Hôm qua, trao đổi với báo chí, trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết ban Kỷ luật đã nhận được đơn xin kháng án của Hội CĐV Hải Phòng do chủ tịch Nguyễn Mạnh Hiền ký.
(TT&VH)
- Hôm qua, trao đổi với báo chí, trưởng ban Kỷ
luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết ban Kỷ luật đã nhận được đơn xin kháng án của
Hội CĐV Hải Phòng do chủ tịch Nguyễn Mạnh Hiền ký. Ông Hường nói rằng Hội CĐV
Hải Phòng có quyền kháng án. Bản thân ông Hường đánh giá cao thiện chí của Hội
CĐV Hải Phòng qua lá đơn này và cho rằng đây là tình tiết có thể xem xét giảm
án.
Lá đơn viết: “BCH Hội CĐV Hải Phòng sẽ tạm thời không tổ
chức cho các CĐV của Hội đi cổ vũ trên sân khách, các CĐV nếu tự túc đi cổ vũ ở
sân khách phải cổ vũ vô tư, văn hoá, hữu nghị và phải chịu trách nhiệm về mọi
hành vi của mình trước pháp luật. Hội CĐV Hải Phòng cũng lên án mọi hành động:
đốt pháo, ném giầy, dép xuống sân, đưa ra các lời chỉ trích lăng mạ đối với
người khác, gây mất trật tự trị an nơi công cộng, gây mất an toàn giao thông,
lên án các hành vi đi ngược tinh thần cao thượng của thể thao... Hội CĐV Hải
Phòng kiến nghị VFF xem xét lại án phạt, đặc biệt sau khi CĐV Hải Phòng đã thể
hiện sự cổ vũ vô tư, nhiệt tình, có văn hoá tại sân Thiên Trường – Nam Định ngày
14/6”.
Tuy nhiên, ông Hường cũng nói việc giảm án không thể tiến
hành trong ngày một ngày hai, bởi “theo thống kê của ban Kỷ luật, từ đầu mùa
giải tới giờ CĐV Hải Phòng đã gây chuyện ở 6 trận đấu khác nhau. Cũng vì chúng
tôi không xử phạt nặng từ đầu nên mới xảy ra chuyện và ban Kỷ luật phải chịu búa
rìu dư luận”.
Do đó, ông Hường cho rằng lần này ban Kỷ luật sẽ làm thật
nghiêm và việc giảm án nếu có cũng phải tiến hành theo lộ trình, và Hội CĐV Hải
Phòng cần phải trải qua thử thách. Bên cạnh đó, ngoài đơn kháng án của Hội CĐV
Hải Phòng, CLB XM.HP cũng phải làm đơn bảo lãnh để xin cho Hội và cam kết sẽ
chịu phạt nặng của VFF nếu như không kiểm soát được hành vi của các CĐV Hải
Phòng.
CĐV XMHP ở sân Thiên
Trường tỏ ra khá “ngoan”, nhưng cần thử thách thêm
Tuy nhiên, ông Hường cũng mở ra tia hy vọng cho Hội CĐV
Hải Phòng khi tiết lộ: “Chúng tôi sẽ theo dõi CĐV XM.HP thêm 1, 2 lượt trận nữa
xem họ có thật sự tiến bộ hay không rồi sẽ đưa ra quyết định tiếp theo”. Từ nay
cho tới khi V-League 2009 kết thúc, XM.HP còn 4 trận đấu trên sân khách với
TĐCS.ĐT, K.KH, XMCT.TH và QK4.
Là CĐV Hải Phòng, nhưng
không phải là Hội ?
Có một thực tế đáng lưu ý là hiện đang có 2 nhóm CĐV Hải
Phòng khác nhau, dù họ cùng cổ vũ cho XMHP. Hội CĐV Hải Phòng mới được thành lập
theo quyết định của UBND thành phố Hải Phòng do nhà giáo Nguyễn Mạnh Hiền làm
Chủ tịch. Đây là Hội CĐV chính thức của bóng đá đất Cảng. Họ mang trong mình
tiêu chí đi cổ vũ tất cả các hoạt động thể thao từ phong trào đến đỉnh cao,
không riêng bóng đá.
Nhưng số lượng CĐV đông nhất là những thành viên không
thuộc bất cứ hội nào, họ đăng ký theo trang web người hâm mộ bóng đá Hải Phòng
(haiphong-fc.com), dưới sự bảo trợ của CLB XM.HP.
Như ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy, có tới 20 xe ô tô cỡ
lớn chở nhóm CĐV đăng ký theo trang web haiphong-fc.com, trong khi Hội chỉ có
chưa đầy chục xe (và ban đầu tưởng chừng chỉ có 100 người đăng ký đi Hà Nội).
Điều đáng nói là giữa Hội và nhóm CĐV này lại có những
mâu thuẫn khá lớn, tới mức một số CĐV công khai chỉ trích Hội trên trang web, và
có ý định phủ nhận Hội. Thêm nữa, những người đã gây rối trên sân Hàng Đẫy lại
không phải là những người thuộc Hội, dù những kẻ ném đá, ẩu đả, chửi rủa đúng là
CĐV Hải Phòng.
Vậy, lá đơn xin giảm án có chữ ký của Chủ tịch Hội CĐV
XMHP, nhà giáo Nguyễn Mạnh Hiền, mới đây gửi cho VFF có phải là từ đúng “thủ
phạm” và liệu sự cam kết từ Hội có đảm bảo sẽ không có những điều tương tự lặp
lại, một khi những hooligan đất Cảng lại không thuộc vòng quản lý (tương đối)
của Hội?
Đây không chỉ là điều để những người nhận đơn lưu ý, mà
quan trọng nhất, nó là mấu chốt để chính người Hải Phòng tìm cách ‘xếp hàng”,
“chỉnh đốn” hòng đảm bảo sẽ không có một vụ Hàng Đẫy thứ hai và tất cả những
người hâm mộ chân chính đất Cảng không bị đánh đồng là Hooligan!