thethaovanhoa.vn

Sẽ thanh tra toàn diện trường đua Phú Thọ

23/05/2009 18:09 GMT+7

Chiều 22/5, Cty Thiên Mã, đơn vị “chủ xị” của trường đua đã tổ chức họp với các chủ ngựa nhằm thống nhất việc xin gia hạn thời gian sử dụng trẻ em làm nài. Nhưng cuộc họp đã không đi đến kết quả.

(TT&VH) - Sau khi TT&VH đăng tải loạt bài: “Những mảnh đời phía sau trường đua Phú Thọ”, UBND TP.HCM đã chỉ đạo yêu cầu chấm dứt việc sử dụng trẻ em làm nài ngựa tại trường đua Phú Thọ - TPHCM trước ngày 5/6, chiều qua 22/5, Cty Thiên Mã, đơn vị “chủ xị” của trường đua đã tổ chức họp với các chủ ngựa nhằm thống nhất việc xin gia hạn thời gian sử dụng trẻ em làm nài. Nhưng cuộc họp đã không đi đến kết quả.

Vì lợi ích của Cty Thiên Mã?

Trong cuộc họp, đa số các chủ ngựa đều hiểu rằng, việc sử dụng trẻ em làm nài ngựa là vi phạm pháp luật và cần phải khắc phục những sai phạm này. Cty Thiên Mã đã đưa ý kiến xin gia hạn thời gian sử dụng trẻ em làm nài ngựa thêm từ 6 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên, đa số các chủ ngựa đã không đồng tình với đề nghị của Cty Thiên Mã.

Một chủ ngựa tham dự cuộc họp cho biết, ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Giám đốc Cty Thiên Mã đã có ý “đổ thừa” cho chủ ngựa về việc thuê nài là trẻ em. Điều này đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của chủ ngựa. Tuy nhiên, việc tuyển nài là do Ban điều hành CLB Thể thao Phú Thọ trực tiếp thực hiện và đưa ra danh sách nài để các chủ ngựa lựa chọn trong mỗi cuộc đua. Vì vậy, không thể nói chủ ngựa là người đưa trẻ em dưới tuổi quy định vào làm nài.


Trẻ em lao động tại trường đua Phú Thọ - bao giờ mới chấm dứt?

Như vậy, có phải chăng việc gia hạn thêm thời gian sử dụng trẻ em là vì bảo vệ lợi ích cho Cty Thiên Mã? Một chủ ngựa cho biết: Theo hợp đồng ký kết giữa Cty Thiên Mã và Sở VH, TT&DL TP.HCM thì Cty Thiên Mã phải đảm bảo doanh thu từ hoạt động đua ngựa. Vì vậy, nếu dừng việc sử dụng nài trẻ em sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Cty Thiên Mã?

Mặt khác, các chủ ngựa cũng rất bức xúc về việc Ban điều hành CLB Thể thao Phú Thọ tự ý bầu Chủ tịch Hội Chủ ngựa mà không thông qua lấy ý kiến của các chủ ngựa. Các chủ ngựa cho rằng từ trước đến nay, họ không có bất cứ “tiếng nói” nào, mà toàn bộ hoạt động đều do Ban điều hành CLB tự ý quyết định.

Dự kiến từ ngày 30/5 – 5/6 Sở LĐ, TB&XH và Sở TT,VH&DL TP.HCM sẽ thành lập một tổ kiểm tra việc sử dụng trẻ em làm nài ngựa tại trường đua Phú Thọ. Tổ kiểm tra sẽ xem xét 2 nội dung: hoạt động đua ngựa có ảnh hưởng đến sức khỏe, thương tích, nhân cách của trẻ và trẻ có ký HĐ lao động và được hưởng các chế độ lao động hay không.
Bên cạnh đó, các chủ ngựa cũng đã nêu lên bức xúc với Ban điều hành CLB Thể thao Phú Thọ trong việc triển khai và thực hiện điều lệ hoạt động đua ngựa. Các chủ ngựa cho rằng, chính từ những quy định của điều lệ đã gây ra sai phạm trong việc sử dụng trẻ em tại trường đua.

Sai từ điều lệ

Từ khi Ban điều hành CLB Thể thao Phú Thọ được thành lập đã xây dựng những quy định và điều chỉnh trong đua ngựa (gọi tắt là Điều lệ) đã được xây dựng. Điều lệ này được Sở VH, TT&DL TP.HCM ký quyết định ban hành. Thế nhưng những kẻ hở và bất cập trong Điều lệ là nguyên nhân  chính dẫn đến sai phạm sử dụng trẻ em dưới 15 tuổi làm nài ngựa.

Điều 9, chương 3 của Điều lệ ghi rõ: Nam thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên có đủ sức khỏe, tán thành điều lệ đua ngựa đều được làm đơn đăng ký cưỡi ngựa tại CLB Thể thao Phú Thọ. Những điều kiện để trở thành vận động viên cưỡi ngựa và cấp thẻ vận động viên cưỡi ngựa tại CLB Thể thao Phú Thọ, trong đó có 1 điểm là: Trọng lượng tối thiểu là 25 kg. Bên cạnh đó, theo điều 42, chương 5 qui định việc bù chì (số kg của nài ngựa trên mỗi nhóm ngựa) được quy định từ nhóm 3 đến nhóm 9, tương ứng với  số kg của nài ngựa từ 30 kg lên đến 40kg.

Rõ ràng, điều bất cập ở đây là việc quy định tới 7 nhóm ngựa đua và với số lượng bù chì như vậy là hoàn toàn không phù hợp với trẻ em đủ 15 tuổi và phát triển bình thường. Vì theo tiêu chuẩn tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đối với trẻ em Việt Nam, chỉ tính riêng đối với bé trai khoảng 5 tuổi phát triển bình thường thì mức cân nặng phải từ khoảng 18 kg. Trong khi, điều lệ quy định nài ngựa phải từ 15 tuổi, đủ sức khỏe, có số cân tối thiểu 25 kg (?!) Nếu dựa vào điều lệ, thì nài ngựa đủ 15 tuổi đua ở các nhóm với số bù chì từ 30 đến 38 kg sẽ là nài “suy dinh dưỡng”.

Mặt khác, việc phân chia tới 7 nhóm ngựa đua có hợp lý hay không, khi chính từ những quy định trong điều lệ nêu trên mới làm nảy sinh vấn đề các trẻ em dưới 15 tuổi làm hồ sơ giả để trở thành nài ngựa. Và ngay cả việc nài ngựa đủ 15 tuổi cũng phải xuống cân bằng cách “ép xác”. Từ đó, biết bao nhiêu hệ lụy phát sinh mà báo TT&VH đã phản ánh trong loạt bài trước đây.

Một thực tế tại trường đua, cứ mỗi ngựa đoạt giải nhất thì lần đua thứ 2 phải mang thêm 3kg chì. Ngay trong điều 42 của điều lệ cũng có qui định như vậy và mức tối đa của từng nhóm quy định như sau: nhóm 2: 48 kg, nhóm 3–4: 51 kg, nhóm 5-6: 54 kg, nhóm 7-8: 60kg và nhóm 9: 66kg. Một chủ ngựa có tiếng trong làng đua ngựa tại TP.HCM cho biết: Hiện nay, tại TP.HCM vì có sự lai giống với ngựa thuần chủng nên mới có việc nhiều nhóm ngựa như vậy. Và các nhóm ngựa đều đủ sức đua với trọng lượng bù chì của nài ngựa như các quốc gia khác.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này.

Phải đưa nài ngựa vào danh mục ngành nghề mang tính nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm

Ths.BS Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết: việc trường đua Phú Thọ sử dụng lao động là trẻ em, dư luận mới được biết qua báo chí. Trước hết, các cơ quan chức năng cần xác minh lại tính xác thực của thông tin xem có đúng là các chủ ngựa sử dụng trẻ em dưới 16 tuổi làm nài ngựa không, từ đó mới có hướng xử lý.

Trước mắt đặt ra hai vấn đề cần phải làm ngay: Thứ nhất, nếu thông tin báo chí đưa là chính xác, cần ngăn chặn ngay việc sử dụng trẻ em vào tham gia đua ngựa. Thứ hai, Bộ LĐTB&XH cần ra soát lại toàn bộ các ngành nghề để bổ sung, hoàn thiện danh mục các ngành nghề độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm. Bởi thực tế quyết định số 19 của Thủ tướng Chính phủ mới quy định được một số ngành nghề vào danh mục này như khai thác vôi, than, khai thác mỏ đá… Luật quy định cấm, không được phép sử dụng trẻ em trong các ngành nghề này.

Thực tế có rất nhiều ngành nghề độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc nhưng chưa được đưa vào danh mục này. Tôi ví dụ như nghề khai thác chế tác vàng bạc có chất xyanua rất độc hại đối với sức khỏe người lao động; nài ngựa cũng phải được xếp vào danh mục các ngành nghề lao động nguy hiểm, độc hại và nặng nhọc bởi người làm nài ngựa có thể bị ngã, chấn thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng trong quá trình tham gia đua. Hiện nay nài ngựa chưa được đưa vào danh mục này vì thế rất nhiều chủ sử dụng lao động đã tìm cách lách luật sử dụng lao động trẻ em trong một ngành nghề mang tính nguy hiểm, độc hại và nặng nhọc.

M. Cường (ghi)


Anh Đức-Phan Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN