2 trong số 3 chiến thắng của SHB.ĐN kể từ đầu lượt về là những trận đấu họ đá với 4 cầu thủ ngoại (tính cả Nguyễn Rogerio).
(TT&VH) - 2 trong số 3 chiến thắng của SHB.ĐN kể từ đầu lượt về là những trận đấu họ đá với 4 cầu thủ ngoại (tính cả Nguyễn Rogerio). Đặc biệt, 2 trận đấu có sự tham dự của cầu thủ người Brazil mới sang quốc tịch Việt Nam này là những trận đấu rất khó, những thử thách thực sự: thắng XMHP 2-0 trên sân khách và đè bẹp đối thủ cạnh tranh HAGL 4-1 trên sân nhà.
Cách chơi của SHB.ĐN trong những trận đấu đó cũng trở nên đáng kể, đúng với sự cần có của một đội bóng lớn. Nó không bị rối vì phá vỡ cấu trúc quen thuộc 8 nội + 3 ngoại. Nó mang đến sức mạnh công phá ở tuyến trên.
Cụ thể, khi được sử dụng 4 cầu thủ ngoại, SHB.ĐN đã lấy quyền đó để tăng cường cho vị trí được coi là yếu nhất trong thời gian qua của họ, để đội bóng trở nên cân bằng hơn giữa 2 cánh. Cụ thể hơn, khi Nguyễn Rogerio ra sân ở vị trí tiền vệ trung tâm và phía trên là bộ đôi Merlo – Almeida, SHB.ĐN đã sử dụng Molina ở vị trí tiền vệ cánh trái, vừa bám biên, vừa biết bó vào trong tham dự lối chơi hay dâng cao như một tiền đạo ảo.
Huỳnh Đức đã chứng tỏ tài dùng người của mình
SHB.ĐN kể từ vòng 2 lượt đi đã mất cầu thủ chạy cánh Quốc Anh, các cầu thủ trẻ của họ chơi không tệ, nhưng để tạo nên sức mạnh thực sự thì chưa. Nó phần nào cũng khiến cho SHB.ĐN phải xây dựng lối chơi nghiêng về cánh phải. Nhưng khi giới hạn được nâng lên, được sử dụng 4 cầu thủ ngoại, Molina chơi ở cánh trái, SHB.ĐN lập tức biến cánh này trở thành đường băng cho những pha lên bóng tốc độ, và hoàn thiện hệ thống tấn công cực mạnh.
Bóng đá ngày càng đòi hỏi tính tổ chức và cả tính khoa học nữa. Khi một HLV sử dụng cầu thủ có ý đồ, phục vụ được lối chơi, nghĩa là ông ta đã đạt được những yếu tố đó, bên cạnh việc thể hiện tính khoa học trong quản lý và huấn luyện. Đó chính là khác biệt của Huỳnh Đức so với số đông HLV khác, kể cả so với một số người kỳ cựu.
Phong Vũ