thethaovanhoa.vn

Denilson: Những kỷ lục đang chờ anh!

03/06/2009 09:53 GMT+7

Không chỉ là những cú vào bóng của các cầu thủ phòng ngự như đốn hạ một cây chuối đang rình rập ở đâu đó, Denilson còn có cả những thử thách và kỷ lục để chinh phục.

(TT&VH) - Không chỉ là những cú vào bóng của các cầu thủ phòng ngự như đốn hạ một cây chuối đang rình rập ở đâu đó, Denilson còn có cả những thử thách và kỷ lục để chinh phục.

Nếu không tính đội bóng hạng Ba Brazil mà Denilson mới đây đã chơi bóng ở đó để duy trì cảm giác và tim niềm vui, cầu thủ từng một thời là đắt giá nhất thế giới đã chơi 444 trận đấu trên mọi cấp độ (ĐTQG và CLB trong và ngoài nước). Trong suốt hơn một thập kỷ ấy, Denilson ghi được 43 bàn thắng. Tính trung bình, cứ hơn 10 trận, cầu thủ này mới ghi được một bàn thắng. Đó cũng chính là lý do khiến cho Denilson bị nhìn nhận như một “người đốt tiền” của các CLB, dù hầu hết các bàn thắng của anh đều là những siêu phẩm: một cú solo mà giờ đây chúng ta hay thấy Messi thực hiện, một cú lốp bóng kiểu như của Rivaldo, một cú đảo chân kiểu của Cristiano Ronaldo... Mặc dù Denilson xuất thân là một tiền vệ, một cầu thủ chạy cánh, nhưng anh càng ngày càng chơi giống với một tiền đạo ở bất cứ nơi nào anh đã đi qua.
 
Denilson (giữa) trong vòng vây của người hâm mộ Hải Phòng.

Có thể tỉ lệ ra sân và ghi bàn của Denilson sẽ khác khi anh về với XMHP ở V-League. Đẳng cấp và trình độ của anh ở một mức rất cao. Có lẽ nhiều người cũng tin, rằng nếu cứ chơi một kèm một, Denilson sẽ đủ khả năng đi qua cả đội bóng đối thủ, dù anh là người điển hình của mẫu chơi “một kèo” (chân trái). Có điều, vấn đề là bao nhiêu bàn?

23 bàn/mùa của Almeida

Bản hợp đồng của Denilson cho đến giờ vẫn như một thứ hồ sơ tuyệt mật, người ta cũng không rõ anh sẽ chơi bao lâu trong màu áo XMHP hay chỉ là 3 tháng. Nếu anh còn ở V-League sang cả mùa sau thì cột mốc 23 bàn/26 vòng của tiền đạo Almeida (SHB.ĐN) lập được ở mùa 2008 là một thách thức dành cho Denilson.

9 bàn lượt về 2007 của Agostinho

Thậm chí, nếu chỉ là 3 tháng, Denilson cũng cần phải vượt qua một thành tích của người đồng hương thứ hai: tiền đạo Agostinho trước đá cho HAGL và nay là T&T HN. Cụ thể, ở mùa 2007, Agostinho chỉ xuất hiện ở Pleiku kể từ đầu lượt về, nhưng anh đã ghi được tới 9 bàn thắng, trong đó có 1 cú hat-trick. Hay thấp hơn một chút là thử thách 6 bàn thắng trong lượt về của cựu tiền đạo CLB Sao Ceatano (Brazil) ghi được trong nửa mùa khoác áo Bình Dương tại V-League 2004.

Ghi 5 bàn thắng trong một trận đấu của Đình Việt

Cho tới lúc này, Đình Việt ghi được 5 bàn thắng vào lưới HPHN trong trận đấu HAGL thắng 6-1 trên sân Pleiku vẫn tồn tại như một ngọn núi mà không có bất cứ tiền đạo nào, dù là ngoại hay ngôi sao của BĐVN leo qua được. Mới đây, Antonio của ĐTLA cũng “chỉ” ghi được 4 bàn vào lưới của XMHP trên sân Long An.

Đưa Hải Phòng lần đầu tiên vô địch Việt Nam

XMHP mới chỉ vô địch Cúp QG và lần gần nhất cách nay cũng đã 14 năm. Thành tích cao nhất của họ ở giải VĐQG là chức á quân năm 1992. Còn khi V-League ra đời, tấm huy chương Đồng năm 2008 là đỉnh cao của riêng họ. Trên vai của Denilson bây giờ là nhiệm vụ phải đưa bóng đá Hải Phòng trở thành ông Vua mới của V-League.

Phong Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN