Đến nay, đã có 1.551 người sau cai nghiện THNCĐ tái nghiện chiếm 13.27%. Theo Chi Cục phòng chống tệ nạn xã hội, đã giải quyết được cho 8.808 lượt người THNCĐ có việc làm chiếm 75.35%.
(TT&VH) - Theo quyết định 114/2004/QĐ-UB của UBND TP.HCM ngày 23/8/2004 về quản lý, giúp đỡ học viên cai nghiện ma tuý và người sau cai nghiện hồi gia tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ), tính đến tháng 5/2009 TP đang quản lý 8.174 người và 3.515 người đã thực hiện xong thời gian quản lý THNCĐ đủ 24 tháng.
Đến nay, đã có 1.551 người sau cai nghiện THNCĐ tái nghiện chiếm 13.27%. Theo Chi Cục phòng chống tệ nạn xã hội, đã giải quyết được cho 8.808 lượt người THNCĐ có việc làm chiếm 75.35%. Tuy nhiên, hơn 50% số việc làm cho người sau cai nghiện THNCĐ là lao động tự do, số còn lại làm việc tại các xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của gia đình và bản thân. Nguyên nhân chủ yếu là do định kiến của xã hội đối với người THNCĐ, các doanh nghiệp vẫn còn ngần ngại trong tiếp nhận lao động có tiền sử sử dụng ma tuý và đặc biệt đối với những người nhiễm HIV.
Anh Đức – Phan Vũ