Có lẽ Mourinho rất muốn được như Dale Carnegie, tác giả nổi tiếng của cuốn “Quẳng gánh lo đi và vui sống”. Nhưng việc đó đâu có dễ dàng. Chẳng hạn, làm thế nào để quẳng bớt số cầu thủ mà ông không muốn có trong đội?
(TT&VH) - Vì đời không phải là mơ và sách cũng chỉ để tham khảo, hoặc đúng hơn, đôi khi là để an ủi, nên có lẽ Mourinho và một số đồng nghiệp của ông cũng rất muốn được như Dale Carnegie, tác giả nổi tiếng của cuốn “Quẳng gánh lo đi và vui sống”. Nhưng việc đó đâu có dễ dàng. Chẳng hạn, làm thế nào để quẳng bớt số cầu thủ mà ông không muốn có trong đội?
“Người đặc biệt” Mourinho tỏ ra không kém phần đặc biệt thẳng thắn khi nói lên những suy nghĩ của ông về tình trạng dư thừa cầu thủ trong đội của mình. Ông không gạt họ chỉ để giúp cho Inter tiết kiệm vài chục triệu euro tiền lương mà là vì các đội bóng gọn nhẹ dễ điều hành hơn. Ngày mà Inter bắt đầu tập luyện, vị HLV BĐN nói thẳng toẹt ra rằng: “Sở hữu đến 28 cầu thủ trong đội hình là điều không có gì tích cực, đặc biệt là khi trong đội có những cầu thủ không được yêu thích”. Tại sao? “Chẳng có HLV nào lại không muốn làm việc với một đội ngũ chỉ gồm 20 đến 22 cầu thủ, không tính đến 2 thủ môn dự bị, vì chất lượng các buổi tập tốt hơn và tâm lí các cầu thủ cũng ổn định hơn”. Quan điểm của Mourinho là Inter chỉ nên có từ 24 đến 25 cầu thủ và trong tình trạng khẩn cấp như đội có quá nhiều chấn thương, lúc ấy Inter mới xông ra thị trường chuyển nhượng và đưa về một vài cầu thủ theo dạng hợp đồng trong một mùa giải.

| Đội hình “người thừa”
Nếu các cầu thủ bị thất sủng ở Serie A tự tập hợp lại với nhau để lập ra một đội bóng mới, thì chắc chắn họ sẽ trở thành một trong những đội đáng gờm nhất giải đấu, thậm chí có thể cạnh tranh một suất dự Champions League. Dưới đây là đội hình tiêu biểu của đội bóng ấy, xếp theo sơ đồ 4-3-3 rất giàu chất… thời đại. Thủ môn: Dida (Milan) – Không phải bàn nhiều về trình độ của Dida. Hậu vệ phải: Oddo (Milan) – Hậu vệ cánh từng góp công lớn vào chức vô địch Champions League 2007 của Milan vẫn còn rất năng nổ. Hậu vệ trái: Maxwell (Inter) – Dù bị Mourinho ghẻ lạnh, Maxwell vẫn xứng đáng là một trong những hậu vệ cánh chất lượng nhất Serie A. Trung vệ: Burdisso (Inter) và Stendardo (Lazio) – Hậu vệ đa năng Burdisso là người ngoài Inter, đội nào ở Serie A cũng muốn có, trong khi vấn đề duy nhất của Stendardo chỉ là không được lòng BLĐ Lazio. Tiền vệ trụ: Vieira (Inter) – Dù không còn giữ được thể lực và khả năng do tuổi tác, Vieira vẫn là một tiền vệ phòng ngự cừ khôi. Tiền vệ trung tâm: Tiago và Poulsen (Juventus) – Cặp tiền vệ của Juve này đều đã từng là ngôi sao, và nếu không phải chịu quá nhiều sức ép, họ có thể chơi rất hay. Tiền đạo cánh phải: Quaresma (Inter) – “Thùng rác vàng 2008” dù sao vẫn là một trong những tài năng đáng chú ý nhất của bóng đá BĐN. Tiền đạo cánh trái: Mancini (Inter) – Không thể nói cựu ngôi sao của Roma là người kém cỏi, chỉ có thể nói Mourinho không biết cách sử dụng anh. Trung phong: Trezeguet (Juventus) – Chân sút đã ghi đến 116 bàn thắng ở Serie A này luôn là một mối hiểm họa trước khung thành, kể cả khi anh đã 32 tuổi. Dự bị: Storari (Milan) – Antonini (Milan), Rivas (Inter), Scaloni (Lazio), Antunes (Roma) – Manfredini (Lazio), Baronio (Lazio), Almiron (Juventus) – Esposito (Roma), Suazo (Inter), Obinna (Inter). |