thethaovanhoa.vn

Hà Nội: Bể bơi… nóng bỏng!

26/05/2009 13:15 GMT+7

Hà Nội bắt đầu chìm trong cái nóng hầm hập, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 39 độ C. Ngay từ đầu mùa hè, các bể bơi đã hoạt động hết công suất, trung bình mỗi ngày đón tiếp từ 2000 đến 4000 lượt người.

(TT&VH) - Hà Nội bắt đầu chìm trong cái nóng hầm hập, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 39 độ C. Ngay từ đầu mùa hè, các bể bơi đã hoạt động hết công suất, trung bình mỗi ngày đón tiếp từ 2000 đến 4000 lượt người.

Vào giờ cao điểm (16-19h) lượng khách ở các bể bơi có khi lên đến vài trăm người. Tại một số bể bơi đã có biểu hiện quá tải, thậm chí có nơi vào “giờ vàng” phải đóng cửa vì không phục vụ hết lượng người đến bơi quá đông.

Xếp hàng đợi học bơi

Hà Nội hiện có hơn 50 bể bơi hoạt động, trong đó trường Thể thao Thiếu niên 10/10 là mô hình duy nhất chuyên dạy bơi cho thiếu niên. Vì vậy, nhu cầu đăng kí học bơi là rất lớn, trong khi mùa hè 2009, trường chỉ có 2.000 suất bơi cho học sinh. Số lượng có hạn, vì vậy, để đăng kí được một suất cho con, các bậc phụ huynh phải trải qua một cuộc chen lấn “nghẹt thở”, nhưng nhiều người cũng phải ngao ngán ra về tay không vì bể bơi đã “khóa sổ”.

Ngay từ đầu hè, việc kiếm một suất học bơi cho trẻ em cũng là việc khó khăn


15/5 - ngày đầu tiên trường tiếp nhận đăng kí học bơi với 150 suất, nhưng theo quan sát của chúng tôi, có đến gần 1 nghìn phụ huynh học sinh chờ đăng kí. Mức phí học bơi khá mềm, học tuần 3 buổi trong thời gian 3 tháng, mức học phí là 390.000 đồng; học tuần 6 buổi trong 3 tháng, mức học phí là 600.000 đồng. 8h sáng, khi trường bắt đầu làm việc, chỉ trong mấy phút 150 số thứ tự đã phát hết sạch.

Chị Hoàng Thu Vân ở 343 Đội Cấn cho biết, để giành được một suất học bơi trong mùa hè cho cậu con trai, hai vợ chồng chị đã phải thay phiên nhau đưa con ra xếp hàng từ sớm để giữ chỗ. Hiện tại bể bơi 10-10 đã chốt danh sách các cháu đăng kí bơi, không nhận thêm. Không may mắn như chị Vân, chị Trần Thùy Dung ở 91 đường Cầu Giấy, sau mấy ngày đến đăng kí học bơi cho con nhưng vẫn không được. Chị Dung cho biết: “Muốn con được học bơi thì phải đợi… sang năm, đến đăng kí sớm hơn mới có suất”. Theo ghi nhận, có rất nhiều phụ huynh đến đăng kí học bơi cho con nhưng đều phải thất vọng ra về.

Không chỉ bể bơi dành cho thiếu niên, đa phần các bể bơi Hà Nội đều trong tình trạng quá tải. Anh Nguyễn Văn Quý, quản lí bể bơi Thái Hà cho biết: “Bình thường bể bơi vẫn đủ chỗ nhưng đến giờ tan tầm, công chức tan sở, học sinh tan trường, số người đăng kí bơi rất đông không thể đáp ứng hết”. Chúng tôi có mặt tại bể bơi Thái Hà và thấy nhiều người đang chen chúc nhau mua vé. Nhiều người mua vé nhưng không thể xuống bể bơi vì quá đông, thậm chí có người đã trả lại vé vì không muốn bơi trong tình trạng quá đông người. Nhiều bể bơi, người bơi chỉ có thể tắm chứ không thể bơi như tại bể bơi Thành Công, trong ngày nắng nóng, số lượng người tăng gấp đôi lên đến gần 700 người. Mọi người chen chúc nhau và phải hạn chế tầm hoạt động khi xuống nước, có người than thở “mất tiền mà bơi không đã”.

Các bể bơi Tây Hồ, Nguyễn Quý Đức, Sao Mai… trung bình phải đón tiếp 400 đến 800 lượt người/ngày. Riêng Cung thể thao dưới nước thuộc khu liên hợp thể thao quốc gia Mĩ Đình, anh Nguyễn Văn Thành nhân viên trực bể bơi cho biết có ngày cao điểm lên đến hơn 1.000 người.

Không chỉ ở bề bơi dạng “bình dân” như Thành Công, Nguyễn Quý Đức, Ngọc Khánh, Tây Hồ, Thái Hà, Tăng Bạt Hổ, Thuỷ Lợi, Bách Khoa, Đặng Tiến Đông thu hút khách, đầu mùa hè năm nay nhu cầu  tìm đến các bể bơi cao cấp tại các khách sạn như Thắng Lợi,  Daewoo, Hilton, Bảo Sơn...  của những người có thu nhập cao cũng khá lớn. Ông Nguyễn Văn Dũng, quản lí bể bơi khách sạn Bảo Sơn cho biết, so với các năm trước năm nay khách đến đây đang có dấu hiệu tăng mạnh, khách chủ yếu đặt mua theo vé tháng. Giá vé bể bơi Bảo Sơn là 45nghìn đồng một lượt bơi với người lớn và 35 nghìn đồng một lượt bơi cho trẻ em. Vé bơi tháng ở đây là 70 USD/ 1 vé người lớn và 46 USD/1 vé trẻ em, không rẻ nhưng vẫn tăng rất mạnh.

Bể bơi quá tải, các em phải bơi chen chúc


Nỗi lo nguồn nước

Đến bể bơi, chất lượng nguồn nước là điều quan tâm nhất của người dân. So với vài năm trước, hầu hết các bể bơi. Hà Nội đều sử dụng hệ thống lọc nước tuần hoàn nên chất lượng nước các bể bơi được cải thiện đáng kể, nước được xử lí tốt hơn và mát hơn. Tuy nhiên do tình trạng quá tải, nhiều bể bơi đã không tuân thủ đầy đủ các quy tắc bắt buộc: kiểm tra thường xuyên độ bẩn của nước, thiếu nhân viên cứu hộ và y tế tại hồ bơi. Tại các bể bơi chưa sử dụng hệ thống lọc nước tuần hoàn thường xuyên có nồng độ clo trong nước quá cao.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thái, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội qua kiểm tra hầu hết các bể bơi tại Hà Nội đều đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trong điều kiện bể bơi quá tải thì cần phải tiếp tục kiểm tra để có kết quả chính xác nhất. Mặc dù vậy, bằng trực giác, có thể thấy ngay các vi phạm như nhiều bể bơi vẫn để cho người bị bệnh da liễu, truyền nhiễm xuống bể, nồng độ clo cao quá mức cho phép. Bể bơi là môi trường rất nhạy cảm, rất dễ lây bệnh truyền nhiễm, nhất là trong điều kiện mùa thời tiết nóng nhưng do quá nóng nên nhiều người chấp nhận bơi cùng những nguy cơ tiềm ẩn.

Để khắc phục tình trạng bể bơi quá tải như hè năm ngoái, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội yêu cầu các bể bơi phải khống chế lượng vé bán ra nếu thấy số lượng khách đến quá đông. Nhất là năm nay dự báo trời sẽ nắng nóng hơn vì có cả hai tháng nhuận giữa mùa hè. Sự quá tải ở các bể bơi ngày càng trở nên nóng bỏng bởi nhu cầu ngày càng cao của người dân.

T. Hoài – L. Hương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN