thethaovanhoa.vn

Hàng tiền đạo ĐT Việt Nam: Nỗi đau đầu dễ chịu của HLV Calisto

20/05/2009 09:05 GMT+7

Sự toả sáng của Quang Hải ở trận thắng trước Olympiakos vừa qua đã khiến cuộc cạnh tranh để giành một suất dự bị cho cặp Việt Thắng-Công Vinh ở hàng tiền đạo ĐT Việt Nam ngày càng trở nên gay gắt hơn.

(TT&VH) - Sự toả sáng của Quang Hải ở trận thắng trước Olympiakos vừa qua đã khiến cuộc cạnh tranh để giành một suất dự bị cho cặp Việt Thắng-Công Vinh ở hàng tiền đạo ĐT Việt Nam ngày càng trở nên gay gắt hơn. Trong đợt tập trung này, HLV Calisto đã gọi cả thảy 6 tiền đạo, và xét về lý thuyết cơ hội đang chia đều cho 4 gương mặt còn lại là Quang Hải, Thanh Bình, Anh Đức và Kesley.

Tuy nhiên, Quang Hải coi như đã chắc chắn một suất nhờ cái duyên “siêu dự bị” của mình nên Anh Đức, Thanh Bình và Kesley sẽ cạnh tranh vị trí duy nhất còn lại, bởi HLV Calisto thường có thói quen chỉ sử dụng tối đa là 4 tiền đạo ở các giải đấu chính thức hoặc khi du đấu xa nhà.

Trong cuộc đua tranh này, lợi thế có vẻ đang nghiêng về Anh Đức bởi HLV Calisto rất thích lối chơi của tiền đạo này, và Anh Đức chính là nhân tố mà hàng công ĐT Việt Nam hiện nay vẫn còn thiếu.

Nếu cần nhanh và khéo, HLV Calisto đã có Công Vinh, nếu cần một người giữ vai trò tiền đạo lùi để làm “chim mồi”, không ai tốt hơn Việt Thắng, và nếu muốn có sự đột biến, tốc độ và sự máu lửa của Quang Hải là đủ, nhưng để có một tiền đạo cao to, tận dụng thật tốt các đường tạt bóng từ hai cánh và khi cần có thể làm tường đón bóng bổng nhả lại cho tuyến sau thì chỉ có thể là Anh Đức.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Anh Đức đã chắc chắn một suất ở ĐT Việt Nam, bởi chắc chẳn cả Thanh Bình lẫn Kesley đều không muốn mình nằm trong số 5 cầu thủ phải chia tay ĐT Việt Nam sau ngày 28/5/2009 (ngày ĐT Việt Nam gút danh sách từ 25 xuống còn 20 cầu thủ để lên đường sang Kuwait). Trong số 5 tiền đạo của ĐT Việt Nam hiện nay, Thanh Bình là người có thâm niên đá cặp lâu nhất với Công Vinh, nhưng đây lại là bộ đôi tấn công thiếu ăn ý nhất và ít khi nào sự kết hợp giữa họ mang lại kết quả mỹ mãn.
 
Anh Đức (trái), mẫu tiền đạo chơi đầu tốt mà HLV Calisto rất ưa thích.

Không những thế, cùng với thời gian, khả năng chuyên môn của Thanh Bình dường như ngày càng “cùn mòn” hơn so với trước đây, và ngay cả những pha dứt điểm cắt mặt sở trường là thương hiệu của riêng Thanh Bình giờ cũng ít thấy xuất hiện.

Trong khi đó, dù là tân binh, nhưng Kesley đã lăn lộn với V-League suốt gần nửa thập kỷ nên tiền đạo này chẳng còn lạ lẫm gì với bóng đá Việt Nam, chưa kể lần này góp mặt tại ĐT Việt Nam cùng với Kesley còn có rất nhiều đồng đội ở Bình Dương, nên có lẽ việc hoà nhập cũng không quá khó khăn với chân sút gốc Brazil.
Hơn nữa, Kesley còn có ưu điểm là kỹ thuật cá nhân điêu luyện với những pha xử lý cực khéo trong phạm vi hẹp, nên hẳn là HLV Calisto phải tìm cách để tận dụng triệt để sở trường của Kesley, vốn là của hiếm không chỉ của bóng đá Việt Nam mà cả bóng đá Đông Nam Á hiện nay.

Với một thành phần nhân sự dồi dào và đa dạng trên hàng công như vậy, một tuần chuẩn bị (thực ra chỉ là 4 ngày vì phải tới 23/5 thì 5 cầu thủ Bình Dương mới góp mặt) có lẽ là khoảng thời gian quá ít để HLV Calisto chọn ra 2 cặp tiền đạo ăn ý nhất, và không loại trừ khả năng ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ phải phá lệ để lấy thêm 1 chỗ cho tiền đạo thứ 5.

Đấy còn chưa kể tới việc một số tiền vệ như Trọng Hoàng, Thành Lương hay Đinh Hoàng Max hoàn toàn có thể nhô cao để chơi như một tiền đạo, nên công việc của HLV Calisto trong những ngày luyện tập của ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa.

Tuy nhiên, có lẽ đây sẽ là sự khó khăn dễ chịu với HLV Calisto, bởi đã từ lâu lắm, trong tay ông mới lại có nhiều sự lựa chọn như vậy trên hàng tiền đạo, đặc biệt là trong hoàn cảnh Công Vinh có dấu hiệu quá tải trầm trọng và thậm chí còn đề nghị được xếp đá dự bị để lấy lại cảm giác “thèm bóng”.

G.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN