thethaovanhoa.vn

SLNA và Lilama SHB: Chuyển giao đình trệ trước làn sóng phản đối

06/06/2009 13:57 GMT+7

Tưởng như mọi thứ đã đâu vào đấy thì việc chuyển giao SLNA cho Lilama SHB lại gặp khó khăn. Nguyên nhân vẫn là chưa có sự đồng thuận từ phía dư luận.

(TT&VH) - Tưởng như mọi thứ đã đâu vào đấy thì việc chuyển giao SLNA cho Lilama SHB lại gặp khó khăn. Nguyên nhân vẫn là chưa có sự đồng thuận từ phía dư luận.

Mặc dù đề án chuyển giao và cổ phần hoá SLNA do Lilama SHB lập đã được Thường vụ tỉnh Nghệ An thông qua và đích thân ông Hoàng Xuân Lương – Uỷ viên Thường vụ, Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An đã tuyên bố trong Lễ sơ kết giai đoạn lượt đi mùa giải 2009 diễn ra vào tối 01/06 của CLB SLNA rằng: “UBND tỉnh đã có buổi làm việc cuối cùng với Lilama SHB và các đối tác tham gia tài trợ về vấn đề cổ phần hoá SLNA. Tỉnh đã đồng ý chuyển giao SLNA cho Lilama SHB, hai bên thống nhất các điều khoản và sẽ xúc tiến ngay trong tuần này”.
 
Tuy nhiên ngay sau khi thông tin trên được công bố rộng rãi, dư luận từ trong quần chúng nhân dân và cả trong đội ngũ lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An, các đại biểu Hội đồng Nhân dân và đặc biệt là Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Có những Cựu chiến binh đã đến gặp trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị bác bỏ những yêu sách về đất đai mà bên phía Lilama SHB đưa ra. Bởi vậy việc chuyển giao CLB SLNA cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lilama SHB đã bị dừng lại.
 
Những người đưa ra ý kiến phản đối cho rằng Lilama SHB không đủ năng lực tài chính để thực hiện tất cả các dự án mà họ đã đưa ra yêu sách khi nhận chuyển giao để tiến hành cổ phần hoá SLNA. Riêng dự án xây dựng Trung tâm Thị chính tỉnh Nghệ An theo tính toán đã trên 600 tỉ đồng, nếu đầu tư vào tất cả các dự án khác mà Lilama tham vọng thực hiện như: Khu trung tâm vui chơi giải trí có diện tích 100 – 150 ha ở thị xã Cửa Lò, Trung tâm thương mại và địa ốc trên diện tích gần 6.000m2 ở ngã tư chợ Vinh, Khu đô thị có diện tích 9ha ở trục đường ra sân bay Vinh, Trung tâm thương mại ở ngã tư Ga Vinh, các dự án xây dựng trên phần đất nằm dọc những mặt đường lớn thuộc các sở, ban ngành và cả trụ sở UBND tỉnh, trụ sở Tỉnh uỷ Nghệ An hiện nay thì phía nhà đầu tư phải bỏ ra số vốn lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Dư luận băn khoăn liệu Lilama SHB có khả năng tài chính để thực hiện các dự án nói trên.
 
Vậy là quân SLNA (trái) lại tiếp tục “bóp bụng” ra sân chiến đấu

Theo phản ứng, Lilama SHB hiện nay vẫn đang “treo” một số dự án ở các địa phương khác vì chưa có tiền triển khai thực hiện? Thậm chí có thông tin cho biết bản thân cái thương hiệu Lilama SHB chứa đầy những uẩn khúc. Rất nhiều người nhầm tưởng Lilama SHB là một thành viên của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), nhưng thực ra không phải, mặc dù trên danh thiếp của ông Lê Tấn Hoà - Giám đốc Lilama SHB ghi dòng chữ: Tổng công ty LILAMA Việt Nam – Công ty CP đầu tư xây dựng Lilama SHB. Chính ông Phạm Hùng - Lãnh đạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – LILAMA đã kí công văn phủ nhận sự dính dáng của Tổng công ty này đến dự án đầu tư vào SLNA cũng như sự liên quan của LILAMA Việt Nam với công ty Lilama SHB trong những vụ đàm phán thực hiện dự án.
 
Thậm chí khi nhắc đến Lilama SHB, không ít cán bộ chủ chốt trong đại gia đình LILAMA tỏ ra ngạc nhiên bởi cái thương hiệu LILAMA bị “lợi dụng” (thực ra được định giá 2 tỉ đồng khi gắn vào cái tên Lilama SHB, nhưng bên LILAMA chẳng được quyền lợi gì cả). Bởi vậy, nên khi Lilama SHB mang cái thương hiệu này đi đàm phán thực hiện các dự án, nhiều đối tác đã hiểu nhầm gây ảnh hưởng đến danh tiếng của LILAMA Việt Nam, nhất là trong vụ nhận chuyển giao SLNA thời gian qua.

Nếu UBND tỉnh Nghệ An kí quyết định giao tất cả các khu đất và những dự án trên cho Lilama SHB và doanh nghiệp này cứ rào đất để cỏ mọc hết năm này sang năm khác thì sẽ như thế nào? Nếu như Lilama SHB thành công trong vụ này, hầu hết những khu đất đẹp ở Nghệ An sẽ về tay họ, sau này có doanh nghiệp khác muốn vào đầu tư ở Nghệ An thì lấy đất ở đâu?

Dự báo trong những năm tới, nhiều nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhảy vào Việt Nam đầu tư trên các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hệ thống siêu thị bán lẻ, vui chơi giải trí, du lịch… Phải chăng Lilama SHB chơi cú “áp phe” này để buôn bán bất động sản? Nếu thành công, những nhà đầu tư sau này vào Nghệ An làm ăn muốn có vị trí đắc địa sẽ phải mua lại các khu đất của Lilama SHB?

Trong hoàn cảnh như vậy thì chắc chắn nhiều nhà đầu tư sẽ nản và bỏ cuộc. Bởi vậy theo phân tích của những người phản đối, nếu UBND tỉnh Nghệ An kí vào bản hợp đồng với những thoả thuận như bên phía Lilama SHB đưa ra thì một trong những yếu tố hấp dẫn thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An sẽ mất điểm. Bởi lâu nay vấn đề ưu đãi về thuê đất và nhà đầu tư được quyền lựa chọn vị trí thuận lợi là một trong những yếu tố quan trọng thu hút các doanh nghiệp đến làm ăn tại địa phương.

Với những luồng ý kiến phản đối mạnh mẽ nói trên, có khả năng lãnh đạo cao nhất của UBND tỉnh Nghệ An sẽ không dám mạo hiểm đáp ứng tất cả các yêu cầu của Lilama SHB đưa ra? Không đạt được những yêu sách, liệu Lilama SHB có còn mặn mà với đề án nhận chuyển giao CLB SLNA?

Trước tình hình diễn biến theo chiều hướng không thuận lợi hiện nay, CLB SLNA đang lo ngay ngáy vì giai đoạn lượt về V.League đã bắt đầu mà vấn đề kinh phí vẫn chưa được giải quyết.

Hoàng Hảo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN