Bộ Y tế đã xác nhận trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên ở Hà Nội. Đây là thông tin đáng chú ý bởi sau nhiều tháng miễn nhiễm, Hà Nội đã không còn an toàn với căn bệnh này.
(TT&VH Online) - Bộ Y tế đã xác nhận trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên ở Hà Nội. Đây là thông tin đáng chú ý bởi sau nhiều tháng miễn nhiễm, Hà Nội đã không còn an toàn với căn bệnh này.
Thông tin bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 thực ra đã có từ chiều ngày 10/6. Tuy nhiên, để đảm bảo thông tin chính xác hơn, Bộ Y tế đã xét nghiệm thêm và chính thức khẳng định vào hôm nay, 11/6.
Bệnh nhân trong khu vực cách ly (Ảnh Thanh niên)
Sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt
Theo thông báo từ Bộ Y tế, bệnh nhân dương tính với virus cúm A/H1N1 đã được xét nghiệm 2 lần. Đây là một bệnh nhân nam, 27 tuổi, hiện đang sống tại khu vực Mỹ Đình II. Theo bệnh nhân này cho biết, anh vừa có chuyến công tác tại Mỹ. Ở đây anh đã thăm quan nhiều thành phố trong khoảng 11 ngày và trở về Việt Nam tren chuyến bay mang số hiệu K681 của Hãng hàng không Hàn Quốc ngày 5/6.
Sau 3 ngày không có biểu hiện gì, đến ngày 9/6, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho. Bệnh nhân đã tự đến Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc giá để khám và bước đầu được xác định dương tính với cúm A/H1N1. Ngay sau đó bệnh nhân đã được cách ly hoàn toàn để điều trị. Thông tin từ bên trong cho biết, sức khỏe của bệnh nhân tạm thời ổn định, nhiệt độ cơ thể đang ở 37,5 độ.
Như vậy, kể từ ngày 31/5 phát hiện trường hợp mắc cúm A/H1N1 đầu tiên, đến nay đã có tổng cộng 23 trường hợp. Trong đó 22 trường hợp tại TP.HCM (5 trường hợp đã xuất viện) và một trường hợp tại Hà Nội.
Hiện bệnh nhân này đã được cách ly để điều trị tại Viện các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia. Phía Bộ Y tế khẳng định, mọi thông tin liên quan đến căn bệnh này tại Hà Nội sẽ được thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và sẽ có những biện pháp phòng ngừa cần thiết.
Hà Nội lao đi dập dịch
Ngay sau khi chính thức thông báo trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên, đoàn công tác giám sát dịch của Hà Nội cùng Cục Y tế dự phòng và môi trường, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đã trực tiếp xuống ổ dịch để điều tra, khoanh vùng và hướng dẫn các biện pháp xử lý.
Tại khu vực cư trú của bệnh nhân đầu tiên ở Hà Nội, đoàn đã thực hiện các biện pháp khoanh vùng và điều tra các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân. Thông tin ban đầu cho biết, bênh nhân sau khi từ Mỹ về đã có đến thăm mẹ tại Viện Lão khoa, đến công ty làm việc... rồi mới phát bệnh. Ngày 9/6 bệnh nhân tự đến bệnh viện bằng ô tô và không có ai đi kèm.
Hiện đội chống dịch cơ động của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội đã tiến hành điều tra tại ổ dịch. Theo kết quả ban đầu, 4 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, 3 người đến thăm bệnh nhân đã được xác định. Hiện tất cả 7 người này đều có sức khỏe bình thường. Duy chỉ có 1 người hàng xóm có biểu hiện mệt mỏi, sốt. Đội chống dịch cơ động đã lấy mẫu và dịch hầy họng gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm để đảm bảo thông tin chính xác và sẽ có thông báo sớm nhất.
Ngoài ra, đoàn giám sát phòng chống dịch của Hà Nội cũng đã hướng dẫn gia đình bênh nhân lau chùi toàn bộ sàn nhà và đồ vật bằng cloramin B 2%. Người nhà bệnh nhân cũng được hướng dẫn sử dụng nước súc họng, nhỏ mũi, đeo khẩu trang và tự cách ly, không tiếp xúc với người ngoài trong vòng 7 ngày.
C.M.T