
Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường: Giảm án FIFA dễ lắm, nhưng…
Theo trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường, VFF đang nỗ lực để đưa giải V-League cập bến an toàn nên tạm thời chưa bàn tới chuyện giảm án treo giò quốc tế cho các cầu thủ như Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu...
(TT&VH) - Theo trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường, toàn thể bộ máy VFF đang nỗ lực hết sức để đưa giải V-League và giải hạng Nhất 2009 cập bến an toàn nên tạm thời lúc này chưa bàn tới chuyện giảm án treo giò quốc tế cho các cầu thủ như Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu...
* Thưa ông, Văn Quyến, Quốc Anh và một số cầu thủ khác cùng cảnh ngộ đang chơi rất hay ở V-League, liệu ban Kỷ luật có tính tới khả năng giảm án treo giò quốc tế để họ có thể trở lại ĐTQG?
- Lúc này chúng tôi chưa bàn tới vấn đề đó. Cả bộ máy VFF đang gồng gánh hết sức để đưa giải VĐQG về đích an toàn, đấy mới là điều khiến chúng tôi quan tâm hơn cả vào thời điểm hiện tại. Như hôm qua đấy, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ vừa chủ trì cuộc họp với các trọng tài để giúp họ làm việc tốt hơn trong những vòng đấu cuối cùng. Vì thế, phong độ của Văn Quyến hay Quốc Anh ở thời điểm này như thế nào chưa phải là mối bận tâm lớn nhất của chúng tôi. Hơn nữa, lỗi lầm của các cầu thủ là do chính họ gây ra chứ không phải ai khác, nên chuyện giảm án là phải có lộ trình.
Chỉ cần VFF lên tiếng 1 câu là Văn Trương (bìa phải) sẽ được FIFA giảm án
* Nhưng bây giờ là lúc giải VĐQG đang diễn ra mà chúng ta không quan tâm tới Văn Quyến, Quốc Anh thì sau này khi giải kết thúc có cơ sở nào để xem xét giảm án cho họ, thưa ông?
- Thực ra năm ngoái, sau khi mùa bóng 2008 kết thúc, tôi đã gửi công văn cho Bật Hiếu, Hải Lâm, Quốc Anh và Phước Vĩnh để yêu cầu họ làm bản tường trình, nêu lại những gì mình đã làm được kể từ khi trở lại sân cỏ, trong đó kèm theo cả kiểm điểm cá nhân, nhưng rồi cũng chỉ có vài người gửi tường trình cho VFF theo yêu cầu của chúng tôi. Đấy, việc thiết thân tới họ như vậy mà họ còn không làm triệt để thì còn biết nói sao nữa. Và chúng tôi cũng coi việc tuân thủ yêu cầu làm tường trình như là một trong những tình tiết giảm nhẹ khi xem xét giảm án.
Nên nhớ rằng việc nhóm cầu thủ này bị nhận án treo giò quốc tế là do lỗi lầm của họ về đạo đức chứ không phải chuyên môn. Chỉ khi nào vấn đề đạo đức của họ được cả CLB chủ quản lẫn cơ quan công an địa phương xác nhận là OK thì chúng tôi mới xem xét giảm án cho họ, vì thế, yếu tố chuyên môn không có nhiều ý nghĩa ở đây.
* Như vậy là dù đang chơi rất tốt nhưng Văn Quyến, Quốc Anh vẫn còn phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể trở lại ĐTQG?
- Đúng như vậy. Thực ra giảm án cho Văn Quyến, Quốc Anh dễ lắm, chúng tôi cứ đệ trình lên là FIFA sẽ gật đầu ngay, nhưng vấn đề để xin giảm án cho họ thì VFF phải đứng ra bảo lãnh. Bởi thế, sau này lỡ một trong số những cầu thủ này tái phạm, VFF lại đưa đơn lên đề nghị FIFA kỷ luật thì FIFA sẽ nghĩ gì về cách làm việc của VFF. Tôi nói thế là có cơ sở hẳn hoi, vì từng xảy ra việc cầu thủ Hải Lâm sau khi trở lại sân cỏ lại vướng víu vào chuyện nợ nần với người ta, cũng gây tai tiếng lắm. Bởi thế, việc xem xét giảm án cho các cầu thủ nói trên không đơn giản chút nào. Tạo cơ hội cho Văn Quyến, Quốc Anh trở lại sân cỏ trong nước thì không khó, vì chúng ta có thể đóng cửa bảo nhau, nhưng với quốc tế, mà cụ thể là với FIFA, thì phải cực kỳ cẩn thận.
* Vậy theo ông, muốn trở lại ĐTQG, những cầu thủ như Văn Quyến, Quốc Anh cần phải làm những gì?
- Trước hết bản thân họ phải làm đơn xin giảm án, sau đó có xác nhận của CLB chủ quản và cơ quan công an địa phương. Chúng tôi đánh giá rất cao vấn đề đạo đức của cầu thủ. Vì thế, nếu một người dù có chuyên môn tốt nhưng lối sống chưa lành mạnh, vẫn đi đêm về hôm, sinh hoạt không đúng chuẩn mực thì không bao giờ được xem xét giảm án.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Hoàng Anh (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN