thethaovanhoa.vn

XM.HP muốn chuyên nghiệp hoá “cầu thủ thứ 12”

23/04/2009 10:10 GMT+7

Hôm qua, lãnh đạo VFF, bao gồm chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Phó TTK Dương Nghiệp Khôi đã có cuộc làm việc với đại diện CLB XM.HP cũng như Sở VH-TT-DL Hải Phòng.

(TT&VH) - Hôm qua, lãnh đạo VFF, bao gồm chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Phó TTK Dương Nghiệp Khôi đã có cuộc làm việc với đại diện CLB XM.HP cũng như Sở VH-TT-DL Hải Phòng nhằm tìm ra những biện pháp phù hợp về vấn đề an ninh sân cỏ để giải quyết tận gốc một số vấn đề rắc rối đã xảy ra trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc này, cả ông Ngô Duy Hổ, PGĐ Sở VH-TT-DL Hải Phòng kiêm Phó trưởng BTC sân Lạch Tray lẫn ông Đỗ Đại Dương, GĐĐH XM.HP, đều khẳng định đội bóng thành phố cảng vẫn chưa có hội CĐV chuyên nghiệp đúng nghĩa. Ông Hổ nói: “Trong thời gian qua mọi người cứ tưởng XM.HP đã có hội CĐV chuyên nghiệp nhưng thực ra không phải, đấy mới chỉ là những nhóm CĐV tự thành lập chứ không phải một tổ chức có quy mô và hoạt động chuyên nghiệp đúng tính chất hội. Bởi vậy, việc kiểm soát những nhóm CĐV tự thành lập như trên là rất khó, và từ đó đã xảy ra những chuyện đáng tiếc mà chúng ta không thể quy trách nhiệm. Vì thế, XM.HP cần phải thành lập hội CĐV chuyên nghiệp thực thụ của mình càng sớm càng tốt”.

Quan điểm này cũng nhận được sự tán thành từ ông Dương và vị GĐĐH này cho biết hội CĐV chính thức của XM.HP sẽ là đầu mối để quản lý các fan hâm mộ đất cảng mỗi khi thi đấu xa nhà, hạn chế tối đa những sự cố về an ninh. Thực tế là kể từ khi XM.HP trở lại giải chuyên nghiệp tới nay, hầu hết những vụ việc nổi cộm về an ninh trật tự do các CĐV Hải Phòng gây ra đều xảy ra trên sân khách (Nghệ An, Nam Định, Bình Dương), nên nếu quản lý được đội ngũ CĐV này thì nguy cơ xảy ra sự cố sẽ được giảm thiểu rất nhiều.
 
CĐV Hải Phòng nổi tiếng cuồng nhiệt, nhưng giữa cuồng nhiệt với quá khích là ranh giới rất mong manh.

Về phía mình, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu: “Xét về mức độ đam mê cũng như tình yêu với bóng đá thì các CĐV Hải Phòng xứng đáng được xếp hạng nhất nhì khu vực chứ không chỉ ở Việt Nam.Đó là phẩm chất rất đáng quý và nếu đội bóng nào ở Việt Nam cũng có đội ngũ CĐV như vậy thì tôi nghĩ bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa.

Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng một bộ phận CĐV Hải Phòng đôi khi đã thể hiện sự hâm mộ của mình hơi thái quá, dẫn tới những hành động thiếu kiềm chế và gây ra những hậu quả đáng tiếc. Tôi nghĩ lãnh đạo Sở VH-TT-DL và CLB XM.HP phải thắng thắn và nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này và có kế hoạch cụ thể để xây dựng một hội CĐV chuyên nghiệp và có tổ chức. Có như vậy thì các CĐV Hải Phòng mới tránh bị điều tiếng như trong thời gian vừa qua và hoạt động tốt hơn nữa. Về phía mình, VFF chắc chắn cũng sẽ có những biện pháp thích hợp để ngăn ngừa những vụ lộn xộn, ẩu đả xảy ra trên các sân cỏ cả nước”.

Cũng trong hôm qua, ông Hỷ còn có thêm một buổi làm việc khác với đại diện UBND TP. Hải Phòng. Tại cuộc làm việc này, đại diện UBND TP. Hải Phòng thừa nhận một bộ phận CĐV Hải Phòng có hiện tượng quậy phá mỗi khi đi theo cổ vũ đội bóng trên sân khách, nên từ giờ mỗi khi XM.HP thi đấu xa nhà sẽ cử công an đi cùng để giám sát.

H.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN