thethaovanhoa.vn

Tiểu thương nước ngoài phải rời Moskva?

16/07/2009 11:19 GMT+7

Ngày 14/7 thị trưởng thành phố Moskva đã tuyên bố chợ Vòm cũng như các chợ khác ở Moskva sẽ chỉ dành chỗ cho người Nga và “Những người còn lại (không phải người Nga) phải rời khỏi Moskva: Cả người Trung Quốc, cả người Việt”.

(TT&VH) - Một số người Việt buôn bán ở chợ Vòm (bị đóng cửa ngày 29/6) đã tìm được điểm kinh doanh tạm thời ở các chợ Luzhniki, Lyublino, Trung tâm thương mại Emeral… Nhưng tuyên bố của Thị trưởng Moskva Yury Luzhkov trên kênh truyền hình TVS tối 14/7 đã đặt ra câu hỏi về tương lai của người nước ngoài tại thủ đô Nga.

Các chợ Moskva quá tải



Chợ Vòm vẫn đóng cửa
Nguyên văn câu nói của Thị trưởng Yury Luzhnikov trên kênh truyền hình TVS như sau: “Tất cả những người nước ngoài nhập cư làm việc ở chợ Cherkizovsky (tức chợ Vòm) phải rời Moskva, chỗ (bán hàng) tại các chợ khác của thủ đô sẽ chỉ dành riêng cho người Nga từng kinh doanh trong chợ Cherkizovsky... Có những mặt bằng còn để trống tại các chợ khác ở Moskva và những người Nga sẽ đến đó mà không chen lấn với ai. Đó là cách chúng tôi giúp các nhà sản xuất nước nhà, chẳng hạn ngành dệt kim đang kinh doanh ở chợ Cherkizovsky. Chúng tôi sẽ tìm chỗ cho họ, còn những người khác phải rời khỏi Moskva: Cả người Trung Quốc, cả người Việt”.

Lời phát biểu của ông Luzkov được đưa ra trong bối cảnh giới tiểu thương Nga ở các khu chợ khác của Moskva sợ bị làn sóng người nước ngoài từ chợ Vòm tràn về. Một số người đã dọa phong tỏa tuyến đường ô tô vành đai thành phố để gây sức ép với chính quyền Moskva.

Theo hãng tin RIA Novosti, những người buôn bán ở chợ Vòm sẽ khó tìm được địa điểm mới do tất cả các chợ khác tại Moskva đã chật kín. Chợ Vòm đóng cửa ngày 29/6 do "vi phạm quy định về vệ sinh dịch tễ", các tiểu thương đã chờ đợi mòn mỏi và mới đây họ lại nghe chính Thị trưởng Luzhkov nói rằng gần như chắc chắn chợ này sẽ không mở cửa trở lại. Hơn 100.000 người tham gia kinh doanh ở đây, chủ yếu là người nước ngoài, tỏa đi các nơi tìm địa điểm làm ăn mới. Hầu hết đều bị từ chối.

Cộng đồng người Việt tại Moskva đang rất hoang mang. Toàn bộ vốn liếng của bà con tích cóp được sau nhiều năm đều nằm trong conteiner và trong lượng hàng hóa đang cất giữ ở chợ Vòm. Nếu chợ Vòm không mở cửa trở lại, và nếu người Việt phải rời khỏi Moskva thì họ không biết phải đi đâu, làm gì, nhận lại số hàng hóa ở chợ Vòm bằng cách nào. Qua trang web của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga (hoidoanhnghiep.ru), họ gửi lời kiến nghị tới các cơ quan, đoàn thể của Việt Nam và của cộng đồng mong được hướng dẫn, giúp đỡ.

Nga sẽ thiếu lao động nước ngoài?


 Người Việt ở Moskva lo lắng về tương lai
Theo hãng tin Interfax, số người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tại Nga hiện là 250.223 người. Quyết định đóng cửa chợ Vòm đã làm cho khoảng 100.000 người mất việc làm. Nhiều người trong số họ họ không còn tiền nên không thể rời khỏi Nga.

Mới đây, để không làm căng thẳng thêm tình hình vốn đã phức tạp và tránh tình trạng dư thừa lao động, Cục di trú Liên bang (FMS) đã chỉ thị cho các cơ quan thuộc ngành dọc ở địa phương không cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực buôn bán.

Đại diện của FMS, ông Poltoranin cho biết trên toàn lãnh thổ LB Nga tính đến tháng 7/2009 trong lĩnh vực buôn bán có tất cả 250.223 người nước ngoài (riêng người Việt là 44.309). Theo ông, trong thời gian qua FMS đã kiểm tra giấy tờ của 2.325 người buôn bán nước ngoài tại chợ Vòm. Trong số họ có 1.502 người vào Nga hợp pháp, 696 người bị phạt hành chính, 362 người bị trục xuất khỏi Nga. Ngoài ra, có 151 công dân nước ngoài buôn bán tại chợ Vòm đã bị rút ngắn thời hạn cư trú tại Nga, 21 pháp nhân bị cắt chỉ tiêu tuyển dụng lao động nước ngoài. Ông còn cho biết 24 công dân Việt Nam đang bị xem xét trục xuất về nước do tuần trước họ đã mưu toan cản trở giao thông trên đại lộ Shelkovskoye để phản đối việc đóng cửa chợ Vòm.

Thông tin mới nhất, ngày 15/7 hàng trăm tiểu thương chợ Vòm đã tập trung gần khu vực bến tàu điện ngầm “Kitai-gorod”, cạnh phòng tiếp dân của Tổng thống. Gần 400 chữ ký đã được thu thập để kèm theo lá đơn gửi tới Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Cơ quan tiếp dân của Tổng thống đã nhận đơn thỉnh và hứa sẽ xem xét theo đúng trình tự quy định.

Ý định của FMS về việc không cấp thẻ lao động cho người nước ngoài trong lĩnh vực buôn bán lại làm cho các nhà bán lẻ hết sức băn khoăn, vì họ sợ thiếu nhân công. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Business FM, Tổng Giám đốc hệ thống thương mại Magnolya, ông Dmitry Mitrokhin cho biết: “Tình trạng thiếu lao động diễn ra ngay từ bây giờ, khi chúng ta đang được phép thu hút người nước ngoài. Nếu nói về hệ thống của chúng tôi, thì số lượng người nước ngoài chiếm đến 70% tổng số nhân viên vận hành. Còn người dân ở các thành phố lớn sẽ khó mà thay thế được người nước ngoài do đã quen được trả lương cao và nói đúng ra là đã quen với công việc văn phòng”.

Theo Hiệp hội các doanh nghiệp bán lẻ, ngay cả những người dân ở các thành phố không lớn lắm cũng không muốn làm việc trong ngành thương mại ở Moskva. Nói chung, ở các thành phố có số dân từ một triệu người trở lên, đảm nhận công việc với mức lương thấp trong các doanh nghiệp bán lẻ (vị trí người thu tiền hoặc khuân vác) chỉ có người nước ngoài. “Nếu công việc là khuân vác hoặc quét dọn thì nói chung người Nga không thèm làm. Cần phải nâng lương lên 50-60% để thu hút được người Nga vào công việc này. Điều này chắc chắn sẽ làm tăng mạnh mọi khoản thuộc chi phí nhân sự của công ty và chính vì vậy mà chúng tôi tất nhiên là không hài lòng với quyết định này” – Quyền Giám đốc Hiệp hội, bà Ilya Belonovsky bày tỏ ý kiến trong buổi phát sóng của đài Business FM.

Trần Quang Vinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN