thethaovanhoa.vn

Siết chặt các cửa khẩu Quốc tế nhưng máy kiểm tra... hỏng

07/05/2009 15:15 GMT+7

Mặc dù đang thắt chặt việc kiểm tra thân nhiệt hành khách qua lại các cửa khẩu nhưng toàn bộ số máy trang bị cho sân bay Nội Bài lại "chết". Nhân viên y tế không còn cách nào khác, đành kiểm tra bằng... tay.



(TT&VH) - Kiểm soát chặt tại các cửa khẩu, cửa khẩu nào để “lọt lưới” người mang bệnh vào trong lãnh thổ sẽ phải chịu xử lý. Đó là nội dung hội nghị khẩn cấp triển khai công tác phòng chống dịch cúm A H1N1 do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc triệu chủ trì tại TP.HCM.

 

Tăng cường kiểm tra người nhập cảnh

 

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho biết, đến hết ngày 5/5, dịch cúm A H1N1 đã xuất hiện ở 21 quốc gia trên thế giới, việc kiểm tra tại các cửa khẩu quốc tế là rất quan trọng, tránh để dịch lây lan vào trong nước.

 

Trong các cửa khẩu, sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) là nơi đón nhận lượng khách quốc tế đông nhất (khoảng 50-60 chuyến bay quốc tế mỗi ngày). Từ ngày 26/4 đến 5/5, đã có khoảng hơn 70.000 lượt hành khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó có 7.736 hành khách đến từ vùng dịch, đông nhất là Mỹ với 1.600 hành khách (khách từ Mexico chưa thống kê được).

 

240 km biên giới Tây Ninh với 2 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát) cũng là “điểm nóng” cần kiểm soát chặt chẽ. Từ ngày 27/4 – 4/5, trung bình một ngày tại cửa khẩu Mộc Bài có khoảng 1.473 lượt người nhập cảnh, trong đó có 354 lượt người từ vùng có dịch.

 

Hiện nay, hành khách nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay TSN đều phải điền đầy đủ thông tin vào tờ khai sức khoẻ của Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế (TTKDYTQT) để kiểm soát thông tin. Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu TTKDYTQT cần quản lý chặt hơn nữa, đặc biệt là xác định rõ nơi xuất phát đầu tiên, nơi quá cảnh, chuyển tiếp.

 

Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc TTKDYTQT cho biết: Sân bay TSN đã thành lập 2 khu vực cách ly riêng biệt. Trong đó có một phòng cách ly lớn đề phòng trường hợp đại dịch xảy ra. Nếu xét thấy 1 một người bị nghi nhiễm, trung tâm sẽ lấy danh sách của tất cả hành khách cùng chuyến bay để theo dõi.

 

Tính đến 6/5, khu vực phía Nam đã có 14 trường hợp (11 trường hợp nhập cảnh, 3 trường hợp xuất cảnh) được máy đo thân nhiệt phát hiện nhiệt độ cao. Tuy nhiên cả 14 trường hợp này đều có kết quả âm tính đối với cúm A H1N1.

 

Cần thêm thiết bị

 

Việc tăng cường các trang thiết bị kiểm soát cũng như các vật dụng cần thiết (như khẩu trang N95, thuốc Tamiflu) vẫn còn thiếu. Ông Nguyễn Văn Sáu cho biết: Tại sân bay TSN chỉ có 3 máy đo thân nhiệt, nhưng chỉ 1 máy hoạt động tốt, còn 2 máy khi hoạt động ở cường độ cao sẽ “gặp vấn đề”. Khẩu trang chuyên dụng N95 được Sở Y tế TP.HCM cấp cho 18.000 cái đã sử dụng gần hết (trung bình sử dụng 1.500 cái/ngày). Hiện UBND TP.HCM đã chấp thuận mua thêm 2 máy mới cho sân bay. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã yêu cầu trang bị thêm 3 máy mới, nguyên nhân là do dự báo tình hình dịch bệnh còn rất phức tạp, có khả năng kéo dài.      

 

Trong khi đó, tại các tỉnh lân cận giáp với biên giới Campuchia, máy đo thân nhiệt tự động chưa được trang bị. Tại cửa khẩu Mộc Bài, hiện nay mới chỉ có 4 máy đo thân nhiệt cầm tay, việc kiểm soát rất khó khăn do gặp phải sự phản ứng gay gắt từ du khách. Các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh… đều đề nghị Bộ Y tế cung cấp ngay các thiết bị chuyên dụng để kiểm soát tình hình dịch.

 

Đáng ngại hơn, các tỉnh giáp biên giới lại đang trong tình trạng thiếu thuốc điều trị cúm. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh cho biết: hiện nay thuốc Tamiflu vẫn còn, nhưng đã…hết hạn sử dụng. Bên cạnh đó, tình trạng đội giá trang thiết bị phòng chống dịch đã xuất hiện, gây ảnh hưởng đến công tác phòng dịch của địa phương.

 

Bộ Trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã yêu cầu các tỉnh, thành cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với nhau. Các UBND các tỉnh, thành phải tạo điều kiện, hỗ trợ ngành y tế về nhân lực, vật lực, trang thiết bị… để ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan vào trong nước. Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan thông tin, báo chí đưa chính xác tên gọi dịch cúm A H1N1 (không phải cúm lợn), tránh làm ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất của nhân dân.

 

Phan Vũ – Anh Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN