
Ngành công nghiệp cá da trơn Mỹ lại "chơi xấu"
Hôm 20/5, tờ Wall Street Journal (WSJ) đã có bài viết về việc Bộ Nông nghiệp Mỹ đang cân nhắc việc gọi các loài cá thuộc họ tra (pangasius) của Việt Nam là cá da trơn (catfish) trong Luật nông nghiệp 2008.
(TT&VH) - Hôm 20/5, tờ Wall Street Journal (WSJ) đã có bài viết về việc Bộ Nông nghiệp Mỹ đang cân nhắc việc gọi các loài cá thuộc họ tra (pangasius) của Việt Nam là cá da trơn (catfish) trong Luật nông nghiệp 2008. WSJ cho biết đây không chỉ là một sự thay đổi về mặt ngữ nghĩa.

Theo luật mới, cá da trơn sẽ phải qua các công đoạn giám sát chất lượng ngặt nghèo hơn cá tra. Do Việt Nam không thể triển khai các hoạt động kiểm tra chất lượng theo kịp sự thay đổi luật từ phía Mỹ nên người ta có thể vin vào đó để cấm nhập cá tra. Ngoài ra, các nhà sản xuất ở Mỹ còn đang tích cực vận động Bộ Nông nghiệp nước này mở rộng thêm định nghĩa “cá da trơn”. Tờ WSJ đánh giá việc này cho thấy chủ nghĩa bảo hộ ở Mỹ đã ở giai đoạn tệ nhất. Cá tra Việt Nam khác hẳn các loài cá da trơn được nuôi ở sông Mississippi (Mỹ) và Trung Quốc. Các quy định kiểm tra chất lượng của Mỹ được đặt ra vốn là để xem xét cá đến từ Trung Quốc và không có mối lo ngại nghiêm trọng nào nhằm vào cá của Việt Nam. Tuy nhiên ngành công nghiệp cá da trơn ở Mỹ đã “chơi xấu” sau khi vấp phải sự cạnh tranh từ phía Việt Nam trong nhiều năm. Kể từ năm 2002, họ đã thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua luật nói rằng cá nhập từ Việt Nam không phải là cá da trơn và không thể đưa ra thị trường với tên gọi như vậy. Tuy nhiên dù các sản phẩm này đã bị đổi tên thành “basa”, “tra” hay “swai”, chúng vẫn được người tiêu dùng Mỹ chào đón. Cá của Việt Nam chiếm lĩnh thị phần cao vì được đông lạnh tốt và có đủ độ cứng để chế biến nhiều sản phẩm khác nhau.
Dù sao ngành công nghiệp cá da trơn Mỹ vẫn thành công trong việc khiến Washington triển khai luật chống bán phá giá lên cá của Việt Nam. Giờ đây, các nhà sản xuất lại sẵn sàng giở lại “trò mèo” đổi tên cá nhập khẩu từ Việt Nam, chỉ cần việc đó giúp họ không bị cạnh tranh. Tờ WSJ nhận xét việc chặn hoạt động nhập khẩu cá từ Việt Nam đồng nghĩa với việc người tiêu dùng Mỹ sẽ có ít sự lựa chọn và phải mua hàng với giá cao hơn.
V.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN