GS Bùi Văn Ga-GĐ Đại học Đà Nẵng cũng cho rằng đề thi năm nay bám sát chương trình phổ thông nhưng có sự phân hóa cao. Đề Toán và Hóa có nhiều câu hỏi khó, đề thi Lý dài.
(TT&VH) - Theo nhận xét của các thí sinh và giáo viên thì đề thi năm nay khó hơn năm trước khá nhiều. Vì vậy phổ điểm trung bình của học sinh có thể sẽ thấp hơn năm trước, do đó điểm chuẩn vào các trường có thể sẽ thấp hơn.
Đề khó điểm sẽ thấp
Hôm qua 5/7 các thí sinh đã dự thi môn cuối cùng: khối A thi môn Toán còn thí sinh khối V thi các môn năng khiếu. Theo nhận xét của các thí sinh và giáo viên thì đề Hóa năm nay cũng khó “nhằn” như môn Toán và Lý trước đó.
Theo đánh giá của các giáo viên có kinh nghiệm thì đề thi môn Hóa năm nay ra chuẩn, bám sát chương trình nhưng không dễ. Đa số thí sinh đều “than” đề dài lại phải tính toán nhiều, nên phần lớn không trả lời hết các câu hỏi. Cụ thể, số lượng bài tập chiếm tới khoảng 70% số lượng câu hỏi. Đặc biệt có một số câu về hóa hữu cơ về đồng phân luôn là “nỗi sợ” của học sinh phổ thông. PGS.TS Đào Hữu Vinh, nguyên chủ nhiệm khoa Hóa -ĐH Khoa học tự nhiên ( ĐH Quốc gia HN) nhận xét: “Nhìn chung, đề Hóa khó hơn 2 năm trước do có một số câu lắt léo và phần tính toán nhiều nên đối với những em tính toán chậm là khó. Kể cả một vài câu lý thuyết cũng đòi hỏi thời gian và kỹ năng, cân bằng phương trình phản ứng nhưng thuộc loại khó. Học sinh trung bình khá trở lên mới làm được”.
Buổi thi thứ ba kết thúc trong cơn mưa, nhiều thí sinh tại ĐH Kiến trúc
Hà Nội đã sử dụng ghế và giá vẽ (thí năng khiếu) để che đầu. Ảnh Trần
Trung Thành
GS Bùi Văn Ga-GĐ Đại học Đà Nẵng cũng cho rằng đề thi năm nay bám sát chương trình phổ thông nhưng có sự phân hóa cao. Đề Toán và Hóa có nhiều câu hỏi khó, đề thi Lý dài: “Qua thực tế hỏi han các thí sinh, tôi cũng được biết rất nhiều em không trả lời hết các câu hỏi. Vì thế có thể dự đoán phổ điểm chung của khối A năm nay sẽ thấp hơn năm trước, do vậy điểm chuẩn của các trường có thể cũng sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, nếu điểm chuẩn có thấp hơn cũng chỉ một chút, không nhiều. Còn số thí sinh đạt điểm tuyệt đối cả ba môn thì chắc sẽ giảm đi trông thấy”-GS Ga nhận định.
Một điểm đáng chú ý có thể ảnh hưởng đến điểm chuẩn của các trường thi khối A năm nay là tỷ lệ dự thi tại các trường điểm cao sẽ thấp và ngược lại. Phó Hiệu trưởng Đại học Xây dựng Ứng Quốc Dũng cho biết, đến cuối buổi thi thứ ba trường đạt tỷ lệ 58% thí sinh dự thi. Mặc dù so với các trường khối A cũng chưa phải quá thấp nhưng đây là con số thí sinh dự thi thấp nhất từ trước đến nay. Dù vậy, ông Ứng Quốc Dũng vẫn cho rằng điểm chuẩn năm nay sẽ không có nhiều sự xáo trộn so với các năm trước. Vì những thí sinh kiên trì dự thi vào các trường có điểm chuẩn cao chứng tỏ có học lực khá và quyết tâm cao.
Êm đềm hơn năm trước
Thí sinh có dấu hiệu sốt được cách ly Có 2 thí sinh dự thi vào trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) được cách ly khỏi phòng thi do có dấu hiệu nhiễm cúm A/H1N1. TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM cho biết: Hai trường hợp thí sinh này dự thi môn Hoá tại Hội đồng thi trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng có dấu hiệu sốt cao, nên được ban lãnh đạo Hội đồng cách ly, cho thi trong một phòng riêng. Mọi quyền lợi của thí sinh về thời gian làm bài đều được bảo đảm. Sau khi kiểm tra y tế, thấy hai thí sinh sức khoẻ bình thường nên cho về.
Theo thống kê nhanh của Bộ GD&ĐT, kết thúc đợt thi khối A và V, cả nước có 105 trường hợp thí sinh bị xử lý kỷ luật, giảm 17 trường hợp so với năm 2008. Trong đó có 19 trường hợp bị khiển trách, 2 trường hợp bị cảnh cáo và 84 trường hợp bị đình chỉ. Bên cạnh đó, cũng có 11 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật, trong đó có 5 trường hợp bị khiển trách và 6 trường hợp bị đình chỉ. So với đợt 1 kỳ thi tuyển sinh năm 2008, số cán bộ và thí sinh bị xử lý kỷ luật có giảm nhưng số bị đình chỉ lại tăng lên. Phần lớn các trường hợp thí sinh bị xử lý do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi. Đặc biệt, tuy đã được nhắc nhở trong các tài liệu tuyển sinh và trước khi vào phòng thi nhưng có nhiều em vẫn đem theo điện thoại. Thậm chí tại trường Đại học Mỏ - Địa chất, một thí sinh bị lập biên bản vì đang làm bài thi thì chuông reo.
Trao đổi với báo chí sau kết thúc đợt 1, Thứ trưởng Phạm Vũ Luận cũng cho rằng, đợt thi này đã diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Đặc biệt, đã không xẩy ra những vụ tiêu cực thi cử lớn. Tình trạng thi hộ, thi kèm không xuất hiện. Mặc dù trong buổi thi đầu tiên và đặc biệt buổi thi cuối cùng có mưa lớn ở một số nơi nhưng giao thông vẫn khá thông suốt. Vì thế chỉ có một vài trường hợp thí sinh đến muộn. Trong cả đợt thi cũng không xảy ra sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm nào, thông tin liên lạc thông suốt và điện, nước được cung cấp ổn định tại hầu hết các hội đồng thi. Tình trạng lộn xộn xung quanh khu vực thi và tung tin thất thiệt về lộ đề... cũng đã không xảy ra. Đề thi không xảy ra sai sót.
Đại diện nhiều trường đại học cũng đánh giá cao sự chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời của Ban chỉ đạo thi của Bộ GD&ĐT. Ông Ứng Quốc Dũng cho rằng nhìn chung các kỳ thi ngày càng tốt hơn. Bộ làm việc chặt chẽ, chỉ đạo nhanh, các trường phối hợp với nhau ở các điểm thi cũng nhịp nhàng. GS Bùi Văn Ga cho biết thêm, công tác phòng dịch, đặc biệt là cúm A/H1N1 được phối hợp với các ngành liên quan tốt. Các trường đều được tăng thêm cán bộ, thiết bị y tế và thành lập các phòng thi cách ly để sử dụng trong trường hợp phát hiện thí sinh nhiễm cúm. Tuy nhiên, có một điều mà GS Ga hơi băn khoăn là, mặc dù nhiều trường ngoài công lập tuyển thẳng phải “gửi” thí sinh cho các trường công lập tổ chức thi nhưng lại không chịu cho thuê phòng. Vì thế nhiều trường phải thuê các trường cấp 1, cấp 2 cơ sở vật chất không được tốt. “Tuy biết rằng giá thuê khá thấp nên các trường ngoài công lập ngại cho thuê, nhưng nếu Bộ GD&ĐT đứng ra dàn xếp được chỗ này thì thí sinh đỡ khổ hơn nhiều”-GS kiến nghị.