thethaovanhoa.vn

Gián điệp - “nghề làm thêm” thời khủng hoảng

24/06/2009 13:48 GMT+7

Trong thời khủng hoảng, các chuyên gia kinh tế, doanh nhân trẻ ở phương Tây được mệnh danh là “những chàng trai vàng”. Họ được CIA "mời gọi" làm thêm hoạt động gián điệp với thù lao rất cao.

(TT&VH) - Kinh tế khủng hoảng, ai cũng cần có thu nhập “tay trái” để đảm bảo mức sống. Các chuyên gia kinh tế, doanh nhân trẻ ở phương Tây được mệnh danh là “những chàng trai vàng” cũng chẳng phải ngoại lệ. Đặc biệt, họ có thể “sống khỏe” bằng nghề làm thêm - hoạt động... gián điệp.

Tờ Le Figaro (Pháp) cho biết một thông báo tuyển dụng của CIA nhằm vào “những chàng trai vàng” ở Mỹ đã dùng những lời lẽ vừa “mời gọi” về kinh tế, vừa khơi gợi tinh thần yêu nước: “Hỡi các chuyên gia kinh tế, tài chính và doanh nhân, nếu quý vị không thỏa mãn với mức thu nhập tối thiểu thì hãy xem qua những đề xuất của CIA. Hãy làm một cái gì đó cho sự nghiệp của bản thân và tổ quốc”.


Các điệp viên kinh tế chủ yếu làm việc trên máy tính

Mức lương do CIA đưa ra không gây choáng như tại những văn phòng, ngân hàng trên phố Wall, song bù lại các nhân viên mật vụ được hưởng khá nhiều đặc quyền đặc lợi. Điều này thực sự hấp dẫn vì nhiều nhân viên tài chính Mỹ trong thời buổi khó khăn cũng muốn “mở rộng” lĩnh vực hoạt động của mình để có thêm thu nhập.

Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính trẻ có máu phiêu lưu, vừa được CIA tuyển dụng đã mơ mình là “điệp viên 007”, sẽ sớm vỡ mộng. Họ chẳng có dịp “bắn súng hai tay” và cặp kè với những “Bond girl” cực kỳ sexy như trong phim ảnh. Công việc của họ chủ yếu là phân tích các số liệu trên máy tính. CIA hiện đang cần những nhà kinh tế am hiểu về Trung Quốc, Trung Đông, Nam Á và các chuyên gia về hệ thống ngân hàng, thị trường, các thể chế tài chính và lĩnh vực năng lượng quốc tế. Các điệp viên kinh tế phải giải quyết những nhiệm vụ không dễ dàng như đánh giá hoạt động tài chính phi pháp của các nhóm khủng bố, tổ chức tội phạm và chính phủ một số quốc gia mà Mỹ “đặc biệt quan tâm”. Các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế của CHDCND Triều Tiên trong thời điểm hiện tại là đề tài “nóng” để các điệp viên mổ xẻ.

CIA tuyển dụng công dân Mỹ là chính, song cơ quan này cũng để mắt tới các chuyên gia kinh tế của một số quốc gia khác. Ứng cử viên không thiếu cho dù CIA đã bị mất điểm do những vụ tai tiếng gần đây như câu chuyện về các nhà tù bí mật hay việc tra tấn tù nhân. Một đại diện của CIA nói rằng chỉ trong nửa đầu năm 2009 đã có 180.000 người trên thế giới muốn làm việc cho họ.

Phương cách tuyển dụng phổ biến mà CIA thường thực hiện là thông qua Internet, đài phát thanh, truyền hình hoặc bằng các cuộc gặp gỡ trực tiếp. Họ tung ra chiến dịch quảng cáo quy mô lớn trên các trang web của tạp chí Economist, báo Washington Post, mạng xã hội Facebook...

“Những chàng trai vàng” người Nga dĩ nhiên cũng là đối tượng được CIA nhắm tới. Tờ báo điện tử Lenta của Nga dẫn nguồn từ ban lãnh đạo CIA cho biết các điệp viên nói tiếng Nga đang là “của hiếm”. Ngoài ra, hiện cũng có ít nhân viên CIA sử dụng tốt tiếng A-rập và Triều Tiên. Nhìn chung, chỉ 13% tổng số nhân viên CIA biết ngoại ngữ. Hàng năm cơ quan này tuyển dụng gần 2.000 nhân viên mới, chủ yếu từ các trường đại học ở Mỹ.

Trần Quang Vinh



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN