Ở Wimbledon lần này, không ít tay vợt hàng đầu đã tỏ ra bất bình về sự sắp xếp sân đấu không hợp lý của BTC giải.
(TT&VH) - Nhiều người cho rằng chuyện cái sân thi đấu dường như không quá quan trọng đối với các tay vợt. Thế nhưng, đó lại mối bận tâm của rất nhiều ngôi sao. Và ở Wimbledon lần này, không ít tay vợt hàng đầu đã tỏ ra bất bình về sự sắp xếp sân đấu không hợp lý của BTC giải.
Lẽ thường ,sân trung tâm, với 15000 chỗ ngồi cùng dàn mái che di động là nơi tổ chức những trận cầu “hot” nhất, và là sân khấu của những ngôi sao lớn. Ấy thế mà Svetlana Kuznetsova, ĐKVĐ Roland Garros và là hạt giống số 5 của giải lại chưa hề được chơi ở đây sau 2 vòng. Ở vòng 1, cô phải chơi ở sân 14, và vòng 2 là sân 3, với sức chưa không quá 2.200 khán giả. Một điều nghịch lý không kém là ngay cả hạt giống số 1 Dinara Safina cũng chỉ có thể “mon men” ở sân 1 và sân 2 chứ chưa từng đặt chân vào sân trung tâm.

Phát biểu với cánh phóng viên, Kuznetsova tỏ vẻ rất ức chế: “Cứ thử nhìn vào sự sắp xếp sân thi đấu, đó không chỉ là nỗi bất bình của riêng tôi. Dinara Safina được xếp thi đấu ở sân số 2, Venus Williams chơi ở sân số 1, còn những tay vợt nữ không được xếp hạng hạt giống cao thì lại chơi ở sân trung tâm”. Để lý giải, những quan chức của All England Club cho rằng “các cặp đấu ở sân trung tâm cần phải ngang tài, ngang sức, tránh những cặp chênh lệch quá nhiều về khả năng”. Trong khi đó, vì là hạt giống cao nên những tay vợt hàng đầu chỉ phải gặp những đối thủ yếu ở một vài vòng đầu.
Nhưng ai dám chắc các tay vợt hạng trung đánh với nhau sẽ mang lại tính hấp dẫn và cân bằng, cũng như khó có thể nói những tay vợt chiếu dưới hoàn toàn lại không thể làm nên chuyện cổ tích. Bởi thế việc đưa ra những quy định trên rõ ràng là quá ư máy móc và có phần khiến nhiều ngôi sao bất bình.
Huyền Sim