* Ông có một bản “CV” hoành tráng, và rõ ràng, như tôi nghĩ ông hoàn toàn có thể kiếm được một công việc, với mức luơng cao tại quê ông, hay châu Âu. Tại sao ông lại chọn Việt Nam ?
- Người đại diện của tôi đã gọi và nói với tôi rằng ĐT.LA đang cần một HLV. Từ trước đấy, tôi đã biết về đội bóng qua Calisto, bạn tôi. Bởi thế, tôi hiểu rằng đây là một đội bóng có nhiều tham vọng. Hơn nữa, tôi cũng từng có những kinh nghiệm khi làm việc tại Malaysia và Hong Kong nên cũng hào hứng với trải nghiệm này. Thế là tôi đến đây.
* Ông có thể tiết lộ mức lương mình nhận tại ĐT.LA không?
(Cười) - Ồ, xin lỗi, tôi từ chối nhé, vì đó là bí mật. Nhưng tôi hiểu ý anh. Tôi đã có một sự nghiệp dài và thành công trong 22 năm làm cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm thi đấu tại môi trường bóng đá đẳng cấp cao. Nhưng tôi muốn đến Malaysia, hay Hong Kong, bởi muốn tìm hiểu và trải nghiệm những khác lạ về văn hóa, con người và bóng đá. Điều ấy, sẽ cho tôi những kinh nghiệm quý giá, cả trong vai trò HLV lẫn một con người.
* Xem cách ông thể hiện trên băng ghế kỹ thuật, người ta thấy ông sẵn sàng giống như một ngọn núi lửa?
- Một số người, họ ngồi im lặng suốt cả trận đấu. Nhưng tôi khác, tôi là một mẫu HLV hành động. Vào trận đấu, tôi luôn miệng chỉ đạo, nhắc nhở và quan sát từng chi tiết nhỏ trên sân. Tôi không thi đấu, nhưng con người tôi là thế, tham gia vào trận đấu theo cách riêng của mình, để thay đổi trận đấu bằng những lời nói với học trò, bằng sự quan sát đối thủ, và cả tinh thần, ý chí mà tôi truyền qua họ bằng mỗi hành động.
* Xin được hỏi thẳng về vai trò thực sự của ông ở ĐT.LA là gì? Ông có khẳng định mình có toàn quyền tại đội bóng?
- Thực sự, tôi đến ĐT.LA với chức danh GĐKT và tôi vẫn đã và đang làm vai trò ấy, để định hướng chiến lược phát triển cho đội bóng. Tuy nhiên, thời điểm này, đội đang cần HLV nên tôi xem như kiêm nhiệm. Một cách nào đó, tôi đang làm vai trò giống những HLV tại Anh, nơi người ta không gọi là "Coach" (HLV) mà là "Manager", người toàn quyền mọi vấn đề từ nhỏ đến lớn từ thi đấu, chuyển nhựơng, đào tạo trẻ… Ông Calisto từng làm tốt với vai trò đó, nên tôi nghĩ không có vấn đề gì.
Hiện tại, tôi có thể khẳng định mình là người toàn quyền quyết định chuyên môn tại ĐT.LA. Tôi vẫn cần những cộng sự Việt Nam trong BHL tư vấn. Dù gì, tôi vẫn mới qua Việt Nam. Rất may là họ đều rất nhiệt tình giúp đỡ tôi nên mọi việc đang khá trôi chảy.
Tôi sẽ có những thay đổi bản thân
* Ông có biết, hoặc có ai từng nói với ông biết rằng nếu không có những thích nghi ở môi trường V-League các HLV ngoại sẽ thất bại bởi rất nhiều lý do, điển hình nhất là bởi những va chạm về văn hóa?
- Malaysia và Hong Kong, hai nơi tôi đã làm việc khi tới châu Á, bóng đá có những nét tương đồng với Việt Nam. Thực ra, tôi đã thay đổi từ 4-5 năm trước rồi, khi gặp những trải nghiệm mới. Tôi đã thành công tại Malaysia, và học đuợc nghệ thuật uyển chuyển, khôn khéo thích nghi cần phải có tại châu Á. Cách cầm quân, ứng xử của tôi có thể thay đổi, nhưng tin tôi đi, cá tính của tôi sẽ không đổi đâu, bởi hầu hết mọi người, ở mọi lĩnh vực nếu muốn thành công phải có một cá tính mạnh. Tôi sẽ vẫn là tôi, nhưng sẽ học thêm những sự khéo léo cần thiết để thích ứng.
* Một câu hỏi cuối, ông muốn ĐT.LA hiện nay sẽ chọn lối chơi nào: tấn công áp đặt đối thủ, hay phòng ngự phản công như phong cách truyền thống của đội từ thời Calisto?
- Quan điểm của tôi là muốn cầu thủ vào sân với tư thế tấn công. Tất nhiên, tùy thuộc vào thế trận mà có thể chúng tôi sẽ chơi phòng ngự phản công, như sau khi mở tỷ số ở trận gặp HA.GL chẳng hạn.
* Xin cảm ơn ông.
|
Theo lời HLV Jose Luis, nhiều khả năng trong tháng tới vợ của ông, bà Ana Paula Silva sẽ sang thăm chồng. Ông Jose Luis và bà Ana đã làm đám cưới từ rất sớm, lúc ông mới 19 tuổi, một năm ngay sau khi ông ký hợp chuyên nghiệp đầu tiên. Họ có 2 người con, một trai, một gái. Nhiều khả năng bà Ana Paula Silva sẽ không ở với chồng quá lâu, bởi còn phải quay về BĐN chăm lo cho công việc kinh doanh của gia đình, cửa hàng bán đồ thể thao J.B.S (chữ B là viết tắt của Benfica, đội bóng mà ông gắn bó trong suốt 15 năm). |
Hoàng Thi (thực hiện)