thethaovanhoa.vn

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Trọng tài không được phép quan hệ với đội bóng

16/07/2009 08:12 GMT+7

Thông qua lời nhắc nhở của VFF và HĐTT thì mới thấy hóa ra chuyện trọng tài và đội bóng có quan hệ với nhau, dù chưa biết là có trong sáng hay không, thực sự có tồn tại...

(TT&VH) - Hôm qua, trong cuộc trò chuyện với các trọng tài ở khu vực phía Bắc để giúp họ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong 6 vòng đấu cuối cùng của V-League 2009, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh rằng: "Là trọng tài thì không được phép quan hệ với các đội bóng, ít nhất là trong lúc điều hành, làm nhiệm vụ. Đã có quan hệ rồi thì rất khó làm việc".

Huấn thị của ông Hỷ dành cho các trọng tài cũng hệt như nội dung công văn khẩn mà chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi cấp tốc gửi cho các giám sát và trọng tài sau sự cố của trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Thoạt nghe điều này có vẻ như thật nghịch lý, bởi việc trọng tài không được có quan hệ với đội bóng là chuyện đương nhiên, lẽ ra VFF và HĐTT không cần phải đưa ra lời nhắc nhỏ một cách đặc biệt như thế. Hơn nữa, cơn bão tiêu cực trọng tài năm 2005 tưởng như đã là một tấm gương tày liếp, khiến mọi đội bóng và trọng tài manh nha ý định "đi đêm" với nhau cũng phải chùn bước.
 
Ông Chủ tịch VFF đang lo giải sẽ bể

Thế nhưng, thông qua lời nhắc nhở của VFF và HĐTT thì mới thấy hóa ra chuyện trọng tài và đội bóng có quan hệ với nhau, dù chưa biết là có trong sáng hay không, thực sự có tồn tại, bởi nếu không thì tại sao cả ông Hỷ lẫn ông Mùi đều phải lên tiếng. Bản thân ông Mùi trong cuộc trao đổi với TT&VH cách đây chưa lâu cũng thừa nhận chuyện kiểm soát hoàn toàn hành vi của các trọng tài là nhiệm vụ bất khả thi, ngay cả với cơ quan công an chứ chưa nói tới VFF hay HĐTT.

4 năm trước, những trọng tài khi bị đưa ra trước vành móng ngựa còn bao biện rằng họ không biết dù chỉ nhận 500.000 đồng từ các đội bóng cũng đủ coi là phạm tội hình sự, nên bây giờ nếu ca lại bài "Không biết" thì nghe chừng có vẻ không xuôi tai cho lắm. Hiện nay, có đội bóng bật mí có chuyện họ tiếp xúc với trọng tài trước mỗi trận đấu, nhưng khi đặt vấn đề này với một quan chức là Phó trưởng BTC giải thì TT&VH đã nhận được lời khước từ thẳng thừng với lý do: "Đấy là đội bóng nói với báo chí, còn chúng tôi thì không".

Hiện nay, với lời nhắc nhở đến mức thành điệp khúc của ông Hỷ và ông Mùi, rõ ràng việc đội bóng và trọng tài có quan hệ với nhau là một thực tế đáng báo động. Chẳng nói đâu xa, ngay trước trận đấu giữa 2 đội bóng lắm của nhiều tiền ở V-League cách đây ít vòng, người ta đã chứng kiến cảnh tượng tổ trọng tài bắt chính ở trận đấu đó ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một quan chức Sở VH-TT-DL sở tại, vốn là 1 cựu trọng tài. Chắc chắn nếu được hỏi các trọng tài này sẽ viện cớ đồng nghiệp cũ ngồi hàn huyên với nhau nên khó có lý do để bắt bẻ.

Thế nhưng, đến buổi chiều, khi trận đấu đang diễn ra ở tình thế bất lợi cho đội chủ nhà, trọng tài chính đã thẳng tay rút thẻ đỏ với 1 tiền đạo đội khách ở 1 tình huống va chạm trên sân ở giữa hiệp 2. Xét về luật thì trọng tài không sai, nhưng nếu xét về tình thì quyết định này quá nặng, bởi lỗi của tiền đạo kia chưa tới mức phải truất quyền thi đấu. Kết quả cuối cùng, đội chủ nhà thắng 3-1. Cũng với trọng tài và sân bóng này, hồi đầu mùa giải đã xảy ra 1 tình huống khác, khi đội chủ nhà được hưởng 1 quả penalty "tưởng tượng" để ghi bàn thắng quyết định, còn 1 pha bóng khác xứng đáng thổi phạt 11m cho đội khách thì lại bị lờ tịt.

Như vậy, thật khó nói rằng tiếng còi của trọng tài ở 2 trận đấu nói trên là hoàn toàn vô tư, trong sáng. Bởi thế, cũng không phải ngẫu nhiên khi chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thừa nhận rằng: "Thực ra tôi cũng không đặt hy vọng lớn lao vào cuộc nói chuyện này đâu, chỉ là cái gì cần làm ngay thì cứ phải làm thôi".

Sẽ “thay máu” HĐTT

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã khẳng định như vậy. Ông Hỷ nói: "Thời gian vừa qua chúng tôi mải làm việc quá nên chưa củng cố được HĐTT. Mà với trọng tài thì VFF muốn phải có sự đầu tư, phát triển và định hướng nên trong tương lai chuyện trọng tài cần phải được quy hoạch hẳn hoi. Chúng tôi sẽ tổ chức Đại hội để anh em trọng tài tự tay cầm lá phiếu chọn lựa những người lãnh đạo cho mình". Ông Hỷ nói thêm: "Trong thời gian vừa qua HĐTT và BTC giải có những phát ngôn chưa chuẩn nên dẫn tới việc dư luận bị hiểu sai. Thế nên việc này cũng cần phải được chấn chỉnh lại".

H.Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN