thethaovanhoa.vn

Ấn Độ: Phát tài nhờ làm chính khách?

13/05/2009 12:41 GMT+7

Trong khi đại đa số người Ấn Độ vẫn nghèo khó thì các ông nghị ở nước này đang giàu lên nhanh chóng. Đó là kết luận của một nghiên cứu vừa được công bố, ngay trong khi cuộc bầu cử Quốc hội Ấn Độ đang diễn ra.

(TT&VH) - Trong khi đại đa số người Ấn Độ vẫn nghèo khó thì các ông nghị ở nước này đang giàu lên nhanh chóng. Đó là kết luận của một nghiên cứu vừa được công bố, ngay trong khi cuộc bầu cử Quốc hội Ấn Độ đang diễn ra và dự kiến kết thúc giai đoạn cuối cùng vào hôm nay (13/5).

Trung bình các nghị sĩ Ấn Độ tham gia cuộc bầu cử năm nay đã giàu hơn 300% so với lần bầu cử trước diễn ra hồi năm 2004. Thậm chí có người còn giàu hơn 90 lần lúc ban đầu. Đó là thông tin chi tiết về tài chính của các chính khách mới được công bố trong nghiên cứu của Ủy ban giám sát bầu cử quốc gia (NEW), một liên minh các tổ chức phi chính phủ ở đất nước Nam Á này.
 
Dân nghèo đi bỏ phiếu bầu Quốc hội ở Ấn Độ

Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Ấn Độ hồi năm 2003, những người tham gia ứng cử vào Quốc hội phải công khai tài sản cá nhân, thông tin về trình độ giáo dục và việc họ có vi phạm luật pháp hay không. Dựa vào đó, NEW đã tiến hành nghiên cứu thông tin công khai tài sản của 300 nghị sĩ tham gia tranh cử năm nay để so sánh với chính tài sản của họ hồi năm 2004. Theo đó, phần lớn thành viên trong Quốc hội Ấn Độ gồm 543 ghế, với 128 người đang đối diện với các cáo buộc hình sự, đều có tài sản tăng lên dù có tin cho rằng họ vẫn chưa báo cáo hết toàn bộ tài sản. 14 nghị sĩ tiết lộ rằng tài sản của họ đã tăng gấp 10 lần trong vòng 5 năm. 30 người khác, gồm một bộ trưởng trong nội các, có tài sản tăng 5 lần. Ngoài ra còn có 175 người “phát triển” tài sản của mình lên gấp đôi.

Có những trường hợp rất đặc biệt như Mohammed Tahir, 33 tuổi, nghị sĩ tới từ bang Uttar Pradesh, đại diện cho Đảng Bahujan Samaj. Tahir không có bằng đại học và đang đối mặt với 6 cáo buộc hình sự, gồm cả âm mưu giết người, nhưng vẫn đắc cử. Trong 5 năm làm nghị sĩ, tài sản của Tahir tăng 9.137%, lên mức 10,8 triệu rupee (khoảng hơn 200.000 USD), theo như những gì mà người đàn ông này kê khai với nhà chức trách. Phần lớn số tài sản nói trên là đất nông nghiệp, nhưng trong đó còn có những thứ biểu lộ sự giàu có của Tahir như 4 chiếc xe hơi và nhiều súng ống.

Một số nhân vật nổi tiếng như Rahul Gandhi, con trai và là kế tự của lãnh đạo Đảng Quốc đại Sonia Gandhi, cũng có tài sản tăng vọt. Tài sản hiện có của ông là 23,3 triệu rupee, tăng 414% so với năm 2004. Phần lớn số tiền đó tới từ hai cửa hàng thuộc sở hữu của ông ở Delhi. L. K. Advani, ứng viên đại diện Đảng Bharatiya Janata tranh ghế thủ tướng, cũng tăng tài sản thêm 173% lên mức 35,5 triệu rupee. Phần lớn trong số này là bất động sản.

 L.Rajagopal, một nghị sĩ giàu nhất Ấn Độ
Giàu nhất trong danh sách là L.Rajagopal, một nghị sĩ thuộc bang nghèo khó Andhra Pradesh. Tài sản của ông này lên tới 3 tỷ rupee. Rajagopal hiện đang lãnh đạo Lanco, một tập đoàn đa quốc gia liên quan tới xây dựng và phát triển năng lượng. Theo báo cáo, ông thuộc số 50 triệu phú USD trong Quốc hội Ấn Độ. Được biết trong số các triệu phú USD này có 6 thành viên nội các, gồm cả Santosh Mohan Dev - Bộ trưởng Công nghiệp nặng và Sự nghiệp công, người đã tăng tài sản thêm 718%.

Như vậy, báo cáo nói trên đã lần đầu tiên chứng minh điều mà nhiều người nghi ngờ, rằng các nghị sĩ trở nên giàu có nhờ công việc của họ trong khi với 880 triệu người Ấn Độ còn lại, những cá nhân phải sống với ít hơn 2 USD/ngày, cuộc sống đang trở nên hết sức khó khăn. “Khi điều kiện kinh tế của đất nước đi xuống, thật quan ngại khi thấy tài khoản trong ngân hàng của các chính trị gia đó tiếp tục tăng lên” - Anil Bairwal, điều phối viên của NEW, nhận xét - “Các chính trị gia phải trả lời công chúng về xu hướng bất thường này”.
 
Cùng chung quan điểm đó, Trilochan Sastry, hiệu trưởng Viện quản trị Bangalore của Ấn Độ, đánh giá: “Chính trị như đã trở thành ngành kinh doanh kiếm bộn tiền”. Giáo sư Sastry - thành viên sáng lập Hiệp hội Cải cách dân chủ (ADR) - cũng chính là người đâm đơn hồi năm 1999 và gây ra một làn sóng phẫn nộ khiến năm 2003, Tòa án Tối cao yêu cầu các ứng viên tranh cử vào Quốc hội phải công khai tài sản. Ông cho tờ Times hay rằng bản thân đang có kế hoạch đưa một lá đơn khác trong hai tháng tới, yêu cầu các ứng viên phải công bố nguồn gốc tài sản và thu nhập. “Nếu lựa chọn những người đó, chúng tôi phải có quyền được biết tiền của họ tới từ đâu” - ông tuyên bố.
 
Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN