Khó có thể nói rằng 10 năm đầu tiên của AC Milan trong thế kỷ 21 lại là giai đoạn thành công của đội bóng giàu truyền thống nhất Italia trên đấu trường châu Âu.
(TT&VH Online) - Khó có thể nói rằng 10 năm đầu tiên của AC Milan trong thế kỷ 21 lại là giai đoạn thành công của đội bóng giàu truyền thống nhất Italia trên đấu trường châu Âu. Thậm chí, thập kỷ này có thể coi là một bước thụt lùi của một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới nếu so với thập kỷ 90 của thế kỷ trước.
Sở dĩ nói vậy bởi trong 10 năm qua, AC Milan mới giành được đúng một Scudetto, sau đó là vụ scandal dàn xếp tỷ số Calciopoli khiến Rossoneri suýt bị tụt xuống Serie B. Còn ở Champions League là thất bại cay đắng trong trận chung kết năm 2005 với Liverpool, dù AC Milan đã dẫn trước đội bóng Anh ngay trong hiệp 1. Chưa hết, mùa Hè này AC Milan đã phải bán đi ngôi sao sáng nhất là Kaka cho Real Madrid để trang trải nợ nần, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đội bóng áo Đỏ-Đen.
Điểm sáng đáng chú ý nhất của AC Milan trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 này là thành tích tại đấu trường quốc tế. Trong khi kình địch cùng thành phố Inter Milan thống trị Serie A với 4 chức vô địch liên tiếp, thì AC Milan lại là đại diện tiêu biểu của bóng đá Italia trên đấu trường quốc tế. Rossoneri đã giành 2 chức vô địch Champions League (2003 và 2007), 2 Siêu cúp châu Âu và 1 Cúp Thế giới các CLB.
Đội hình lý tưởng nhất của AC Milan giai đoạn từ năm 2000 đến 2010 do tờ Goal lựa chọn:
Thủ môn: Christian Abbiati (1998-2005; 2008-?)
Hậu vệ phải: Cafu (2003–2008)
Trung vệ: Alessandro Nesta (2002-?)
Trung vệ: Alessandro Costacurta (1986–2007)
Hậu vệ trái: Paolo Maldini (1985-2009)
Tiền vệ: Andrea Pirlo (2001-?)
Tiền vệ: Gennaro Gattuso (1999-?)
Tiền vệ: Kaka (2003-2009)
Tiền vệ: Clarence Seedorf (2002-?)
Tiền đạo: Andriy Shevchenko (1999–2006; 2008–2009)
Tiền đạo: Filippo Inzaghi (2001-?)
MV(Theo Goal)