
Một số tỉnh công bố kết quả tốt nghiệp phổ thông: Đỗ nhiều hơn năm ngoái
Đến hết ngày hôm qua 18/6 vẫn còn hơn một nửa các địa phương chưa chưa thể công bố điểm thi tốt nghiệp phổ thông như lịch của Bộ GD&ĐT.
(TT&VH) - Đến hết ngày hôm qua 18/6 vẫn còn hơn một nửa các địa phương chưa chưa thể công bố điểm thi tốt nghiệp phổ thông như lịch của Bộ GD&ĐT. Qua kết quả ban đầu của một số tỉnh đã công bố cho thấy tỷ lệ học sinh đỗ năm nay có thể cao hơn khá nhiều so với năm trước. Hiệu ứng “hai không”Mặc dù chưa có số liệu thống kê cuối cùng nhưng có lẽ Bắc Kạn là một trong những tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng ấn tượng nhất. Còn nhớ năm 2008, Bắc Kạn cùng với Cao Bằng (chỉ đạt gần 46%) là hai địa phương duy nhất có tỷ lệ tốt nghiệp THPT lần thứ nhất không “quá bán”. Nhưng năm nay cả hai tỉnh đều có sự bứt phá ngoạn mục. Cụ thể, Bắc Kạn đã có gần 61% học sinh THPT đỗ tốt nghiệp, tăng trên 20%, Cao Bằng cũng không kém với 64,24% học sinh đỗ tốt nghiệp, tăng gần 18%.Hoa hậu Thùy Dung đã đỗ tốt nghiệp với số điểm 33 (ảnh Trà Bang) Trao đổi với PV TT&VH, ông Nguyễn Văn Biền, GĐ Sở GD&ĐT Bắc Kạn tự hào đây là kết quả chuẩn xác hoàn toàn. Bởi trước hết, năm nay Bộ GD&ĐT tổ chức chấm chéo, bài thi của Bắc Kạn do tỉnh khác chấm nên “kết quả phản ánh chính xác những gì mà các em làm được”. Ông Biền cho biết, trong năm qua địa phương đã có nhiều biện pháp và chỉ đạo thực hiện quyết liệt để tăng chất lượng giáo dục, tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp. Cụ thể, Sở đã mạnh dạn bố trí, sắp xếp lại giáo viên giữa vùng núi và đồng bằng, đưa nhiều giáo viên giỏi về các trường ở vùng sâu vùng xa. Đối với các thí sinh tự do (trượt cả hai lần thi năm 2008), ngành giáo dục tổ chức các lớp ôn tập miễn phí, phối hợp với chính quyền địa phương vận động từng em tham gia.Ông Biền cho biết thêm: “Nếu không vướng số thí sinh tự do năm ngoái còn lại khá đông thì năm nay kết quả của Bắc Kạn còn cao hơn. Chỉ tính riêng học sinh lớp 12 thì tỷ lệ đỗ năm nay của chúng tôi trên 70%. Đặc biệt, điều chúng tôi mừng là nhờ có sự điều chuyển giáo viên giỏi từ đồng bằng về nên các địa phương miền núi đã nâng tỷ lệ lên nhiều, đạt trung bình từ 40-50%. Trong khi các trường khu vực đồng bằng vẫn giữ được “phong độ”, như trường chuyên của tỉnh đạt 100%, trường dân tộc nội trú đạt trên 90%”.Tăng nhiều hơn giảmMặc dù năm nay có khá nhiều sự thay đổi trong việc tổ chức thi theo hướng “rắn” hơn năm trước nhưng ở các tỉnh thuộc tốp giữa, sự tăng giảm tỷ lệ tốt nghiệp có sự đan xen và không có hiện tượng tăng hoặc giảm tới vài chục phần trăm như những năm trước. Mặc dù cũng có những trường hợp giảm so với năm trước nhưng kết quả ban đầu cho thấy, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung năm nay có chiều hướng tăng lên. Cụ thể: Hậu Giang có tỷ lệ tốt nghiệp của cả hệ THPT giảm nhẹ so với năm 2008, từ 69% xuống còn 61,8%; Bắc Ninh có tỉ lệ đỗ của hệ THPT là 94,14%, cao hơn khá nhiều so với tỉ lệ đỗ lần 1 năm 2008, với 78,6%; Quảng Ninh đạt tỷ lệ 90%, cao hơn 10% so với năm ngoái; Bắc Giang đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 88,03% trong khi năm 2008 là 82,3%; Thừa Thiên - Huế đạt 86,29%, tăng so với năm ngoái hơn 5%; Đà Nẵng đạt 90,95%, năm ngoái là 83,17%; Hà Nam đạt 97,3%, cao hơn so với năm trước gần 9%. Nghệ An là một trong những tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng khá nhiều. Cụ thể, theo thống kê ban đầu tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT 87,2% (kết quả đỗ tốt nghiệp lần 1 năm 2008 là 62%, cả hai đợt là 78%)), hệ bổ túc THPT là 41%. Có 3 trường tỉ lệ đỗ 100%. Ông Lê Văn Ngọ, GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An nhận định kết quả trên phản ánh đúng chất lượng học sinh và hợp lý. Mặc dù so với kết quả lần thứ nhất của năm ngoái thì kết quả năm nay có cao hơn khá nhiều, nhưng năm nay chỉ tổ chức thi một lần nên tinh thần thi cử của học sinh cũng khác. Ông Ngọ cũng cho rằng kết quả này nói lên sự chuyển biến trong ý thức của học sinh, sự cố gắng học tập của cả thầy và trò. Việc tổ chức thi cụm và chấm chéo cũng làm cho kết quả thi khách quan, thuyết phục hơn.Trong số các tỉnh đã công bố thì Khánh Hoà có kết qủa khá “sốc” khi có tới 7 đơn vị không có học sinh nào đỗ tốt nghiệp năm nay. Theo ông Lê Văn Hòa, Phó phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Khánh Hòa) trong số có đơn vị tỷ lệ đỗ tốt nghiệp phổ thông là 0% có 3 trung tâm giáo dục thường xuyên và 4 trường THPT. Nhưng năm nay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khối THPT toàn tỉnh vẫn đạt 83,13%, khối bổ túc THPT tốt nghiệp là 20,04%. Theo ông Hoà đây là kết quả phản ánh đúng chất lượng học sinh.Thuỷ Thanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN