thethaovanhoa.vn

Khiêu vũ thời hội nhập

22/04/2009 13:54 GMT+7

Khiêu vũ không chỉ là nét văn hóa đẹp, còn có tác dụng dưỡng sinh, như một thứ thuốc trị một số bệnh nan y, nhất là những bệnh mãn tính thường gặp ở người cao tuổi.

(Bài dự thi) - Khiêu vũ quốc tế, một hoạt động văn hóa đẹp mang lại niềm vui và sức khỏe cho mọi người. Bạn có thể thăng hoa tại các câu lạc bộ, các sàn nhảy hay các điểm du lịch . Dân dã hơn, đến một số tụ điểm công cộng như công viên, vườn hoa vào buổi tối hay buổi sáng cũng có thể phấn khích, vơi đi mệt nhọc trong ngày.

Không phải là nhà quản lý hay nhà chuyên môn, chỉ đam mê môn nghệ thuật này, tôi và nhóm hội viên Câu lạc bộ khiêu vũ Olympia làm một chuyến “du khảo ” vào đàng trong xem có thể tìm được câu trả lời còn bức bách lâu nay.

Nơi chúng tôi đến đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh, nghe nói phong trào Dance sport và khiêu vũ dưỡng sinh phát triển mạnh. Câu lạc bộ Lao động, các Dancing Club hay các Trung tâm văn hóa quận có tới hàng nghìn người tham gia. Khu vực Trung tâm văn hóa Hòa Bình, quận 10, có hai sàn nhảy, sàn có chơi nhạc sống giá vé vào cửa 40.000 đồng, sàn chơi nhạc loa thùng giá vé 30.000 đồng/ người . Câu lạc bộ khiêu vũ nghệ thuật Sao Đêm tọa bên Đường 3 tháng 2, hàng ngày mở cửa cả 3 buổi, thường xuyên chiêu sinh các lớp học khiêu vũ chương trình cơ bản và chương trình nâng cao. Có tổ chức thi biểu diễn hàng tháng cho học viên, nhiều vũ sư có tiếng đến tham gia biểu diễn. Sàn nhảy rộng, ghế ngồi xung quanh đã nhiều nhưng vẫn không chứa hết người.

Già có, trẻ có, đến sàn ai cũng mặc những bộ trang phục lịch sự. Các bà, các chị thướt tha trong bộ váy hàng hiệu đắt tiền, lấp lánh kim tuyến. Làm đẹp không chỉ cho mình mà còn cho cả bạn nhảy. Biết chúng tôi từ Hà Nội vào, Ban chủ nhiệm Sao Đêm dành riêng cho một bàn, ghế phải ngồi ghép. Chấp nhận sự chật chội, oi bức, đã đến đây ai cũng muốn bước vào sàn. Nhạc nổi lên trong ánh đèn mầu quay cuồng, các cặp đôi chen nhau đi các vũ điệu cổ điển nhẹ nhàng, bay bổng như Boston, Slow Waltz, Viennes Waltz, tiếp đến các vũ điệu Latinh bốc lửa Rumba, Chachacha, Tango, Samba, Bebop. Nền nhạc giống nhau, đặc trưng các bước đi từng vũ điệu giống nhau, nhưng hầu hết các đôi nhảy đi theo vũ hình riêng của từng lò.

Anh bạn tôi lịch lãm, dắt nữ đi thành thạo các vũ điệu thường chơi ở một câu lạc bộ có tiếng. Sau khi ngắm nhìn một đôi bạn nhảy đẹp, anh bạn tôi đến xin phép bạn nam và được sự đồng ý, dắt tay bạn nữ vào sàn, đi điệu Slow Waltz. Vũ hình 10 bước cơ bản tạm ổn, không vấp váp nhiều. Đi tiếp các vũ hình nâng cao, những tín hiệu từ đôi tay của anh bạn tôi đưa ra, bạn nữ không hiểu. Bước 11 mở, bạn nữ lại đi thẳng. Bước 12 chasse tiến, bạn nữ lại quay. Bước 18,19, anh bạn tôi khó khăn lắm, co kéo mãi mới chao bạn nữ sang trái, sang phải. Chặng đường đi tới bước 36 còn dài, biết không thể đi tiếp, anh bạn tôi dừng lại, hai người cùng cười tươi, rất văn hóa sàn, rồi dắt tay bạn nữ về chỗ ngồi.

“Em đi với bạn nam của cùng câu lạc bộ, hiểu ý nhau, đi nuột nà. Sao đi với anh khó thế. ở trong này múa khác ở ngoài ấy lắm” - bạn nữ tâm sự. “Không riêng ở sàn này - anh bạn tôi nói . ở Hà Nội người học chung thân ở câu lạc bộ này nhảy giao tiếp với người học ở câu lạc bộ khác cũng khó khăn, vấp váp nhiều ”.

Từ thành phố Hồ Chí Minh, xe của Tập đoàn Du lịch Phương Trang (PTRA TOUR) đưa chúng tôi ngược lên Lâm Đồng, chạy 8 tiếng liền mới tới “Cao nguyên xanh - Đà Lạt mộng mơ”, thành phố có 115 tuổi, thành phố có hàng nghìn loại hoa tươi đẹp. Trước khi đi thăm Thung Lũng vàng, Thung lũng Tình yêu, Đồi Mộng Mơ, Khu trồng hoa Dã Quỹ theo lời mời của các bạn đồng nghiệp thường trú tại đây, điểm đầu tiên chúng tôi đến là Dancing Anhs Dương, số 4 Bùi Thị Xuân. Đi thang máy lên tầng 5, chúng tôi choáng ngợp trước một sàn khiêu vũ lý tưởng, rộng, thoáng mát. Giám đốc Nguyễn Tiến Triển cho biết tại thành phố du lịch nổi tiếng này có nhiều vũ trường, nhưng chỉ có vũ trường ánh Dương dành cho những người yêu thích khiêu vũ quốc tế cổ điển, còn hầu hết là sân chơi của giới trẻ nhảy tự do. Những ngày làm việc trong tuần người đến chơi không đông lắm. Những tối thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, người đến đông, ánh Dương không đủ bàn phục vụ. Vừa nhâm nhi hương vị cà phê Lâm Đồng, các bạn nữ thưởng thức chè Atiso Đà Lạt nổi tiếng, chúng tôi chăm chú xem các đôi nhảy trình diễn. Cùng một vũ điệu Rumba, Chachacha, Tango, Bebop, các đôi nhảy đi các vũ hình khác nhau. Người tinh ý dễ nhận biết những đôi nhảy nào đi theo các tour du lịch đến từ Hà Nội, từ Thành phố Hồ Chí Minh hay từ Miền Trung rực nắng. Cũng như ở Sao Đêm, dàn nhạc sống Dancing ánh Dương chỉ chơi nhạc Slow Waltz, Viennes Waltz, Rumba, Chachacha, Tango, Bebop. Vào hồi kết mới chơi nhạc Disco cho những người nhún nhảy tự do, mọi động tác không có khuôn mẫu nào. Những vũ điệu Samba, Jive, Paso, Mambo, Slow Foxtrot, Twist, Quisk Steps, Salsa, Bachata hầu như không chơi .

Từ Đà Lạt, xe du lịch Phương Trang đi theo tuyến đường mới mở dài 150 km, qua đoạn đèo cao dài 29 km, ngất ngưởng như đang đi trên mây, chúng tôi đến thành phố nghỉ mát Nha Trang hiếm nơi sánh được. ở đây có các tour thăm biển đảo, thăm Hòn Ngọc Viễn đông, thăm Viện Hải dương học, thăm Đảo Yến Hòn Nội, thưởng ngoạn tắm bùn tại Suối khoáng nóng Tháp Bà…Điểm đầu tiên, chúng tôi đến Câu lạc bộ khiêu vũ Tân Tân, thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Khánh Hòa, tọa bên đường Thống Nhất. Tại thành phố biển này có nhiều sàn nhảy Disco trong các khách sạn lớn, nhưng chỉ có duy nhất câu lạc bộ Tân Tân dạy và khiêu vũ quốc tế cổ điển. Trò chuyện với chúng tôi, chị Trương Thị Kim Loan, người phụ trách Câu lạc bộ này cho biết khiêu vũ quốc tế cổ điển phát triển mạnh mấy năm nay. Kinh tế phát triển, nhiều cảnh quan đẹp, khách doanh nghiệp, khách du lịch đến Nha Trang nhiều. Trước nhu cầu biết khu vũ trong thời hội nhập cấp thiết, Tân Tân liên tiếp mở các khóa dạy khiêu vũ và tổ chức giao lưu cho những học viên. Là một đơn vị còn nặng bao cấp, Tân Tân không kinh doanh, không bán vé, chỉ bán nước uống theo giá quy định. Người đến học được cấp thẻ sinh hoạt. Hàng tuần tổ chức giao lưu vào các tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7, người đến chơi khá đông. Vũ sư dạy các vũ điệu theo các vũ hình riêng, mang thương hiệu riêng, cũng có tình trạng khách các nơi đến khó nhảy giao tiếp. Tuy nhiên về khiêu vũ quốc tế nghệ thuật, Tân Tân cũng có những đôi nhảy đẹp, tham gia các cuộc thi, ngang ngửa với các “ đôi giày vàng” ở các thành phố lớn .

Khiêu vũ không chỉ là nét văn hóa đẹp, còn có tác dụng dưỡng sinh, như một thứ thuốc trị một số bệnh nan y, nhất là những bệnh mãn tính thường gặp ở người cao tuổi. Đã có nhà khoa học nghiên cứu tác dụng của khiêu vũ về mặt y học cho thấy, những người thường xuyên khiêu vũ có thân hình cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Do cơ thể vận động theo nền nhạc, máu huyết lưu thông, thần kinh thư thái, giúp hạn chế bệnh tiểu đường, huyết áp cao, trầm cảm, viêm khớp, béo phì, rối loạn tiêu hóa, Alzeheimer. Trong dịp tham gia tour du lịch khiêu vũ tại Suối nước khoáng Kim Bôi do Câu lạc bộ khiêu vũ Olympia tổ chức, Bà Lưu Hoán Chân, Giáo sư, nguyên Viện trưởng Viện U bướu tỉnh Cát Lâm , ủy viên Đoàn chuyên gia giáo dục sức khỏe cộng đồng, cố vấn cấp cao Câu lạc bộ người cao tuổi Đài Truyền hình Trung Quốc, nói chuyện với mọi người về sự cần thiết và chăm sóc sức khỏe. Ngoài chế độ ăn uống khoa học, đủ chất dinh dưỡng, cần có thời gian nghỉ ngơi và luyện tập hợp lý. Theo bà khiêu vũ là một hoạt động văn hóa lành mạnh, đem lại niềm vui và giúp hạn chế phát triển nhiều loại bệnh mãn tính . Bà nói, bà rất mừng thấy phong trào khiêu vũ ở Việt Nam phát triển nhanh.

Qua cuộc du khảo, anh bạn tôi nhận xét khiêu vũ đang là một “ nghề múa ra tiền”. Câu lạc bộ dạy khiêu vũ Dancing Club, vũ trường, sàn nhảy mọc như nấm. Nhiều đơn vị, cơ quan, trường học cũng mở lớp, mời vũ sư đến hướng dẫn. Có những vũ sư thật, cũng có những vũ sư giả, học chưa thạo bài cũng mở lớp dạy khiêu vũ tại nhà. Mỗi tuần học 2 tuổi, mỗi buổi học 2 tiếng, mỗi khóa học 6 vũ điệu, học phí 300.000 đồng. Học hết 12 vũ điệu phổ thông thường chơi hết 600.000 đồng. Giữ học viên chung thân với câu lạc bộ, các vũ sư tìm kiếm những đĩa dạy khiêu vũ ở nước ngoài, hay “ đao” trên mạng, lắp ghép những động tác lạ, động tác khó như đánh hông, lắc mặt, lắc đầu, xoay tròn 360 độ thái quá. Nhảy vũ điệu Samba, Slow Foxtrot, có vũ sư lắp ghép thêm vũ hình Waltz trái, Waltz phải, quay tròn, học viên theo nhiều khóa vẫn không thuộc bài. Hỏi về điều này, người phụ trách các câu lạc bộ cho biết họ muốn sáng tạo, muốn có “thương hiệu riêng” .

Không biết đây là điều đáng mừng hay đáng lo ngại trước phong trào khiêu vũ phát triển tự do và tự phát hiện nay. Mong sao các nhà quản lý văn hóa có biện pháp đưa phong trào khiêu vũ phát triển mạnh và đúng hướng trong thời buổi hội nhập. Nên chăng cần có bộ giáo trình khiêu vũ quốc tế phổ thông, chuẩn quốc gia và cuộc tập huấn trên diện rộng, thống nhất từng bước nhảy, từng vũ hình của mỗi vũ điệu để những người đam mê môn nghệ thuật này có thể giao tiếp với nhau ở mọi sàn trong cả nước.
 
Nguyễn Thế Nghiệp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN