thethaovanhoa.vn

Mỹ: hơn 90 triệu USD được tặng một cách bí ẩn

12/05/2009 09:24 GMT+7

Một số trường ĐH ở Mỹ (có hiệu trưởng là nữ) đã được một Mạnh Thường Quân bí ẩn tặng hơn 90 triệu USD. Cả nước Mỹ đang xôn xao vì việc này. Họ đoán vị Mạnh Thường Quân có thể là MC lừng danh Oprah Winfrey...

(TT&VH) - Cả nước Mỹ đang xôn xao không biết ai là người hảo tâm bí ẩn đã hào phóng tặng các trường đại học (ĐH) hơn 90 triệu USD. Vì tất cả các trường ĐH được biếu tiền đều do phụ nữ làm hiệu trưởng, nên một số người đoán vị Mạnh Thường Quân có thể là MC lừng danh Oprah Winfrey hoặc một nhóm phụ nữ giàu có quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.

Câu chuyện bắt đầu cách đây hai tháng khi có người trao tặng tiền cho một số trường ĐH ở Mỹ mà không chịu nêu danh tính. Kể từ đó cho đến tuần này, tổng cộng đã có 18 trường ĐH khắp nước Mỹ được “biếu không” như vậy, mỗi trường từ 1 đến 10 triệu USD, với tổng số tiền lên tới hơn 90 triệu USD. Những khoản tài trợ này đến rất đúng lúc vì “cơn bão tài chính” hiện cũng đang làm các trường ĐH Mỹ lao đao.
 
ĐH Michigan: Bỗng được một người giấu tên biếu 10 triệu USD

Chuyện xưa nay hiếm

Thực ra, chuyện một vị Mạnh Thường Quân quyên góp tiền cho một trường ĐH nào đó ở Mỹ không phải là điều lạ và cũng đã có những người làm công việc hảo tâm này mà không muốn công bố danh tính của mình. Thế nhưng, việc một loạt trường ĐH đồng thời nhận được tiền quyên góp từ một vị Mạnh Thường Quân giấu tên thì quả là điều chưa từng có ở xứ cờ hoa. Câu chuyện càng khiến công luận Mỹ chú ý khi tất cả các trường được nhận tiền đều do phụ nữ làm hiệu trưởng.

Điều này khó thể là ngẫu nhiên. Xác suất có gần 20 trường ĐH được lựa chọn một cách bất kỳ đều do phụ nữ làm hiệu trưởng ở Mỹ là 1/50 triệu. Chính vì vậy mà một số chuyên gia cho rằng có thể một phụ nữ đã đứng sau câu chuyện này. Bà Melissa Berman, Chủ tịch tổ chức tư vấn Rockefeller Philantrophy Advisers, đoán rằng đó là một phụ nữ “từng sống trong thời kỳ mà cơ hội vào ĐH đối với nữ giới còn khá hiếm hoi, nhưng vẫn tin tưởng rằng nếu giữ cương vị lãnh đạo thì những người phụ nữ có thể khích lệ người cùng giới phát huy được năng lực của mình”.

Phải chăng là Oprah Winfrey?

Tuần trước, ĐH Michigan đã nhận được 10 triệu USD và ĐH Alaska ở Anchorage nhận 7 triệu USD. Những trường nhỏ hơn như Penn State Harrisburg được nhận 3 triệu USD hay Montclair State ở New Jersey nhận 5 triệu. Một số trường “chỉ” được nhận 1 triệu USD.

Tất cả các trường nói trên đều được các văn phòng luật sư hoặc những người trung gian mời đến nhận tiền và phải cam kết bằng văn bản về việc không tìm hiểu lai lịch người đã tặng tiền cho họ.

Trên các trang web, người ta đua nhau đồn đoán về vị Mạnh Thường Quân bí ẩn. Không ít người nhắc đến Oprah Winfrey - nữ MC nổi tiếng và cực kỳ giàu có, từng tặng cho Nam Phi một trường nội trú đầy đủ tiện nghi. Thế nhưng người phát ngôn của Oprah Winfrey đã bác bỏ điều này. Các đại diện của nữ tỷ phú bất động sản quá cố Leona Helmsley và bà Leonore, người vợ góa vừa qua đời hồi tháng 3 của trùm truyền thông Walter Annenberg, cũng nói rằng không liên quan đến chuyện này.

Nhà nghiên cứu Brian O’Rourke của ĐH Clemson ở South Carolina, một trường không được nhận tiền, phỏng đoán vị Mạnh Thường Quân có thể là “một nhóm phụ nữ đầy ảnh hưởng muốn chứng tỏ rằng các vị nữ hiệu trưởng cũng rất thành đạt tại những cơ sở đào tạo cao cấp”. Nhà tư vấn Lauren Katzowitz Shenfield của Philanthrophy Advisors cũng cho rằng đứng sau các khoản tiền quyên góp đã lên tới hơn 90 triệu USD nói trên không thể chỉ là một người, mà có nhiều khả năng là một nhóm các nhà hảo tâm.
 
Hay “những người thích đùa”?

Nhưng ông Shenfield không thể lý giải được vì sao những người cho tiền lại phải giấu tên. Cũng vì thế giáo sư luật Harvey Dale không loại trừ khả năng vị Mạnh Thường Quân này có lý lịch không mấy tốt đẹp và không muốn làm cho các trường phải “xấu hổ” khi nhận tiền. Chỉ có điều, sự hào phóng cao cả đó khó có thể là hành động của một phần tử bất hảo.

Một số ý kiến khác lại cho rằng có lẽ vị Mạnh Thường Quân phải giấu tên vì không muốn gây tranh cãi trong gia đình hoặc bị các trường khác xin tiền. Những giả thuyết khác được nêu ra là người đó phải giấu tên vì sợ bị những phần tử xấu tống tiền; không muốn xuất hiện ở các cuộc chào đón hậu tạ v.v...

Hoặc đơn giản có thể nhóm hảo tâm đó là “những người giàu có thích đùa”. Họ muốn cả nước Mỹ phải vắt óc “đoán già đoán non”. Nếu đúng như vậy thì họ đã thành công: Sự đóng góp “nặc danh” của họ đang làm dấy lên một làn sóng bàn tán xôn xao khắp nước Mỹ và có lẽ người ta sẽ còn bàn luận cho đến khi nào xác định được nhân vật đứng sau hành động này là ai.
 
Minh Bích


 


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN