động lỏng lẻo đến thế sao ?

Trong cuộc họp báo trước giải toàn quốc mở rộng 2009, vấn đề được đặt ra, Thùy Dung có được thi đấu không và nếu được thì thi đấu cho đơn vị nào ? Phó trưởng BTC Phạm Thế Triều cho rằng theo luật, các VĐV muốn dự giải này phải có thẻ do Liên đoàn xe đạp, mô tô thể thao Việt Nam cấp. Do đó nếu Thùy Dung có thẻ thuộc đơn vị nào sẽ được thi đấu cho đơn vị ấy. Câu tuyên bố hùng hồn ấy vừa đưa ra, lập tức cả 2 CLB Cấp thoát nước Bình Dương và Hà Nội đều trình ra thẻ VĐV mang tên Nguyễn Thùy Dung do LĐXĐMTTT Việt Nam cấp. Đáng nói hơn 2 thẻ này cấp chỉ cách nhau có tuần lễ. Tấm thẻ mang tên Nguyễn Thùy Dung trong màu áo Trung tâm TDTT Hà Nội được cấp ngày 3/3/2009 còn thẻ ở CLB Cấp thoát nước Bình Dương cấp ngày 11/3/2009. Vì có tới 2 thẻ hợp pháp, Thùy Dung cũng không được thi đấu? Sau đó, để khắc phục lời lỡ tuyên bố, BTC tính cho Thùy Dung thi đấu cá nhân không mang màu áo đơn vị nào. Nhưng các đội Hà Nội, Hòa Bình, Cần Thơ, TPHCM phản đối quyết liệt, BTC đành thối lui.

Khi hỏi tại sao chỉ trong vòng tuần lễ, Thùy Dung được cấp 2 thẻ mang tên 2 CLB khác nhau, trưởng bộ môn xe đạp của Tổng cục TDTT Nguyễn Đức Cường thoái thác cho rằng đó là việc của Liên đoàn, Tổng cục TDTT không biết. PhóC hủ tịch LĐXĐMTTT Việt Nam Âu Xuân Đôn cho biết, PCT kiêm Tổng thư ký Đoàn Kim Phách có ký khống một số thẻ để lỡ mình có đi công tác xa, anh em ở nhà có thể linh động giải quyết cho các CLB. Nhưng số anh em cấp dưới đã lợi dụng sơ hở này tự ý cấp cho 2 CLB. Tới đây Liên đoàn sẽ phải làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý.

2- Không ai chịu lép vế

Về hiệu lực của bản thông báo, theo ông tổng thư ký Đoàn Kim Phách, một trung tâm TDTT không đủ thẩm quyền ra quyết định kỷ luật cấm VĐV thi đấu trên phạm vi toàn quốc. Nhưng ông thừa nhận, giải quyết trường hợp của Thùy Dung phải do 2 CLB ngồi lại với nhau chứ không thì ông đành bó tay. Theo phó chủ tịch Âu Xuân Đôn, phía Hà Nội đã gợi ý chỉ cần Cấp thoát nước Bình Dương nói một tiếng họ sẽ bỏ qua. Nhưng với tất cả những gì đang diễn ra, sự việc không đơn giản như thế. Phía Cấp thoát nước Bình Dương 4 năm trước đã thắng Sở TDTT TPHCM trong việc tranh chấp VĐV Phương Phi theo kiểu này nên họ từ chối không ngồi lại với phía Hà Nội. Trong luật cương nhu này, ai thắng ai ? vẫn chưa có lời giải. Theo ông Lê Thanh Liêm, trưởng phòng pháp chế Tổng cục TDTT, tốt nhất, 2 bên nên ngồi lại với nhau để tìm hướng giải quyết.

Các “sếp” đang cương nhau và không ai chịu lép vế. Liên đoàn muốn giảng hòa nhưng không đủ bản lĩnh. Tay đua Thùy Dung hiện là nạn nhân bởi luật cương nhu của làng xe đạp.
 
Đức Trường
 

Xé rào kỷ luật

Điều khôi hài, ngày 10/4/2009, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội đã có thông báo số 01 do Giám đốc Trung tâm Nguyễn Đình Lân ký gửi Tổng cục TDTT, Sở VH-TT và DL các tỉnh, thành phố về việc kỷ luật có thời hạn VĐV Nguyễn Thùy Dung từ 1/3 2009 đến 1/3/2012 để không đơn vị nào tiếp nhận và sử dụng VĐV này trong thời hạn trên. Thế nhưng chính Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội lại tự xé rào làm thẻ và đăng ký cho VĐV Thùy Dung thi đấu tại giải toàn quốc mở rộng vừa tổ chức từ 12 đến 18/7/2009.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN