Lâm Diệu Khả - cô bé mặc váy đỏ hát ca khúc Ca ngợi tổ quốc trong Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 giờ đã là ngôi sao quảng cáo của Trung Quốc.
(TT&VH Online) - Lâm Diệu Khả - cô bé mặc váy đỏ hát ca khúc “Ca ngợi tổ quốc" trong Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 giờ đã là ngôi sao quảng cáo của Trung Quốc. 1/6 sắp tới, Lâm Diệu Khả sẽ dẫn chương trình trong đêm nhạc hội mừng ngày Tết thiếu nhi của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.
Lâm Diệu Khả có hợp đồng quảng cáo giá trị 7 chữ số?
|
Hình ảnh quảng cáo của Lâm Diệu Khả |
Lâm Diệu Khả được xếp vào hàng “sao nhí” tại Trung Quốc. Cách đây chưa lâu cô bé này đã là người đại diện hình ảnh cho một thương hiệu. Sau hình ảnh quảng cáo của cô bé nổi bật trên kênh CCTV đã có thông tin nói rằng hợp đồng quảng cáo của Lâm Diệu Khả lên tới 7 con số sánh ngang với hai mỹ nhân Phạm Băng Băng và Châu Tấn. Ngay lập tức ông Lâm Huy – bố cô bé Lâm Diệu Khả đã vội vàng lên tiếng để tránh những nhầm tưởng không đáng có. Ông Lâm Huy nói: “Do đã ký hợp đồng bảo mật nên tôi không thể công khai con số cụ thể, nhưng nếu có tới 7 chữ số thì tôi đã mở công ty rồi”. Lâm Huy cũng cho biết thêm số tiền thực sự mà Lâm Diệu Khả nhận được là “rất thấp”.
Từ các vai diễn nhỏ đến MC của chương trình lớn
Bộ phim đầu tiên Lâm Diệu Khả đóng là Cỏ Xuân (diễn cùng với Đào Hồng) được phát sóng vào cuối năm 2008. Trước đó, Lâm Diệu Khả cũng từng ứng thí vai Lâm Đại Ngọc thời nhỏ trong phim Hồng Lâu Mộng của đạo diễn Lý Thiếu Hồng nhưng bị trượt vì không đủ chiều cao. Nhưng sau Olympic Bắc Kinh 2008, Lâm Diệu Khả ngày càng nổi tiếng, vào tháng 3/2009 cô bé đã được đoàn làm phim Hồng Lâu Mộng mời đóng vai Lâm Đại Ngọc thời nhỏ. Mặc dù cảnh quay trong Hồng Lâu Mộng rất ít nhưng đó cũng là một niềm vui lớn với Lâm Diệu Khả. Cô bé tiết lộ sau khi đóng phim Hồng Lâu Mộng ở Dương Châu xong lại tiếp tục nhận được thêm một hợp đồng đến quay quảng cáo tại Quảng Châu. Ngày 1/6 này, Lâm Diệu Khả sẽ là người dẫn chương trình cho Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc trong chương trình “Đêm nhạc hội 1/6”.
|
Thành Long và Lâm Diệu Khả
|
Hiền Thương (Theo QQ)