thethaovanhoa.vn

Đề dễ, ít thí sinh vi phạm quy chế

03/06/2009 10:18 GMT+7

Hôm qua 2/6, ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT đã diễn ra suôn sẻ. Hai vấn đề được quan tâm là sự đổi mới trong cách ra đề văn và số thí sinh vi phạm quy chế giảm đáng kể.

(TT&VH) - Hôm qua 2/6, hơn 1 triệu học sinh đã dự thi hai môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT. Nhìn chung, ngày thi đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Hai vấn đề được các giáo viên và học sinh quan tâm là sự đổi mới trong cách ra đề văn và số thí sinh vi phạm quy chế giảm đáng kể.

* Ngày 4/6 sẽ công bố đáp án

Đề thi không quá khó và có đổi mới

Buổi thi đầu tiên vào sáng 2/6, học sinh dự thi môn văn và chiều cùng ngày dự thi môn sinh học. Trước kỳ thi có không ít ý kiến nhận định đề thi năm nay sẽ không khó. Bởi đây có thể là kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cuối, trước khi Bộ GD&ĐT nhập kỳ thi này với kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ thành một kỳ thi quốc gia. Mặt khác, năm nay Bộ GD&ĐT cũng bỏ thi lần hai sau 2 năm tổ chức nên không muốn nhiều học sinh bị “nhỡ tàu”. Thực tế đề thi của cả môn văn và sinh học không quá khó, bám sát chương trình và sách giáo khoa nhưng cũng không dễ đến mức “thả” cho học sinh đỗ.


Chưa hết một nửa thời gian nhưng nhiều thí sinh tại hội đồng thi THPT Nguyễn Trãi
(Hà Nội) đã làm xong và kiểm tra lại bài thi lần cuối. Ảnh: M.H

Mặc dù có đến 2 giờ rưỡi để làm bài nhưng tại nhiều trường THPT có tiếng của Hà Nội, trong buổi thi văn, đến hết giờ thi chỉ có lác đác vài học sinh ra ngoài. Tuy nhiên, sự “căng thẳng” này là do đây là môn thi đầu tiên nên nhiều thí sinh muốn làm hết sức có thể mặc dù đề thi không quá khó. Các câu hỏi liên quan đến những tác phẩm kinh điểm như Mùa lạc (Nguyễn Khải) và Thuốc (Lỗ Tấn). Đề thi môn văn thông thường có một câu về văn học nước ngoài, nhưng khá nhiều học sinh lúng túng với câu hỏi liên quan đến tác phẩm của Lỗ Tấn. Thay vì chỉ hỏi nội dung tác phẩm, tác giả như trước đây về phần văn học nước ngoài, thì đề thi lần này yêu cầu học sinh phải hiểu tác phẩm mới trả lời được. Nhiều giáo viên nhận định, học sinh có học lực trung bình khá có thể đạt từ 7 đến 8 điểm.

Năm nay đề thi môn văn có thêm những câu hỏi “mở”, nên được nhiều giáo viên đánh giá có chất “văn” hơn những năm trước. (Câu 2 trong phần đề chung cho mọi học sinh yêu cầu: “Anh/ chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) phát biểu ý kiến về tác dụng của việc đọc sách” (3 điểm)). Đây là câu hỏi phân loại trình độ học sinh, giúp những học sinh khá tạo cách biệt về điểm. Những câu còn lại cũng thể hiện sự thay đổi về cách ra đề. Phần câu hỏi dành riêng cho chương trình chuẩn và chương trình nâng cao cũng yêu cầu học sinh phải có kiến thức tổng hợp, không chỉ đơn thuần phân tích nhân vật mà phải biết khái quát về giá trị nhân đạo của toàn bộ tác phẩm. Cách ra đề này nếu được duy trì lâu dài sẽ hạn chế tình trạng học “tủ”, học “vẹt” của học sinh.

Còn đề thi môn sinh học cũng bám sát chương trình và sách giáo khoa. Tại hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) khá nhiều thí sinh đã nộp bài và ra về khi mới hết hơn một nửa thời gian. Các thí sinh cho biết các câu hỏi chủ yếu trong chương trình lớp 12. Những học sinh khá và chuyên khối B chỉ mất khoảng 25 phút để hoàn thành. Những học sinh trung bình cũng có thể trả lời hết các câu hỏi với thời gian quy định. Nhiều giáo viên nhận định điểm trung bình môn sinh học năm nay có thể cao hơn những năm trước.

Ít thí sinh vi phạm quy chế

Ngày 4/6 sẽ công bố đáp án
TS Quách Tuấn Ngọc - Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD&ĐT) cho biết: Đáp án của tất cả các môn thi tốt nghiệp phổ thông sẽ được công khai sau khi buổi thi cuối cùng kết thúc (ngày 4/6). Đáp án sẽ được đưa lên website của Bộ GD&ĐT như mọi năm.
Theo thống kê nhanh của Bộ GD&ĐT, trong hai buổi thi đầu tiên đã có 4.462 thí sinh bỏ thi. Tuy nhiên, các thí sinh bỏ thi vì nhiều lý do khách quan, chỉ có 103 trường hợp vi phạm quy chế bị đình chỉ thi. Số thí sinh bị tai nạn giao thông không thể dự thi là 52 trường hợp, bị ốm không thể dự thi là 345 trường hợp, bỏ thi vì lý do khác là 370 trường hợp còn lại là bỏ thi không lý do. Chưa có giám thị bị đình chỉ do vi phạm quy chế. Mặc dù phao thi vẫn xuất hiện khá nhiều nơi, tuy nhiên chủ yếu là các học sinh “xả hàng” sau khi môn thi kết thúc, tình trạng sử dụng phao trong phòng thi đã giảm đáng kể.

Theo báo cáo từ các địa phương và đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT, các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng trong thi cử đã không xảy ra. Tuy nhiên, vẫn có một số hiện tượng bất thường và sự cố nhỏ trong khi coi thi. Cụ thể, tại Hội đồng thi Tân Hồng (Đồng Tháp) có 2 thí sinh ghi nhầm số tờ giấy thi vào ô điểm bài thi trong tờ giấy thi. Hội đồng đã lập biên bản và niêm phong cùng bài thi trong túi riêng để trong túi số 1 của phòng thi. Ở Hội đồng coi thi Trường THPT Tân Yên 2 (Bắc Giang), Tổ trưởng Thanh tra của Bộ bị ốm đột xuất, không thực hiện được nhiệm vụ. Tại Hội đồng coi thi Giồng Trôm (Bến Tre) thiếu 20 đề thi.

Tại Hội đồng thi Bắc Lương Sơn (Hà Nội), sự cố mất điện đã khiến gần 200 thí sinh phải làm bài thi trong điều kiện không đủ ánh sáng. Bà Nguyễn Thị Hoài, Chủ tịch Hội đồng thi này cho biết: Trước cơn mưa đêm 1/6, khu vực hội đồng thi này đã bị mất điện, và mặc dù đã được trang bị máy phát điện nhưng công suất nhỏ nên không đủ cung cấp điện cho 8 phòng thi tại đây. Tuy đã thông báo kịp thời với điện lực huyện Thạch Thất nhưng do đây là lỗi đường dây tải điện do điện lực tỉnh Hòa Bình phụ trách nên chưa thể khắc phục ngay. Đơn vị phụ trách điện lực địa phương đã sớm tìm cách khắc phục bằng cách cấp thêm máy phát điện ngay trong ngày 2/6, đảm bảo đủ điện chiếu sáng cho thí sinh trong các buổi thi tiếp theo.

Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Trần Văn Nghĩa khẳng định: Các sự cố bất thường xảy ra đã được các đơn vị xử lý kịp thời theo đúng quy chế. Phương án thi theo cụm đã được các địa phương trên toàn quốc tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đặc biệt, nhiều địa phương địa bàn phức tạp, điều kiện giáo dục còn khó khăn cũng đã tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực để tổ chức thi theo cụm, thực hiện kế hoạch huy động các nhà trường phối hợp với các lực lượng xã hội và phụ huynh học sinh đảm bảo an toàn về đi lại, đề phòng tai nạn giao thông ở các địa bàn phức tạp như vùng lũ, vùng sông nước và đồi núi hiểm trở; đáp ứng việc ăn, nghỉ, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thí sinh tham gia thi tại các hội đồng coi thi trong mỗi cụm, nhất là những thí sinh ở xa.

Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên tại TP.HCM: an toàn, nghiêm túc

Nhìn chung trong ngày thi đầu tiên, TP.HCM không có vụ tiêu cực nghiêm trọng nào xảy ra, đề thi được đảm bảo an toàn, không bị lộ đề trên toàn hội đồng thi của thành phố. Tuy nhiên, còn có những sai sót nhỏ từ hội đồng coi thi và một số trường hợp bỏ thi của thí sinh. Theo đó, trong đợt thi môn văn hệ THPT, có 12 thí sinh vắng không lý do. Đối với hệ GDTX, có tổng số 114 thí sinh vắng mặt không có lý do trên tổng số 10.285 thí sinh. Đến chiều 2/6, tổng số thí sinh vắng mặt của hệ GDTX là 116 thí sinh trên tổng số 10.376 thí sinh đăng ký dự thi môn sinh học. Riêng hệ THPT không có sự thay đổi gì.

Có 3 thí sinh vi phạm quy chế gồm: 2 trường hợp đem điện thoại di động và 1 trường hợp mang tài liệu vào phòng thi. Tại hội đồng thi trường Trần Đại Nghĩa (quận 1) đã xảy ra trường hợp 1 thí sinh phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong lúc làm bài thi môn sinh học vào buổi chiều. Được biết, thí sinh này có tiền sử bệnh tim mạch. Chưa có trường hợp giám thị nào bị lập biên bản vì vi phạm quy chế coi thi.

Theo ghi nhận của TT&VH tại hội đồng thi trường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TP.HCM): ngay sau khi mở đề thi môn văn, thì cổng trường đã được đóng theo quy định. Tuy nhiên sau đó, lại xảy ra việc có người ra vào cổng trường để mang thức ăn vào bên trong. Việc này diễn ra 4 lần trong thời gian thi môn văn. Ông Nguyễn Văn Ngai, PGĐ Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết: Sự việc xảy ra tại hội đồng thi trường Phan Đăng Lưu là đã vi phạm quy chế tại hội đồng thi. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ tiến hành nhắc nhở, phê bình lãnh đạo hội đồng thi này.
Thùy Thanh - Anh Đức - Phan Vũ


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN