thethaovanhoa.vn

Milan bỏ rơi Luis Fabiano?

16/07/2009 10:54 GMT+7

Ngay từ tối hôm kia (14/7), người phát ngôn của Milan đã tuyên bố “Vụ chuyển nhượng Luis Fabiano đã đi vào ngõ cụt, sau khi phía Sevilla từ chối mức đề nghị mà Milan đưa ra”.

(TT&VH) - Ngay từ tối hôm kia (14/7), người phát ngôn của Milan đã tuyên bố “Vụ chuyển nhượng Luis Fabiano đã đi vào ngõ cụt, sau khi phía Sevilla từ chối mức đề nghị mà Milan đưa ra”. Theo ông này, Milan không phải đang đàm phán với bên thứ ba là Công ty đầu tư tiền tệ RIO (tên cũ là GSI), đơn vị nắm 65% quyền sở hữu của Fabiano, mà chỉ làm việc với một đối tác duy nhất là Sevilla (còn chi tiết thì hỏi… Galliani).

Suốt trong ngày hôm qua, Milan không hề có một động thái nào tích cực hơn để “hâm nóng” lại vụ này hoặc tìm ra hướng giải quyết khác, mặc cho tâm can của Luis Fabiano nóng như lửa đốt. Tiền đạo người Brazil đang mong chờ một chuyến bay sang Italia hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, nhưng có vẻ Milan sẵn sàng bỏ rơi anh trong cuộc thi gan với đội bóng xứ Andalucia.


Fabiano (9) rất muốn thế chỗ Kaka ở Milan.

Hôm qua, Sevilla đã chính thức lên tiếng giải thích lý do họ từ chối đàm phán. Theo chủ tịch đội bóng này, Jose del Nido, “Milan không có đủ tiền để mua Fabiano. Mức giá ban đầu mà họ đưa ra (14 triệu euro) chỉ xứng đáng với một cầu thủ dự bị. Tôi tin rằng Fabiano sẽ ở lại Sevilla trong hai năm tới”. Trong khi đó, phó chủ tịch Galliani của Milan thì khẳng định “Đề nghị của chúng tôi vẫn sẽ là 14 triệu euro, Sevilla không đồng ý nên trong thời gian này, chúng tôi sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra”. Theo lời của “sếp hói”, Sevilla là đội được quyền quyết định chấp nhận hay không chấp nhận, nhưng thái độ dửng dưng đầy vẻ tự tin ở câu “chờ xem” chứng tỏ Milan không phải là phía bị động.

Báo chí Italia cho rằng Milan đang tìm cách kết hợp với RIO để gây áp lực buộc Sevilla phải đầu hàng. Lợi thế của họ đã quá rõ, là quyết tâm của Fabiano, sự rút lui của Man City và một thỏa thuận trước đây giữa GSI với Sevilla. Theo thỏa thuận này thì nếu có CLB nào đưa ra lời đề nghị trị giá từ 11 triệu euro trở lên với trường hợp của Fabiano thì Sevilla phải đồng ý để tiền đạo này ra đi.

Nhưng kể cả khi có bán Fabiano với giá 14 triệu euro thì Sevilla cũng chỉ nhận được tối đa 35% trong tổng số tiền thu về từ vụ này. Trong khi đó, họ lại muốn bán với giá ít nhất là 20 triệu euro nhằm có được khoản tiền “ra tấm, ra món” để tái đầu tư vào đội. Nếu chấp nhận 14 triệu euro, Sevilla chỉ nhận được khoản chia là khoảng 5 triệu euro, và với số tiền đó, họ không thể mua được một chân sút tốt để thay thế tiền đạo người Brazil.

Hiện Fabiano vẫn liên tục bày tỏ ước muốn được sang Milan, trong khi người đại diện Jose Fuentes của anh bắt đầu chỉ trích Milan keo kiệt: “Milan cần phải bay đến Sevilla, nâng giá lên và chịu hy sinh một chút”. RIO thì đang gây sức ép với Sevilla bằng đe dọa, nếu Del Nido không chấp nhận bán Fabiano thì sẽ đưa vụ này lên FIFA phân xử. Milan, vì thế, cứ chấp nhận đứng ngoài cuộc chờ diễn biến mới. Mùa chuyển nhượng còn dài và họ đang không hề thiếu chân sút cho kỳ tập huấn như ở mùa hè trước, khi Ambrosini phải chơi trung phong cắm còn Pirlo hộ công!

B.V

65% Fabiano chuyển từ Porto sang Sevilla năm 2004. Nhưng thực tế, Sevilla không nắm toàn bộ quyền sở hữu tiền đạo này. Công ty RIO (tên cũ là GSI) mới là chủ sở hữu thực sự của Fabiano, khi nắm 65% giá trị của chân sút người Brazil. Thực tế, đây là điều khá phổ biến ở Nam Mỹ. Man City vừa mua Tevez, nhưng số tiền chuyển nhượng 25 triệu bảng không phải là để trả cho M.U, mà là cho công ty MSI của Kia Joorabchian.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN