thethaovanhoa.vn

Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường: “Không phải chuyện giàu nghèo”

24/06/2009 11:01 GMT+7

Trả lời câu hỏi của TT&VH, trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường khẳng định việc NHS.Quảng Nam bị phạt nặng chỉ dựa theo luật, không phải vì họ là đội bóng nhà nghèo nên bị “dí”.

(TT&VH) - Trả lời câu hỏi của TT&VH, trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường khẳng định việc NHS.Quảng Nam bị phạt nặng chỉ dựa theo luật, không phải vì họ là đội bóng nhà nghèo nên bị “dí”.

* Thưa ông, sau khi xem lại băng ghi hình cũng như báo cáo của giám sát về sự cố trên sân Ninh Bình, ông có nhận xét gì?


- Băng ghi hình cho thấy vị trí ném biên của cầu thủ V.Ninh Bình là không đúng, theo báo cáo thì sai lệch khoảng 25 tới 30m so với vị trí ném biên thực sự. Cầu thủ của V.Ninh Bình đã thực hiện cú ném biên chuẩn xác, đúng luật, và pha ghi bàn cũng đúng luật, nhưng vị trí ném biên thì không đúng.

* Như vậy trọng tài chính Phùng Quốc Quân đã sai khi công nhận bàn thắng cho V.Ninh Bình?

- Đúng như vậy, lỗi lầm hoàn toàn thuộc về phía trọng tài và sẽ phải xử thật nghiêm. Trước mắt sẽ đình chỉ làm nhiệm vụ đối với trọng tài Phùng Quốc Quân, còn cụ thể đình chỉ bao nhiêu trận thì sẽ do HĐTT quyết định. Khả năng tập trung chú ý của trọng tài không tốt vì đã ở thời điểm cuối trận, diễn biến lại quá nhanh, nên có thể nói phản ứng của trọng tài không theo kịp trận đấu.
 
NHS.Quảng Nam kéo nhau ra phản đối trọng tài và sau đó là bỏ cuộc.
 
* Từ sai lầm của trọng tài mới dẫn tới phản ứng của NHS.Quảng Nam, ông nghĩ vậy không?

- Chính là như thế, nhưng cách phản ứng để trận đấu không thể tiếp tục của NHS.Quảng Nam là hoàn toàn sai. Trưởng đoàn Nguyễn Húp có làm báo cáo giải trình rằng sau đó có gọi cầu thủ vào đá nhưng họ vì bức xúc quá nên không đá nữa. Tuy nhiên, dù nói thế nào đi nữa thì phản ứng của NHS.Quảng Nam cũng là không được và chúng tôi buộc phải xử lý nghiêm để làm gương cho các đội khác và cũng là để bảo vệ giải. Băng ghi hình cũng cho thấy rõ sự đầu trò của trưởng đoàn Nguyễn Húp và HLV trưởng Trần Vũ nên phải xử nặng.

* Chuyện đội bóng bỏ ra ngoài để phản đối trọng tài không phải là hiếm, nhưng cớ sao NHS.Quảng Nam lại bị phạt nặng đến vậy? Có phải vì họ là đội bóng nhà nghèo nên bị “dí” không?

- Đây không phải là chuyện nghèo hay giàu, mà phải theo luật. Luật cho phép chúng tôi làm để bảo vệ giải, vì giải sẽ gay cấn, trọng tài sai đúng đã biết nhiều rồi, không phải trọng tài đúng hết, nhưng nếu đội nào cũng làm như thế này thì giải sẽ không thành công. Thế nên tôi nhấn mạnh việc NHS.Quảng Nam bị kỷ luật hoàn toàn không phải chuyện nghèo giàu, vì xưa nay chưa có đội nào làm như vậy, các trường hợp dừng trận đấu để phản đối trọng tài thì nhiều, nhưng sau đó họ đều quay lại thi đấu, duy chỉ NHS.Quảng Nam là bỏ hẳn. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ nên chúng tôi cần xử nghiêm để làm gương, và cũng có thể coi là án điểm.

* Sau sự việc này, liệu ban Kỷ luật có đưa ra khuyến cáo nào cho BTC giải và HĐTT để những vụ việc như thế này không tái diễn?

- Có chứ. Chúng tôi đã kiến nghị HĐTT nâng công tác trọng tài thêm 1 bước nữa, HĐTT dù đã lưu tâm rồi nhưng cũng cần phải lưu tâm thêm nữa. Ban Kỷ luật đã đề nghị BTC đưa ra khuyến cáo với các trọng tài và các đội bóng để những vòng đấu còn lại diễn ra an toàn.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

H.Huy (ghi)
 

Do làm gián đoạn trận đấu giữa CLB NHS Quảng Nam và CLB XM The Vissai Ninh Bình ngày 20/6/2009 dẫn đến trận đấu không tiếp tục được, CLB NHS Quảng Nam đã bị phạt 50 triệu đồng và bị xử thua với tỷ số 0-3. Còn với hành vi phản ứng quyết định của trọng tài, ông Trần Vũ - HLV trưởng CLB NHS Quảng Nam và ông Nguyễn Húp – Trưởng đoàn CLB NHS Quảng Nam - bị phạt mỗi người 5 triệu đồng và bị đình chỉ làm nhiệm vụ đến hết giải.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN