thethaovanhoa.vn

Cuộc chiến trụ hạng ở V-League: Số phận đã sắp đặt

30/05/2009 11:05 GMT+7

Như đã thành quy luật, những đội sau lượt đi bị đẩy xuống dưới đáy bảng thì lượt về khó thoát khỏi cảnh bị vây ráp để rồi rớt hạng, may mắn hơn được đi play-off.

(TT&VH) - Như đã thành quy luật, những đội sau lượt đi bị đẩy xuống dưới đáy bảng thì lượt về khó thoát khỏi cảnh bị vây ráp để rồi rớt hạng, may mắn hơn được đi play-off. T&T.HN 12 điểm, TPHCM ( 12 đ), XMCT.Thanh Hoá ( 13 đ), M.Nam Định ( 13 đ) nằm trong diện bị “quy hoạch”.

Bao nhiêu điểm để trụ hạng?

V-League 2007, lần đầu tiên số lượng tham gia lên 14 đội. Kết quả, hai đội xuống hạng là Đồng Tháp ( 20 điểm), Huế ( 20 đ). HP.HN 30 điểm phải đi đá play-off. HN.ACB 31 điểm thoát nạn.

Năm ngoái, 3 đội lần lượt xếp từ dưới lên là HP.HN (15 đ), HN.ACB ( 19 đ), B.Bình Định ( 28 điểm), ĐPM.Nam Định ( 31 đ) thoát.

Như vậy, chẳng khó dự đoán cứ ngoài 30 điểm sẽ trụ hạng, bất chấp tính chất giải đấu năm nay có phần gay cấn hơn. B.Bình Dương hiện nay (16đ) chỉ hơn T&T.HN 4 điểm, nhưng việc họ rớt hạng là chuyện không tưởng. ĐT.LA (17 đ) cũng vậy. Các nhà ĐKVĐ và cựu vô địch sẽ bứt lên trong lượt về, vẫn có vị trí khả quan cuối mùa. Như SHB.ĐN năm ngoái, lượt đi chỉ kiếm 16 điểm xếp thứ 9. Giai đoạn 2 thầy trò Huỳnh Đức thu về đến 26 điểm. Một con số mơ ước, chỉ tồn tại ở đội bóng có chiều sâu lực lượng thực sự mới làm được. Lượt đi chẳng qua do trục trặc về mặt tổ chức, tư tưởng là chính.

Đầu giải, hai tân binh QK4 ( hiện 21 đ), TĐCS.ĐT (20 đ) nằm trong diện ứng cử viên rớt hạng. Sau lượt đi, họ đã bứt lên ở vị trí quá an toàn. Việc kiếm được từ 10 đến 11 điểm trong 13 vòng đấu sẽ không quá khó với họ. Hàng loạt yếu tố đang ủng hộ: tâm lý hưng phấn, sự đoàn kết, quyết tâm có thừa. Quan trọng nhất, họ có những con người có thể xoay chuyển tình thế hiểm nghèo như Timothy và Lazaro.
 
T&T HN của HLV Hữu Thắng cùng với Nam Định, Thanh Hóa và TP HCM là 4 ứng viên sáng giá cho 2,5 suất rớt hạng

SLNA 20 điểm, lượt về có cú hích từ nhà tài trợ sẽ không khó kiếm đủ điểm trụ hạng sớm. K.KH, XM.HP (đều 19 điểm) là những đối thủ khó chịu khi họ chơi chắt chiu, thực dụng. Như vậy, còn ai ngoài T&T.HN, TPHCM, XMCT.TH, G.Nam Định nằm trong sổ “thần chết”? Có thể kể thêm Thể Công, đội bóng đang hơn T&T.HN chỉ 2 điểm. Nhưng Thể Công có lợi thế rõ ràng hơn. Họ có nhiều tiền, vừa bổ sung HLV giỏi bậc nhất ở sân cỏ nội địa. Lực lượng đã không tồi, nay lại có sự bổ sung về chất. Nếu làm một cuộc thăm dò dư luận khả năng của Thể Công ở giai đoạn 2, chắc chắn sẽ có số phiếu khả quan về sự hồi sinh của đội bóng khoác áo lính này.

Khó nhất là trở thành ngân hàng điểm

Bóng đá ta ở tuổi chuyên nghiệp thứ 9 đã thành quy luật, những đội nào bị đẩy xuống dưới nhóm đèn đỏ thì rất khó vùng vẫy thoát ra khỏi khủng hoảng.

Thứ nhất, vì họ bị các đội vây ráp coi như ngân hàng điểm. Bản thân họ phải đối đầu với nhau trong những trận chung kết ngược, và có vô số những tác động khách quan khác làm kìm hãm điểm số.

Họ không có con người để kích hoạt lối chơi và không có nhiều thời gian để chỉnh ngắm như ở lượt đi. Tinh thần càng xuống cấp một khi không giải phóng được sự ức chế về chế độ đãi ngộ và cơ chế hoạt dộng của đội bóng. Hoặc giải phóng thì đã quá muộn, như B.Bình Định năm ngoái.

Hãy soi vào lịch sử. Năm 2007, lượt về Đồng Tháp chỉ kiếm được 6 điểm ( lượt đi 14 đ), Huế- 9 điểm ( lượt đi 11 đ) , HP.HN 16 điểm ( lượt đi 14 đ). Năm ngoái, càng tệ hơn khi lượt về HP.HN chỉ kiếm được 5 điểm ( lượt đi 10 đ). HN.ACB-9 điểm ( lượt đi 10 đ). B.Bình Định khá hơn, thu về 15 điểm ( lượt đi 13 đ). Như vậy, dù B.Bình Định năm 2008, HP.HN năm 2007 có cải thiện điểm số ở giai đoạn 2, nhưng nếu không vượt quá con số 18 điểm sau 13 trận cuối cũng khó tránh khỏi cảnh đi play-off.

Nếu đối chiếu với những thông số mang tính quy luật của V-League, thì số điểm các ứng cử viên rớt hạng cần đạt được như sau để thoát hiểm: T&T.HN và TP.HCM 19 điểm. XMCT.TH và G.Nam Định cần 18 điểm.

Một thang điểm quá nhọc nhằn để chinh phục, trong bối cảnh các đội đều đang trong trạng thái “say máu”! Trong số này, T&T.HN tuy bị đẩy xuống đáy nhưng cửa họ vẫn rộng hơn. Bầu Hiển đã chi mạnh tay cho chiến dịch trụ hạng. Vừa tậu về HLV đa mưu, cùng một số bản hợp đồng khủng với ngoại binh mới. Quan trọng hơn, họ có SHB.ĐN trợ lực. Chỉ cần SHB.ĐN cắn răng “bóp” tất cả các đối thủ cạnh tranh với T&T.HN, đứa con đẻ của bầu Hiển đã có thể bật vọt lên rồi.

Thanh Hoá nguy to! Họ giống Đồng Tháp những mùa trước, bơ vơ nhất khi nhìn khắp V-League hầu như chẳng chơi được với ai. HLV Nguyễn Văn Tiến quá non kinh nghiệm trong khi đội bóng đang bị bỏ đói đúng nghĩa, chậm mấy tháng tiền lương của cầu thủ. Nam Định, TPHCM thì cơ chế bao cấp trói buộc quá chặt. Ngoại binh thì kém chất lượng. Đội bóng thành Nam lịch thi đấu 6 trận đầu quá bất lợi.

Thế thì lạ gì “hiệp 2” họ không bị các đội quây lại kiếm điểm!

HỮU QÚY
 
Lịch thi đấu 6 trận tới của nhóm bị “tử thần” điểm danh

T&T.HN: Thể Công ( Hàng Đẫy), SHB.ĐN ( Chi Lăng), ĐT.LA ( Hàng Đẫy), XMCT.TH ( Thanh Hoá), HA.GL ( Pleiku), TPHCM ( Hàng Đẫy). Dự đoán kiếm được 9 điểm/6 trận.

TPHCM: Thanh Hoá ( Thống Nhất), HA.GL ( Pleiku), K.KH ( Nha Trang), SHB.ĐN ( Thống Nhất), G.Nam Định ( Thống Nhất), T&T.HN ( Hàng Đẫy). Dự đoán: 7 điểm

XMCT.Thanh Hoá: TPHCM ( Thống Nhất), G.Nam Định ( Thanh Hoá), SLNA ( Vinh), T&T.HN ( Thanh Hoá), K.Khánh Hoà ( Thanh Hoá), SHB.ĐN ( Chi Lăng). Dự đoán: 4 điểm.

G.Nam Định: B.BD ( Thiên Trường), XMCT.TH ( Thanh Hoá), XMHP ( Thiên Trường), ĐT.LA ( Long An), Thể Công ( Hàng Đẫy), QK4 ( Thiên Trường): Dự đoán: 5 điểm.

Thể Công: T&T.HN ( Hàng Đẫy), XMHP ( Hàng Đẫy), B.BD ( Gò Đậu), SLNA ( Hàng Đẫy), G.Nam Định ( Hàng Đẫy), K.KH ( Nha Trang): Dự đoán: 10 điểm.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN