
Ngày 18/6 sẽ có giấy chứng nhận tạm thời Tốt nghiệp phổ thông
Đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT tổ chức chấm chéo giữa các địa phương. Phương án này sẽ mất thêm nhiều thời gian vì là phương án mới và giám thị phải di chuyển.
(TT&VH) - Theo tin từ Bộ GD&ĐT, từ ngày hôm qua (8/6) các hội động thi địa phương đã bắt đầu tiến hành chấm bài của thí sinh (TS). Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các địa phương hoàn thành việc chấm thi, công bố điểm trước ngày 18/6 để TS đủ thời gian phúc khảo nếu có yêu cầu mà vẫn kịp dự tuyển sinh ĐH, CĐ.
Không thể bắt tay nhau chấm “lỏng”
Đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT tổ chức chấm chéo giữa các địa phương. Phương án này sẽ mất thêm nhiều thời gian vì là phương án mới và giám thị phải di chuyển. Hơn nữa, đây có thể là năm cuối cùng Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo truyền thống nên có ý kiến băn khoăn các địa phương có thể bắt tay để chấm “lỏng” cho các TS. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) thì quy trình chấm thi năm nay rất chặt, dù các tỉnh “có muốn cũng không làm được”.
Cụ thể, trước hết việc “chấm chéo” không có nghĩa là tỉnh này chấm cho tỉnh kia và ngược lại theo kiểu trao trao đổi. Việc quy định tỉnh nào chấm cho tỉnh nào, sẽ do Bộ GD&ĐT đề xuất. Việc chấm thi ở đây không phải chấm tay đôi mà quay theo dạng vòng tròn. Việc chấm chéo sẽ được thực hiện theo kiểu kiểu tỉnh A chấm cho tỉnh B, tỉnh B chấm cho tỉnh C, tỉnh C chấm cho tỉnh A. Tỉnh nào chấm thi đều phải làm hết quy trình từ đầu đến cuối, từ khâu nhận bài thi, rọc phách, ghép phách, lên điểm, kể cả phúc khảo, chỉ gửi kết quả cho những tỉnh mình chấm điểm.
Quy trình chấm thi năm nay cũng rất khắt khe. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT xây dựng đáp án thang điểm chi tiết, rõ ràng và chính xác đến 0,25 điểm. Mỗi bài thi tự luận phải được hai giám khảo chấm độc lập, ghi điểm riêng theo số phách vào phiếu chấm cá nhân. Điểm toàn bài bằng nhau hoặc lệch dưới 1,0 điểm thì hai giám khảo phải thảo luận thống nhất điểm, rồi ghi điểm. Nếu điểm toàn bài lệch nhau từ 1,0 điểm đến dưới 2,0 điểm, hai giám khảo phải đối thoại và báo cáo tổ trưởng tổ chấm thi để thống nhất. Nếu đối thoại không thống nhất được điểm thì tổ trưởng tổ chấm thi sẽ xem xét và quyết định mức điểm. Còn nếu điểm toàn bài lệch nhau từ 2,0 điểm trở lên, tổ trưởng tổ chấm thi sẽ tổ chức chấm lần thứ ba. Khi đó sẽ phải phân công một giám khảo khác chấm trực tiếp vào bài thi của TS bằng màu mực khác. Nếu kết quả hai trong ba lần chấm giống nhau, tổ trưởng tổ chấm thi lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức.
Trong trường hợp, kết quả cả lần chấm lệch nhau đến dưới 3,0 điểm, tổ trưởng tổ chấm thi lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức. Đặc biệt, kết quả ba lần chấm lệch nhau từ 3,0 điểm trở lên, tổ trưởng tổ chấm thi tổ chức chấm tập thể, đại diện giám khảo và tổ trưởng tổ chấm thi ghi rõ họ tên và ký vào bài thi của TS. Điểm chấm lần này là điểm chính thức của bài thi.
Quá 10 ngày sau khi có kết quả không được phúc khảo
Mặc dù năm nay, thời điểm tổ chức thi tốt nghiệp chậm hơn các năm trươc những ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục khả thí và kiểm định chất lượng giáo dục khẳng định yêu cầu các địa phương hoàn thành chấm thi và công bố điểm đúng thời gian quy định. Theo đó, Bộ GD&ĐT đã lên “thời khoá biểu” chấm thi cho các địa phương.
Cụ thể, chậm nhất là ngày 11/6, các sở GD&ĐT phải gửi đĩa CD lưu các file dữ liệu thi trắc nghiệm của TS thuộc sở mình về Bộ GD&ĐT. Trước ngày 17/6, các hội đồng chấm thi môn tự luận phải gửi kết quả bài thi và đĩa CD chứa các file dữ liệu kết quả bài thi tự luận cho Sở GD&ĐT sở tại để nơi đây chuyển lại bài thi cho Sở GD&ĐT có bài thi tự luận. Ngày 18/6 các Sở GD&ĐT trên toàn quốc phải hoàn thành việc nhận kết quả chấm thi tự luận của tỉnh mình, tổ chức ghép điểm với bài thi trắc nghiệm và tiến hành xét tốt nghiệp theo phần mềm quản lý thi. Như vậy, mặc dù có những đổi mới ở khâu chấm thi nhưng thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp năm nay cũng được hoàn thành sau khi kết thúc kỳ thi khoảng hai tuần.
Ông Trần Văn Nghĩa cũng cho biết: sau khi có kết quả tốt nghiệp tạm thời, TS có nguyện vọng phúc khảo bài thi phải nộp đơn xin phúc khảo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả. TS nộp đơn xin phúc khảo bài thi cho trường phổ thông nơi nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp. Trường phổ thông căn cứ vào điều kiện phúc khảo bài thi lập thành danh sách đề nghị phúc khảo trong đó ghi rõ điểm bài thi và điểm trung bình cả năm của môn xin phúc khảo. Để được phúc khảo thì điểm bài thi phải thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 2,0 điểm trở lên.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm 2009, có hơn 600 TS bị ốm hoặc bị tai nạn giao thông không thể dự thi. Ông Nghĩa cho biết, những trường hợp này có thể được xem xét đặc cách tốt nghiệp, song đều xếp loại trung bình. Cụ thể, TS bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi có thể được xem xét đặc cách với điều kiện xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 từ khá trở lên. Trường hợp thứ hai là những TS bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi những môn còn lại cũng có thể được xem xét đặc cách với điều kiện điểm bài thi của những môn đã thi đều đạt từ 5,0 trở lên, xếp loại học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.
Thuỷ Thanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN