- Tôi không đồng ý lắm với những ý kiến trên. Là một nhà đầu tư, hẳn bầu Đức không thể dựa vào cảm tính mà quyết định mọi chuyện. Những cầu thủ Thái được bầu Đức đảm bảo điều kiện sống ổn định để có thể phục vụ đội bóng về lâu về dài. Thật ra chuyện một ông chủ hậu đãi với “công thần” đó là chính sách giữ người tài khỏi bị thu hút bởi các đại gia khác mà thôi.
Cụm từ “không thể đụng tới” chỉ mang ý nghĩa tương đối. Nếu họ không có phong độ tốt nhất, chúng tôi đâu thể để họ vào sân được. Phong độ và năng lực là 2 yếu tố hàng đầu để một cầu thủ giữ được vị trí ổn định trên sân, người nào cũng thế thôi.
Không có lý do để gạch HA.GL khỏi nhóm có khả năng vô địch
* Nói thật với ông, bầu Đức mời ông trở lại nhưng mục tiêu là phải giành ngôi Vương tại V-League 2009. Ông có đủ niềm tin hiện thực hóa lời tuyên bố của bầu Đức không khi mà có HA.GL liên tục trục trặc ở giai đoạn đầu tiên?
- Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi nhận lời trở lại Việt Nam. Nhưng khi nhận lời tôi tin rằng mình sẽ làm được. Nếu nắm đội mà không có niềm tin thì chắc tôi không vượt qua được những áp lực trong thời gian vừa qua.
Nói thật, nhiều người không tin HAGL sẽ VĐ năm nay, nhưng nên nhớ rằng quy luật của một nhà VĐ V-League trong mấy năm vừa qua là “đi sau, về trước”. HAGL đang đuổi sát các đội bóng ở tốp trên nên không có lý do gì gạch tên chúng tôi ra khỏi nhóm có khả năng vô địch cả. Đội bóng đang chơi tốt dần lên, giờ chỉ còn cần bổ sung thêm vài vị trí là đủ.
Tất nhiên tôi hiểu, nếu tôi không thực hiện được lời tuyên bố của bầu Đức, tôi sẽ phải ra đi. Nhưng đó là chuyện bàn sau, việc của tôi giờ là giúp đội nhà chiến thắng, chứ không phải ngồi lo mình bị cách chức.
HLV Chatchai (phải) ở HA.GL
* Có vẻ ông chưa khai thác hết tiềm năng của bộ đôi Thanh Bình-Tăng Tuấn, cả hai cũng có “tên tuổi” tại ĐTQG và đội U23 Việt Nam đấy chứ thưa ông?
- Thanh Bình và Tăng Tuấn đều là những cầu thủ trẻ nhiều triển vọng của đội. Nhưng những hạn chế trong lối chơi và kinh nghiệm khiến cả hai chưa đạt được độ chín trong sự nghiệp. Thanh Bình chỉ có được bài “băng cắt đánh đầu” nên bị đối phương dễ dàng bắt bài. Muốn ghi được bàn thắng, Bình phải cần dùng tới "đôi chân” bên cạnh khả năng đánh đầu. Tăng Tuấn có thể lực và chơi xông xáo nhưng lại thiếu đi sự sắc nhọn. Cả hai cần phải trau dồi hơn nữa mới có thể có vị trí chắc chắn trên hàng công được.
* Nghĩa là HA.GL vẫn cần một chân sút thật thụ nhưng dường như những thử nghiệm từ các cầu thủ mới để xin việc đều thất bại thì phải?
- Nếu các chân sút của hàng công HAGL lạnh lùng hơn trong các pha dứt điểm, HAGL đã không thi đấu thất thường như vậy. Trận gặp K.Khánh Hoà, chúng tôi thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian nhưng không cách nào ghi bàn được một lần. HAGL vẫn thiếu một cây săn bàn đích thực, người tận dụng được tình huống dù là nhỏ nhất. Thế nên chúng tôi đang thương thảo để đưa về một tiền đạo chất lượng cao từ một CLB ở V-League. Chỉ độ 1 tuần nữa, tôi có thể ghi tên cầu thủ ấy vào sơ đồ chiến thuật của mình. BHL cũng cảm thấy vững tin hơn với mục tiêu giành ngôi VĐ. Còn là ai thì xin phép tôi chưa công khai tên tuổi.
* Cho tôi hỏi một câu thẳng thắn nhé, ông trở lại HAGL lần này vì điều gì khi mà ông đang có việc làm tại Thái Lan, thậm chí là hợp đồng cũng chỉ vừa ký xong?
- Đầu mùa giải năm nay, HAGL không có được kết quả ưng ý. Bầu Đức đã có lời mời tôi trở lại để giúp đỡ Dusit, vì mối thâm giao từ trước tôi sẵn sàng trở lại mà không nề hà. Tôi cũng muốn giúp cậu học trò cũ của tôi trong buổi đầu vào nghề. Mọi việc có chút trục trặc nhưng cuối cùng tôi đã trở. Tất cả là vì tình cảm thôi, không phải vì tiền bạc như nhiều người nghĩ đâu. Tôi đã phải thuyết phục con trai tôi về chuyện sức khỏe của mình nhiều lắm cậu ta mới đồng ý để tôi qua Việt Nam.
Tôi thích làm HLV ở VN hơn
* Môi trường làm việc tại Thái Lan và Việt Nam, ông thấy ở đâu tốt hơn cả cho một người làm bóng đá ?
- Tôi thích làm HLV tại Việt Nam hơn rồi, chính vì điều đó mà tôi phải lao tâm khố tứ mới thanh lý sớm HĐ với CLB cũ bên Thái. Bạn có biết rằng tôi phải hoàn trả 2 tháng lương đã nhận cho BLĐ đội và vì tình nghĩa nên mới không phải đền tiền phá hợp đồng đó. Nói thế để bạn thấy, V-League có sức hút như thế nào so với Thai-League.
* Nghĩa là giờ đây bóng đá Việt Nam đã hơn hẳn bóng đá Thái Lan sao thưa ông ?
- Không hẳn thế. Tôi ví dụ nhé. Thai-League được chuyên nghiệp hóa sớm hơn so với các đội bóng tại V-League. Thế nên, cơ chế, cách quản lý cũng sớm đi vào quy củ hơn so với các đội bóng của các bạn. Đơn cử chuyện quản lý cầu thủ, các đội bóng ở Thái có một “hành lang mở” cho các cầu thủ sau khi các buổi tập kết thúc. Các cầu thủ sẽ trở về nhà sau buổi tập và chỉ tập trung trước 2 ngày trước khi thi đấu.
Trong khi các đội bóng tại V-League còn thiếu tính khoa học trong vấn đề xây dựng mô hình quản lý và còn quá phụ thuộc từ nguồn ngân sách nhà nước. Cách quản lý cầu thủ hơi chặt nặng tính tập trung kiểu quân đội. Các cầu thủ là con người, họ cũng cần những mối quan hệ với bên ngoài. Việc cấm trại cũng không phải là cách hay để giữ quân mà đôi khi tạo nên xung đột trong quan hệ hàng ngày giữa các cầu thủ vì bức bí.
* Ở V-League chỉ có vỏn vẹn trong 12 vòng đấu đã có 6 đội bóng phải HLV. Ông nghĩ sao về độ nóng tại giải đấu năm nay ?
- Chuyện thay HLV là một điều vạn bất đắc dĩ một đội bóng phải làm khi gặp vận đen, tôi tin là vậy. Nhưng ở đây tôi thấy nhiều nơi việc phân cấp quyền hạn và chức năng cho các HLV ở nhiều đội bóng chưa rõ ràng khiến họ rất khó làm việc. Áp lực thành tích khiến các đội bóng cắt chức HLV trong khi không chịu tìm ra nguyên nhân dẫn tới kết quả đó. Tất nhiên ở khiá cạnh nào đó, sức ép lớn cũng giúp cho người HLV trưởng thành hơn. Nhưng nói thật, V-League năm nay nóng bỏng hơn hẳn những gì mà tôi biết cách đây 2 năm. Có lẽ vì nhiều đội có tham vọng vô địch hơn.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
NHÃ NAM (thực hiện)