Bất chấp lệnh cấm của VFF, hàng trăm CĐV Hải Phòng vẫn tìm cách có mặt tại sân Thiên Trường để cổ vũ cho XM.HP, nhưng do lực lượng an ninh tại Nam Định đã đề cao cảnh giác tối đa...
(TT&VH) - Không nằm ngoài dự đoán, bất chấp lệnh cấm của VFF, hàng trăm CĐV Hải Phòng vẫn tìm cách có mặt tại sân Thiên Trường để cổ vũ cho XM.HP, nhưng do lực lượng an ninh tại Nam Định đã đề cao cảnh giác tối đa và bản thân các CĐV Hải Phòng ở trận này cũng tỏ ra khá hiền lành nên không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Số lượng CĐV Hải Phòng tới Thiên Trường không tập trung cùng lúc mà rải rác từng nhóm và họ đều tập trung tại khu vực cửa A4 của khán đài A. Giá vé trận M.NĐ – XM.HP rất mềm và không hề sốt (mệnh giá là 20.000đ, 30.000đ và 40.000đ) nên bất cứ CĐV Hải Phòng nào muốn vào sân cũng có thể mua được vé một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, trước khi vào sân, các CĐV, dù là Hải Phòng hay Nam Định, đều phải trải qua sự kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt. Để đề phòng trường hợp nữ CĐV Hải Phòng mang pháo sáng như từng xảy ra ở sân Hàng Đẫy, BTC sân Thiên Trường đã bố trí rất nhiều chiến sỹ công an nữ để sẵn sàng khám người khi cần.

Ở dưới sân, BTC sân Thiên Trường cũng bố trí rất nhiều xe đặc chủng, xe cứu hoả cùng các phương tiện hỗ trợ chuyên dụng của lực lượng cảnh sát cơ động. Sau khi vào sân và làm huyên náo một góc khán đài A bằng những bài hát về Hải Phòng, các CĐV Hải Phòng nhanh chóng được lực lượng an ninh bao quanh bằng một hàng rào cảnh sát hình vuông bởi họ ngồi lọt thỏm giữa những CĐV Nam Định.
Nhờ thế, dù có đôi lần lời qua tiếng lại trong khi cổ động nhưng cơ bản là không có va chạm trực tiếp nào xảy ra giữa CĐV 2 bên. Chỉ khi gần kết thúc trận đấu, các CĐV Hải Phòng lục tục ra về sớm, nhưng do BTC sân Thiên Trường cũng đã lên sẵn phương án bảo vệ an ninh từ vòng ngoài nên không có rắc rối nào xảy ra.