thethaovanhoa.vn

Nghĩ về sự nhượng bộ của ông Calisto

23/05/2009 08:06 GMT+7

Ông Calisto đã đồng ý cho Công Vinh về lại CLB để giải quyết khó khăn cùng T&T.Hà Nội. Điều mà lần đầu tiên kể từ khi làm HLV ĐTVN, ông nhượng bộ quyền lợi của đội tuyển cho CLB. Tuy nhiên…

(TT&VH cuối tuần) - Ông Calisto đã đồng ý cho Công Vinh về lại CLB để giải quyết khó khăn cùng T&T.Hà Nội. Điều mà lần đầu tiên kể từ khi làm HLV ĐTVN, ông nhượng bộ quyền lợi của đội tuyển cho CLB. Tuy nhiên…

… Cần phải thấy rằng ông Calisto đang thừa tiền đạo, đặc biệt khi lần đầu ông có sự phục vụ của Huỳnh Kesley – cầu thủ gốc Brazil đang thi đấu rất lên chân cho Bình Dương.

Sự nhượng bộ của ông Calisto cũng là một đòn tâm lý mà ông được nhiều hơn là mất. Một là ông không giữ một cầu thủ đang dao động dữ dội khi về khoác áo một CLB mới mà thành tích lại lẹt đẹt ở cuối bảng. Kế đến ông cũng không muốn là người phải tranh chấp với một CLB đang nhất quyết giữ người để cải thiện tình thế. Phần còn lại quan trọng hơn rất nhiều là ông muốn có cơ hội để các tiền đạo mới được thể hiện trong điều kiện không có Công Vinh.

Calisto nói ông cần Công Vinh trong trận Việt Nam gặp Olympiakos nhưng thực sự những gì mà các học trò ông đã thể hiện thì ông đã nghĩ đến một cơ hội cho những vị trí số 2, số 3 và những vị trí còn ngồi miệt mài trên ghế dự bị.

90 phút mà đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Kuwait, Calisto không còn phải lo lắng về việc ai sẽ ra sân ở vị trí tiền đạo bởi ông có một Việt Thắng vẫn xông xáo và tinh tế trong lối chơi đồng đội như ngày nào, lại có một Quang Hải luôn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao từ ghế dự bị. Nay có thêm Huỳnh Kesley mà Calisto rất thích lối chơi của cầu thủ gốc Brazil này. Đó là chưa kể ông còn có sự hỗ trợ rất quý của một chân sút khác chơi rất hay ở vị trí hộ công : Đinh Hoàng Max.


Không có Vinh ông Calisto bắt đầu chú ý hơn đến những tiền đạo khác cùng những thử nghiệm mới. Ảnh: QUANG THẮNG

Hồi đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho những giai đoạn tập huấn quan trọng, ông từng "xử" nhiều cầu thủ không toàn tâm toàn ý cho đội tuyển, hoặc tìm cách rút lui vì đặt quyền lợi cá nhân hoặc CLB cao hơn đội tuyển. Bây giờ thì ông chấp nhận “vi phạm nguyên tắc” của mình với một cầu thủ mà ông rất cưng chiều và kiên nhẫn, kể cả khi đá hoài không ghi bàn, hoặc luôn gặp khó khăn.

Calisto vốn nổi tiếng là một nhà tâm lý và ông hiểu những khó khăn của Công Vinh hiện nay. Giữ đúng nguyên tắc để ép Vinh phải tham gia đội tuyển với 90 phút cùng Kuwait không khó, nhưng chắc chắn không lợi với ông và với cả Công Vinh. Ông trả Công Vinh về để gắn bó với CLB cũng là một cách để tiền đạo có giá nhất Việt Nam  có quãng dừng cần thiết và quan trọng trong giai đoạn này.

Ông Calisto chấp nhận cho Công Vinh trở về không chỉ là liệu pháp tinh thần mà còn là một quyết định nhiều mục tiêu.

Và biết đâu từ bài toán không có Công Vinh, ông lại tìm ra nhiều phương án mới cho một thế công của đội tuyển lâu nay vẫn ưu tiên số 1 cho Vinh và Việt Thắng. Một bài toán bắt đầu từ một tiền đạo Brazil nhập tịch và những vị trí số 2, số 3 và mòn mỏi trên ghế dự bị.

Trí Dũng

    

Huỳnh Kesley nói về cuộc tiếp xúc giữa anh và Calisto:

Bao giờ gặp tôi trên sân đấu, ông Calisto cũng gặp riêng tôi và động viên rất nhiều. Ông khuyến khích tôi việc nhập quốc tịch để trở thành cầu thủ Việt Nam và tư vấn cho tôi những thay đổi, điều chỉnh cần thiết để phù hợp hơn và thích nghi hơn. Ông nói với tôi : “Anh sẽ có mặt trong đội tuyển Việt Nam và cố gắng hạn chế lối chơi có thể ảnh hưởng đến chấn thương” và điều ấy giúp tôi có nhiều động lực để phấn đấu.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN