Khi Công Vinh chưa thông báo nguyện vọng xin rút khỏi ĐT Việt Nam, ai cũng nghĩ HLV Calisto có thể sẽ thử nghiệm một hàng tấn công nguyên tử với Công Vinh bên trái, Việt Thắng ở giữa và Kesley ở bên phải.
(TT&VH) - Khi Công Vinh chưa thông báo nguyện vọng xin rút khỏi ĐT Việt Nam, ai cũng nghĩ HLV Calisto có thể sẽ thử nghiệm một hàng tấn công nguyên tử với Công Vinh bên trái, Việt Thắng ở giữa và Kesley ở bên phải. Đây là một sơ đồ tấn công có vẻ như sẽ tận dụng tốt nhất ưu thế cũng như phẩm chất của từng cầu thủ.
Tuy nhiên, với sự vắng mặt của Công Vinh, giờ đây HLV Calisto sẽ phải tính tới những phương án tấn công khác. Kể từ ngày trở lại làm HLV trưởng ĐT Việt Nam tới nay, HLV Calisto rất ít khi để Công Vinh ngồi ngoài, và 2 lần tiền đạo này vắng mặt đều vì những lý do bất khả kháng (bị trật khớp khuỷu tay trước trận giao hữu với Indonesia, và bị treo giò ở trận gặp Trung Quốc tại vòng loại Asian Cup 2011).
Ngay ở trận giao hữu vừa rồi với Olympiakos cũng vậy, mặc dù Việt Thắng chơi tốt hơn nhiều so với Công Vinh, nhưng tiền đạo ĐT.LA vẫn phải là người rời sân trước Công Vinh. HLV Calisto là một nhà cầm quân luôn đề cao lối chơi tập thể, nhưng ông cũng hiểu giá trị của những ngôi sao có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một cú chạm bóng, và đấy là lý do giải thích vì sao ông chỉ không sử dụng Công Vinh trong những trường hợp bất khả kháng.
Điểm trùng hợp trong cả hai lần vắng mặt của Công Vinh là ĐT Việt Nam đều phải hứng chịu thất bại (0-1 trước Indonesia và 1-6 trước Trung Quốc). Thế nhưng, chắc chắn đây không phải là lần cuối cùng Công Vinh vắng mặt ở ĐT Việt Nam, và HLV Calisto sẽ phải học cách làm quen với cuộc sống không có Công Vinh, dù điều này là rất khó khăn, bởi trong 5 năm qua, vị trí của Công Vinh trên hàng tiền đạo ĐT Việt Nam là không thể thay thế.
Công Vinh vắng mặt ở ĐT Việt Nam lần này là cơ hội thuận lợi để HLV Calisto mạnh tay thử nghiệm những phương án mới
Theo cách sử dụng nhân sự của HLV Calisto khi chạm trán với một đội bóng đẳng cấp và có thể hình thể lực vượt trội như Kuwait, có thể ông sẽ chỉ đá với tiền đạo và bố trí một hàng tiền vệ gồm 5 người. Sơ đồ này từng được áp dụng ở trận gặp Trung Quốc, và hôm qua HLV Calisto cũng gián tiếp đề cập tới khả năng này khi nói rằng những cầu thủ như Đinh Hoàng Max, Tấn Tài hay Thành Lương khi cần cũng có thể được đôn lên để đá như một tiền đạo.
Nhưng cũng không loại trừ phương án HLV Calisto sẽ cho các cầu thủ ĐT Việt Nam đá tấn công sòng phẳng với Kuwait vì hai lý do. Thứ nhất, đây chỉ là một trận đấu giao hữu và không có cơ hội nào tốt hơn để thử nghiệm nhân sự cũng như lối chơi ở những trận đấu như thế này. Thứ hai, so với trận gặp Trung Quốc cách đây ít tháng, lần này HLV Calisto có nhiều sự lựa chọn hơn ở hàng tấn công, khi ông vừa có thêm Anh Đức, Kesley, Đinh Hoàng Max rồi Trọng Hoàng, trong khi Quang Hải, Việt Thắng, Thành Lương hay Tấn Tài vẫn duy trì được phong độ như tại AFF Suzuki Cup 2008.
Vì thế, việc Công Vinh vắng mặt ở ĐT Việt Nam lần này chưa hẳn là một mất mát với đội bóng áo đỏ, mà có khi nên coi đây là cơ hội thuận lợi để HLV Calisto mạnh tay thử nghiệm những phương án mới, bởi với cái bóng quá lớn của mình ở ĐT Việt Nam trong suốt nửa thập kỷ vừa qua, rất ít có khả năng Công Vinh phải xuất trận từ băng ghế dự bị ngay cả khi tiền đạo này không có được phong độ tốt nhất.
Hoàng Anh