thethaovanhoa.vn

Huỳnh Kesley Alves: Tôi thích hát bài Tiến quân ca

25/05/2009 09:14 GMT+7

Hôm qua, tiền đạo Huỳnh Kesley Alves đã có buổi tập đầu tiên tại ĐT Việt Nam. Gần như không gặp bất cứ khó khăn nào, tiền đạo này tỏ ra hoà nhập khá nhanh với các đồng đội mới.

(TT&VH) - Hôm qua, tiền đạo Huỳnh Kesley Alves đã có buổi tập đầu tiên tại ĐT Việt Nam. Gần như không gặp bất cứ khó khăn nào, tiền đạo này tỏ ra hoà nhập khá nhanh với các đồng đội mới. Sau buổi tập, Kesley đã có cuộc trao đổi cởi mở với TT&VH.

* Kesley, cảm giác của anh thế nào khi lần đầu tiên mặc lên mình chiếc áo ĐT Việt Nam?

- Đây là lần đầu tiên tôi có mặt ở ĐT Việt Nam và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Thật vui mừng khi được sinh hoạt và luyện tập trong cùng một tập thể như ở ĐT Việt Nam hiện nay.

* Không có Công Vinh, cơ hội giành suất chính thức trên hàng tiền đạo ĐT Việt Nam với anh sẽ dễ dàng hơn chứ?

- Tôi không biết. Hiện tại tôi cảm thấy hơi mệt mỏi vì phải di chuyển quá nhiều, và đấy là quyền lựa chọn của HLV Calisto chứ không phải của tôi. Nếu ông ấy để tôi đá chính thì OK, bằng không vào sân từ hiệp 2 cũng không có vấn đề gì cả, nói chung là cầu thủ thì tôi sẽ luôn tuân thủ mọi quyết định của HLV trưởng. Vì thế, việc có hay không có Công Vinh ở ĐT Việt Nam lúc này với tôi cũng không quá quan trọng.

* Kesley, vị trí thi đấu mà anh cảm thấy ưa thích nhất là gì?

- Là tiền đạo nên đương nhiên tôi thích chơi càng cao càng tốt, càng gần khung thành đối phương càng tốt. Vị trí sở trường của tôi là ở trung tâm hàng tiền đạo, nhưng khi cần tôi cũng có thể dạt ra cánh trái hoặc cánh phải. HLV Calisto yêu cầu tôi thi đấu ở vị trí nào thì tôi sẽ làm như vậy.
 
Kesley sẽ hát Quốc ca và ghi bàn trong mỗi trận đấu ? - Ảnh: Quốc Khánh

* Khó khăn lớn nhất của anh hiện nay ở ĐT Việt Nam là gì?

- Theo tôi đấy là sự gắn kết giữa các cầu thủ với nhau, bởi vì chúng tôi chỉ vừa mới là thành viên của ĐT Việt Nam nên còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi nghĩ chúng tôi cần phải luyện tập với nhau nhiều hơn nữa nhằm đạt được sự ăn ý để có kết quả như ý. Hơn nữa chúng tôi cũng cần phải có thời gian thích nghi với lối chơi của ĐT Việt Nam, vì những gì HLV Calisto áp dụng cho ĐT Việt Nam không giống với cách đá của chúng tôi ở Bình Dương.

Ngặt nỗi là thời gian để chúng tôi luyện tập cùng nhau trước trận đấu với Kuwait lại không có nhiều nên chỉ còn cách là phải nói chuyện với nhau liên tục và thường xuyên để hiểu ý nhau hơn.

* Chấn thương bàn chân của anh thế nào rồi? Anh cảm thấy ổn chứ?

- Ồ không sao. Có lúc tôi thấy hơi đau sau khi luyện tập hoặc thi đấu nhưng có lúc lại không thấy gì, chẳng hạn như buổi tập đầu tiên với ĐT Việt Nam thì tôi thấy rất ổn. Vấn đề hiện nay của tôi là thể lực có phần suy giảm do phải căng sức cho cả AFC Cup lẫn V-League nên tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải di chuyển quá nhiều. Rất may trong thời gian tập trung này tôi được kết hợp giữa tập luyện với nghỉ ngơi nên mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn.

* Trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam, anh được HLV Calisto bố trí chơi cặp với Việt Thắng, anh thấy thế nào? Anh thích đá cặp với tiền đạo nào nhất ở ĐT Việt Nam hiện nay?

- Việt Thắng ư, anh ấy là một cầu thủ giỏi nhưng muốn hình thành nên một cặp tiền đạo ăn ý thì phải có nhiều thời gian luyện tập cùng nhau. Vả lại, tôi mới lên ĐT Việt Nam thì ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm sự gắn kết với các đồng đội, còn tôi không thể nói là thích đá với tiền đạo nào, bởi đấy là quyền của HLV Calisto.

* Các đồng đội mới ở ĐT Việt Nam đón tiếp anh như thế nào? Cả HLV Calisto nữa?

- Ồ rất tốt. Họ chào đón tôi rất nhiệt tình, mà thực ra tôi cũng đã biết hầu hết trong số họ khi thi đấu ở V-League từ lâu rồi. Nói chung tôi cảm thấy rất thoải mái, không có vấn đề gì cả. Còn HLV Calisto ư? Ông ấy rất tốt, và chúng tôi cũng biết nhau từ lâu rồi mà.

* Nói chuyện cá nhân một chút. Tiếng Việt của anh thế nào, anh có thể hát quốc ca được không?

- Tôi nghe tiếng Việt thì hiểu được gần hết nhưng chưa đủ từ để nói lại, mới khoảng 40% thôi, chắc là ở lần tập trung sau tôi sẽ trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt được. Thú thực là tôi thích hát quốc ca lắm, vì tôi cảm thấy mình như có trái tim Việt Nam thật sự trong người, lại không thể hát được. Bật mí nhé, khi ở nhà tôi hay ăn món Việt Nam lắm và có nhiều món tôi vào bếp để làm cùng vợ được đấy nhé.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.

Không chỉ có Kesley, thủ môn Đinh Hoàng La cho biết anh cũng rất thích hát quốc ca nhưng không có ai dạy. So với Kesley, khả năng nghe và nói tiếng Việt của Đinh Hoàng La tốt hơn rất nhiều, và đồng đội Đinh Hoàng Max cũng tương tự. Trong chuyến thăm ĐT Việt Nam cách đây ít ngày, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng rất bất ngờ khi thấy Đinh Hoàng Max biết cả “tiếng lóng” và sử dụng khá thuần thục.

H.A (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN