Mỗi giai đoạn phát triển bao giờ cũng có một cột mốc để đánh dấu và sự kiện Denilson cũng có thể như vậy.
(TT&VH)
- Mỗi giai đoạn phát triển bao giờ cũng có một cột mốc để đánh dấu và sự
kiện Denilson cũng có thể như vậy.
1. Khoảng đầu năm
90 của thế kỷ trước khi vòng quanh bờ Hồ xe gắn máy thưa thớt, xịn lắm có con
“tám mốt” màu ốc bươu, hay “cúp tôm” màu xanh và con “đê đê đỏ”, thì bỗng xuất
hiện con Dream nên ai cũng dán mắt.
Cũng như quanh Hồ Con Rùa trước kia
chỉ có vài chiếc xe hơi Toyota Corona thì người Sài thành chợt thấy một chiếc xe
siêu sang Hummer thành ra ai cũng trầm trồ.
Người hâm mộ Việt Nam trước giờ đến
các sân cỏ nội địa xem các ngôi sao V-League chỉ có Công Vinh mang dáng dấp của
ngôi sao, lấy dáng đứng đá phạt của Ronaldo làm mẫu, mô phỏng kiểu ăn mừng bàn
thắng của Totti; chỉ có Lee Nguyễn mang thương hiệu một lần có mặt trong danh
sách tuyển Mỹ; và có tới hơn nửa số cầu thủ ngoại phất lên nhờ lấy thịt đè
người. Nay V-League bỗng xuất hiện một nhà vô địch thế giới, một nghệ sĩ bóng đá
thực thụ, nên cả nền bóng đá hầm hập sốt và chiến tích ĐTVN thắng Kuwait ở xứ
người bỗng nhẹ bẫng.
Hàng ngàn người Hải Phòng suốt những
ngày qua, không chỉ đám thanh niên học sinh sinh viên rảnh rỗi mùa nghỉ Hè mà cả
những người trung tuổi cũng đổ đi săn Denilson. Túc trực khách sạn. Đến sân xem
tập. Được chạm vào người Denilson, được đứng cùng anh chụp ảnh đều đem lại những
niềm vui lớn.
Người Bắc Ninh, Thái Bình, Bắc
Giang, Hưng Yên. Người Nam Định, Hà Nội, Đà Nẵng và cả người Sài thành cũng chờ
đợi một ngày được thấy Denilson chơi bóng. Có những người đã thổ lộ họ sẽ bắt xe
đò, xe liên tỉnh để đi xem V-League, xem XMHP mà thực chất là xem Denilson.
Sự có mặt của Denilson tại XM.HP không
chỉ là cú sốc với người hâm mộ Việt Nam mà với cả thế
giới.
Thế giới
cũng đã loan tin Denilson tới Việt Nam. Châu Âu, châu Mĩ ngạc nhiên. Láng giềng
Singapore, Thái Lan, Indonesia khâm phục V-League, dù ở nước họ đã có người từng
đứng ra mua hẳn một CLB Anh (Thaksin mua Manchester City), rồi năm nào cũng đón
những CLB hàng đầu thế giới tới đá giao hữu.
Đồ rằng sẽ có không ít người tin
BĐVN, V-League phải mạnh mẽ lắm, giàu tiềm lực mới đón được Denilson về chơi
bóng (dù ai cũng biết anh đã sắp cầm sổ hưu cho sự nghiệp cầu thủ). Sau
Denilson, có lẽ sẽ có nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới cập bến V-League,
giải đấu sẽ cải thiện thương hiệu và không còn vô danh nhờ sự kiện
này.
2. Người Hải Phòng tự hào về quá khứ bóng đá
của họ với hàng loạt đội bóng như Sông Cấm, Công an, Điện lực, Cảng Hải Phòng.
Nhưng hơn thập kỷ qua, người Hải Phòng cũng giống như một “anh nhà quê” làm bóng
đá trong cái thời tỉnh lẻ như Pleiku, Long An, Bình Dương thoải mái tung hoành,
bá chủ V-League.
Phải tới nay, với sự kiện Denilson,
tính cách thích thể hiện, thích phải là số 1 của Hải Phòng mới được bộc lộ trong
cách làm bóng đá. Giống như 20 năm về trước, khi ở Hà Nội phần lớn là xe đạp
Thống Nhất, Phượng Hoàng, thì người Hải Phòng lại chỉ đạp mini Nhật, ngày ấy
cũng đã có giá 2-3 triệu đồng (phải tới cả cây vàng). Rồi bây giờ, người Hải
Phòng lại có xu hướng nếu chạy xe hơi thì không đi Kia, Innova mà phải là Honda,
Camry, Mercedes, BMW, dù cho cũng có người phải đi vay tiền để nộp thuế trước
bạ, đăng ký.
Mua Denilson, tạo nên một bước đột
phá, khiến cả V-League (và thế giới) phải nhắc tới, quả là một điều rất đáng
khâm phục với những người làm bóng đá Hải Phòng. Nó là bàn thắng cho thương hiệu
và để người Hải Phòng được một lần chơi trội. Song, nó cũng đánh dấu khát vọng
vươn lên và sự phát triển của bóng đá Hải Phòng và BĐVN. Cũng giống như khi xã
hội chuyển từ xe đạp sang xe máy, từ xe máy sang xe hơi, thì đấy là lúc nền kinh
tế Việt Nam có những bước phát triển.
H.A
Denilson có thể thắp lên những
ước mơ chơi bóng cho những đứa trẻ đang ngập ngừng thích bóng đá. Denilson cũng
sẽ tạo nên những động lực chơi bóng cho những càu thủ còn lưỡng lự ra sân, vì
đối đầu với anh là một sự trải nghiệm rất mới. Denilson sẽ kéo hàng ngàn, hàng
vạn khán giả tới sân mỗi khi anh cùng XMHP đi làm khách... Viễn cảnh này không
còn xa nữa.