Hôm qua 18/6, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai theo hướng mở rộng đối tượng Việt kiều được mua nhà trong nước.
(TT&VH) - Hôm qua 18/6, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai theo hướng mở rộng đối tượng Việt kiều được mua nhà trong nước.
Cụ thể, theo điều 126 của Luật Nhà ở được sửa đổi thì những người đang định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền cho phép cư trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam. Bên cạnh đó, những nội dung sửa đổi trong Luật Đất đai cho phép kiều bào được cho thuê, ủy quyền quản lý nhà ở trong thời gian không sử dụng. Theo thống kê, hiện có khoảng 70% trong tổng số hơn 3 triệu người Việt Nam đang ở nước ngoài vẫn đang giữ quốc tịch gốc, tức là sẽ có nhiều cơ hội được mua và sở hữu nhà ở trong nước. Và Việt kiều sẽ bắt đầu được mua nhà từ ngày 1/9 tới khi luật sửa đổi có hiệu lực thi hành.
Cũng trong ngày 18.6 Quốc hội đã thông qua các luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài và Luật bồi thường nhà nước.
Đoàn Tú